Nên mạnh dạn nghĩ đến bỏ kỳ thi quốc gia

Nên mạnh dạn nghĩ đến bỏ kỳ thi quốc gia
(GDVN) - Ở bậc phổ thông, chúng ta đã mạnh dạn giao trường chọn sách giáo khoa giảng dạy thì việc giao cho họ tổ chức thi, kiểm tra để xét tốt nghiệp cũng nên nghĩ đến.

Góc khuất của đề thi lỗi

Góc khuất của đề thi lỗi
(GDVN) - Cuộc thi nào cũng đề cao bí mật đề thi, sự chuẩn xác về nội dung và hình thức của đề thi. Nhưng lỗi của đề thi vẫn xảy ra rất đa dạng. Lí do là gì?

Muôn kiểu lộ đề kiểm tra, đề thi

Muôn kiểu lộ đề kiểm tra, đề thi
(GDVN) - Nhiều học sinh, sinh viên học phổ thông, học đại học chẳng lạ gì cảnh một số học sinh, sinh viên trong lớp, trong phòng thi gần như biết trước đề kiểm tra...

Học vẹt có thể giúp đỗ đại học đến 90%?

Học vẹt có thể giúp đỗ đại học đến 90%?
(GDVN) - Thực trạng giới học sinh học "vẹt" các bài văn trước các kỳ thi, đặc biệt là các kỳ thi quan trọng như vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và cả thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ… vốn là căn bệnh trầm kha bấy lâu nay. Trong khi đó, Bộ GDĐT vẫn coi đó là "bệnh" nhẹ và chỉ đang khẽ khàng chữa trị bằng những phương pháp nhẹ tay.

Bộ GD&ĐT khẩn trương xác minh về thông tin có clip tiêu cực

Bộ GD&ĐT khẩn trương xác minh về thông tin có clip tiêu cực
Chiều 4.6, trong buổi họp báo về tình hình tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013, ông Ngô Kim Khôi - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GDĐT - khẳng định kỳ thi năm nay đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy nhiên, trên một trang mạng xã hội lại xuất hiện clip tiêu cực trong thi cử.

Hàng triệu học sinh tranh tài ViOlympic cấp quận/huyện

Hàng triệu học sinh tranh tài ViOlympic cấp quận/huyện
(GDVN) -Ngày 6/3, hàng triệu học sinh các cấp thuộc hơn 800 quận/huyện trên cả nước chính thức bước vào vòng thi cấp quận/huyện, “Cuộc thi Giải toán qua Internet – ViOlympic”, đánh dấu con số kỷ lục về số lượng thành viên tham dự.

Sắp thi tốt nghiệp, teen lập hội "cú đêm" chờ... lộ đề!

Sắp thi tốt nghiệp, teen lập hội "cú đêm" chờ... lộ đề!
(GDVN) - Đề đâu chưa thấy, chỉ thấy những đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi “ngóng” thâu đêm. Một tuần trước kì thi tốt nghiệp, điện thoại của Hương (18 tuổi, THPT V.Đ) tràn ngập những tin nhắn thông báo “lộ đề”. Không chỉ Hương mà rất nhiều bạn bè của cô nàng cũng nhận được những tin nhắn tương tự...