Lời nhắn của thầy Hiệu trưởng: "Cổng trường luôn rộng mở để đón các em trở về"

12/01/2023 06:44
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Dẫu biết rằng thực tế sẽ đặt ra muôn vàn khó khăn, thách thức, ngày mai các em sẽ bước vào đời, không còn những tháng ngày êm đềm thơ mộng nơi giảng đường…”.

Đó là những chia sẻ của Phó Giáo sư Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tại buổi trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2022 cho 314 tân Cử nhân hệ chính quy, 21 tân Thạc sĩ và 3 tân Tiến sĩ.

Dù trải qua một năm học đầy gian khó với dịch bệnh bủa vây nhưng nhiều sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các học phần. Ảnh: AN
Dù trải qua một năm học đầy gian khó với dịch bệnh bủa vây nhưng nhiều sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các học phần. Ảnh: AN

Theo thầy Phúc, năm học 2021 - 2022 là năm học vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với những hạn chế nhất định khi nhà trường phải triển khai công tác dạy và học trên nền tảng trực tuyến.

“Chính trong những khó khăn của việc phòng chống dịch đã thôi thúc tinh thần sáng tạo của cả đội ngũ giảng viên lẫn các học viên và sinh viên nhà trường.

Tôi tin chắc rằng các em đã có những trải nghiệm học tập mới mẻ và thú vị mà trong tình huống học tập truyền thống khó có thể biết được. Các em đã tự rèn luyện cho bản thân mình năng lực tự làm việc, tư duy phản biện, biết quản lý thời gian hiệu quả.

Quan trọng hơn nữa các em đã biết vượt qua áp lực và trân quý những giá trị, lòng yêu thương dành cho gia đình, bạn bè, thầy cô và cả cộng đồng.

Chính từ những giá trị trân quý đó, tôi vững tin các em sẽ bắt đầu hành trình mới sau tốt nghiệp của mình với những hành trang, trải nghiệm đã qua để hướng đến những giá trị nhân văn cao quý hơn nữa trong cuộc sống”.

Thầy Hiệu trưởng cũng chia sẻ thêm rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì việc dạy và học trong nhà trường luôn là ưu tiên hàng đầu. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của nhà trường luôn ở mức cao và tăng đều qua mỗi năm.

Nhiều sinh viên, học viên của Trường đã đạt được những thành tích xuất sắc, các giải thưởng danh giá trong các cuộc thi, các sân chơi học thuật, sáng tạo mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

“Những kết quả đó đã phản ánh rõ nét triết lý giáo dục của nhà trường “Nhân văn, Sáng tạo, Thích ứng”. Những giá trị tốt đẹp đó đã được đền đáp xứng đáng bằng những thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên.

Chúng tôi luôn tiên phong trong các hoạt động đổi mới giáo dục nhằm mang lại cho học viên, sinh viên môi trường học tập tốt nhất.

Nhiều chương trình talkshow, hùng biện, hội nghị mô phỏng các sự kiện quốc tế... được tổ chức thời gian đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích giúp nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong sinh viên. Từ đó, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, phục vụ cộng đồng”.

Nhắn nhủ với những tân Cử nhân, tân Thạc sĩ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, thầy Phúc nói: “Ngày hôm nay sẽ mãi mãi là một ngày đáng nhớ của thầy và trò nhà trường với tình yêu thương, niềm tin, khát vọng và chí hướng về những điều cao cả.

Rồi mai đây các anh, chị và các em sẽ rời ngôi trường đầy ắp kỷ niệm và bắt đầu hành trình lập thân, lập nghiệp. Dẫu biết rằng thực tế sẽ đặt ra muôn vàn khó khăn, thách thức, ngày mai các em sẽ bước vào đời, không còn những tháng ngày êm đềm thơ mộng nơi giảng đường.

Nhưng tôi tin rằng, các em sẽ làm được thật nhiều điều bổ ích, sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống của nhà trường. Và dù ở bất cứ nơi đâu, dù làm ở bất cứ vị trí nào, các em sẽ luôn hướng về nơi mình đã từng học với hành trang đầy ắp kỷ niệm.

Cổng trường luôn rộng mở để đón chào cựu sinh viên trở về, tiếp tục học những bậc học cao hơn cũng như cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường phát triển bền vững” thầy Phúc xúc động nói.

AN NGUYÊN