"Lợn vàng" thi vào 10, có trường tỷ lệ chọi 1/3 khiến học sinh Hà Nội lo lắng

08/06/2022 06:45
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khải Huy chia sẻ, đây là kì thi quan trọng chưa kể năm nay số lượng thí sinh dự thi khá đông, tỷ lệ chọi cao, khiến em không tự tin về bản thân lắm

“Nếu lỡ không may trượt trường công…”

Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội đang đến gần, nhiều người ví von sức nóng của kỳ thi này còn hơn cả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Hàng ngày, ngoài thời gian ôn tập ở trường, Khải Huy (học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đều đặn tới các lớp học thêm để ôn tập giai đoạn nước rút cho kì thi quan trọng sắp tới.

Lo lắng kiến thức của bản thân nên Khải Huy đăng ký học thêm ngoài trường cả 3 môn: Toán, Văn, Anh. Cuộc sống Huy những ngày này chỉ xoay quanh học và học, với những đêm thâu thức để ôn bài.

Thông qua tìm hiểu thông tin của trường, Khải Huy tự tin đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10, Huy khá bất ngờ vì tỉ lệ chọi vào Trường trung học phổ thông Mỹ Đình gần gấp đôi so với năm ngoái (nếu năm học 2021-2022 tỷ lệ là 1 chọi 1,4 thì năm nay là 1 chọi 2,5).

Lo lắng kiến thức của bản thân nên Khải Huy đăng ký học thêm ngoài cả 3 môn: Toán, Văn, Anh. Ảnh: Doãn Nhàn

Lo lắng kiến thức của bản thân nên Khải Huy đăng ký học thêm ngoài cả 3 môn: Toán, Văn, Anh. Ảnh: Doãn Nhàn

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Khải Huy cho biết: “Kỳ thi vào 10 sắp tới khá căng thẳng vì đây là kì thi quan trọng chưa kể năm nay số lượng thí sinh dự thi khá đông, tỷ lệ chọi cao, khiến em không tự tin về bản thân lắm”.

Cùng chung nỗi niềm với Khải Huy, Hà Anh (học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thấp thỏm lo âu khi kì thi đang đến gần. Vừa tan học, Hà Anh ngồi ở cổng trường để chờ mẹ tới đón. Ngồi nhìn dòng người qua lại, Hà Anh thoáng chút nghĩ qua về khả năng nếu mình không đậu trường công lập.

“Dù đã chọn trường dựa trên năng lực của mình và tư vấn của thầy cô giáo, tuy nhiên năm nay tỉ lệ chọi khá cao nên em cũng hơi lo lắng. Bởi lúc trước học trực tuyến, kiến thức của em bị hổng khá nhiều nên bây giờ ôn tập lại cũng khá vất vả. Em sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân để đỗ vào trường mình mong muốn. Tuy nhiên nếu lỡ không may trượt trường công thì em sẽ chọn học ở một trường dân lập có học phí rẻ nhất để đỡ phần kinh tế cho bố mẹ”, Hà Anh tâm sự.

Những tâm sự đằng sau cánh cổng trường của hàng nghìn bậc cha mẹ

Quyết tâm đồng hành cùng con chinh phục kỳ thi vào 10 sắp tới, chị Huấn (Cầu Giấy, Hà Nội) dành thời gian đưa đón con đi học thêm hàng ngày. Cũng giống như chị Huấn, trước cổng trường chiều nào cũng luôn có nhiều bậc cha mẹ ngồi chờ con tan học. Đứng trước kì thi quan trọng, vị phụ huynh nào cũng mang trong mình một niềm lo lắng riêng.

“Các con thi vào 10 thì bố mẹ nào cũng lo lắng sốt ruột. Năm nay là lứa "lợn vàng" nên số lượng thí sinh tăng đột biến cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên một số trường năm ngoái tỷ lệ chọi thấp, năm nay lại tăng vọt cũng khiến gia đình khá bất ngờ.

Năm nay con tôi dự định thi vào trường trung học phổ thông Chu Văn An, đây là nguyện vọng của con. Bố mẹ cũng chỉ biết động viên con cố gắng, nhắc nhở học tập thôi, giờ chỉ mong con bình tĩnh ôn tập, phát huy tốt năng lực là được”.

Năm nay cũng có con thi vào lớp 10, những năm qua do tác động của dịch bệnh nên việc học của các con cũng bị ảnh hưởng đáng kể khiến chị Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ lo lắng:

“Lứa thi năm nay các con có nhiều cái thiệt thòi, nhất là việc phải học online (học trực tuyến) quá lâu. Học trực tuyến thì kiến thức các con tiếp thu sẽ không chất lượng bằng khi học trực tiếp chưa kể, con nhà tôi cũng có thời gian bị stress do phải ở nhà quá lâu, không được đến trường, tương tác trực tiếp với bạn bè thầy cô,...”.

Lo lắng, căng thẳng là tâm lý chung của nhiều thí sinh trước kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập đầy khốc liệt ở Hà Nội. Ảnh chụp tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Hà Nội.

Lo lắng, căng thẳng là tâm lý chung của nhiều thí sinh trước kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập đầy khốc liệt ở Hà Nội. Ảnh chụp tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Hà Nội.

Đằng sau cánh cổng trường, hàng trăm mối lo đan xen nhưng những lo lắng của phụ huynh, học sinh trước kỳ thi quan trọng là điều dễ hiểu. Cô Hoàng Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập nhận định:

“Về tỉ lệ chọi năm nay thì đã được dự báo trước khi có báo cáo chính thức của Sở. Năm nay số học sinh thi tuyển vào lớp 10 trên toàn thành phố tăng lên tới hơn 19.000 thí sinh so với năm học 2021-2022, vì vậy tỉ lệ chọi tăng như vậy là điều dự báo trước được”.

Cũng theo cô Thanh, nhà trường đã có buổi họp hội nghị phụ huynh học sinh lớp 9 để phân tích số liệu, từ đó giúp phụ huynh nắm được tình hình và lựa chọn trường làm sao phù hợp với con mình.

Đồng cảm với những lo lắng của học sinh, phụ huynh trước kì thi quan trọng, cô Thanh chia sẻ: “Tỷ lệ số học sinh tăng lên cơ học như vậy thì không ai có thể thay đổi được. Với học sinh, đến thời điểm này các em đã hoàn thiện hồ sơ rồi, vì vậy đội ngũ nhà trường cũng luôn động viên giúp học sinh có thêm tự tin, bản lĩnh. Hiện nay việc giảng dạy, ôn luyện giúp học sinh hệ thống kiến thức vẫn được nhà trường triển khai đến ngày 15/6.

Về phía phụ huynh, nhà trường cũng luôn cố gắng động viên cha mẹ nhắc nhở, chia các khung giờ phù hợp để giúp các con đảm bảo được cả về tinh thần và sức khỏe, bài về rà soát kỹ lại các phần để đảm bảo vững vàng về mặt kiến thức”.

Đồng tình với quan điểm này, cô Phan Thị Chân Lý - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt cũng chia sẻ: “Thầy cô và nhà trường luôn hỗ trợ sát sao, tư vấn cho học sinh dựa trên năng lực học tập và nguyện vọng của các em để chọn các trường phù hợp. Điều này giúp phụ huynh và học sinh bình tĩnh, vững vàng hơn, giảm bớt áp lực trước kì thi sắp tới”.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18-19/6.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông không chuyên là 106.586, nguyện vọng 2 là 102.954. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh.

Năm nay, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa có chỉ tiêu tuyển sinh là 675 nhưng có tới 2048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi là 3,03. Đây cũng là trường trung học phổ thông có mức độ cạnh tranh quyết liệt nhất.

Tiếp theo đó là Trường Trung học phổ thông Chu Văn An với tỉ lệ chọi là 2,87; Trường Trung học phổ thông Sơn Tây 2,73; Trường Trung học phổ thông Nhân Chính 2,53; Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Hà Đông 2,51...

Doãn Nhàn