(GDVN) - Mục tiêu điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố Hà Nội để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí...
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo luật đất dành cho giao thông Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 16-17%, nhưng hiện tại chỉ có 7-8%.
(GDVN) - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng, hệ lụy việc lấp hồ rất lớn, lấp hồ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.
(GDVN) - Theo Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, đề xuất lấp hồ Thành Công để xây nhà tái định cư chỉ là chiêu trò của doanh nghiệp ép Thành phố Hà Nội.
(GDVN) - ĐBQH Bùi Thị An nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không xử lý dứt điểm được vấn đề chạy công chức thì bộ máy công quyền của không chỉ Hà Nội sẽ suy yếu mà lòng tin của dân sẽ mất đi. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ đi đầu trong công tác xử lý “chạy” công chức”.
Ngày 21-11, Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật Thủ đô, mở đường cho phép Hà Nội “siết” việc nhập cư vào khu vực nội thành và thực hiện nhiều quy định mang tính đặc thù khác.
(GDVN) - Chiều 27-10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về dự án Luật Thủ đô. Tại các tổ thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu QH (ĐBQH) bày tỏ sự băn khoăn, trái chiều về quy định cho phép Hà Nội được thu phí và mức phí xử phạt hành chính trong nội đô cao hơn các địa phương khác; cùng với quy chế nhập cư vào nội thành được siết chặt và biểu tượng Hà Nội.