Dư âm đại chiến Man United - Liverpool

Luis Suarez: 80 triệu bảng cho 1 lời xin lỗi

14/02/2012 10:38
Theo 24h
(GDVN) - Đằng sau lời xin lỗi bất ngờ của Suarez hóa ra có một động cơ vô cùng thiết thực.
Như đã biết, sau sự cố không bắt tay Evra ở trận MU gặp Liverpool, Suarez đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Trả lời phỏng vấn ngay sau 90 phút thi đấu tại Old Trafford, tiền đạo người Uruguay thản nhiên cho biết điều duy nhất anh bận tâm chính là thất bại của Liverpool. Ấy vậy mà chỉ sau đó chưa đầy 24 giờ, Suarez lại đưa ra một lời xin lỗi tới NHM, CLB và các đồng đội. Chính điều này khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên.

Ngay lập tức, báo chí Anh, vốn nổi tiếng về độ “săm soi”, đã đi tìm nguyên nhân và phát hiện ra rằng những gì Suarez đã xin lỗi chẳng qua chỉ là xã giao lấy lệ. Được biết, chính ngân hàng Standard Chartered, nhà tài trợ áo đấu trị giá khoảng 20 triệu bảng/mùa cho The Kop đã bày tỏ nỗi thất vọng tới ban lãnh đạo đội bóng. Cụ thể, phát ngôn viên của Standard Chartered nói trước báo giới: “Chúng tôi đã rất thất vọng khi xem tình huống đó (việc Suarez không bắt tay Evra) và bày tỏ lo ngại với CLB”.
Vụ lùm xùm giữa Suarez và Evra vẫn chưa có hồi kết .
Vụ lùm xùm giữa Suarez và Evra vẫn chưa có hồi kết .
Sức ép từ Standard Chartered với bản hợp đồng tài trợ 4 năm có tổng giá trị lên đến 80 triệu bảng đã buộc ban lãnh đạo Liverpool phải hành động. GĐĐH Ian Ayre không ngần ngại chỉ trích Suarez: “Chúng tôi rất thất vọng với hành động của Luis Suarez với Patrice Evra trước trận đấu. Cậu ấy nói sẽ bắt tay nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Cậu ấy đã sai lầm và lại còn lừa dối chúng tôi. Cậu ấy không chỉ làm xấu mặt bản thân, mà còn khiến Kenny Dalglish, các đồng đội và CLB phải chịu điều đó”. Sau khi bị ban lãnh đạo đốc thúc, cựu chân sút của Ajax đã phải công khai đưa ra lời xin lỗi: “Tôi đã nói chuyện với HLV sau khi trận đấu ở Old Trafford kết thúc và tôi nhận ra rằng mình đã làm điều sai trái. Tôi không chỉ khiến ông ấy thất vọng mà cả CLB nữa, vì vậy, tôi xin lỗi. Tôi đã phạm sai lầm và lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra. Tôi nên bắt tay Patrice Evra trước trận và tôi muốn xin lỗi vì hành động của mình. Tôi muốn bỏ mọi chuyện lại sau lưng để tập trung vào việc chơi bóng”. Tương lai của Suarez đang trở nên bấp bênh sau sự cố này. Có khá nhiều CĐV Liverpool bày tỏ thái độ không hài lòng với những gì Suarez gây ra. Trong khi ban lãnh đạo The Kop cũng đang xem xét nghiêm túc bản hợp đồng với tiền đạo 25 tuổi.
Theo 24h