Lùm xùm liên quan chứng chỉ IELTS: Phụ huynh bức xúc, người sở hữu lo lắng

14/11/2025 10:15
Phúc Khang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhiều lùm xùm liên quan đến kỳ thi IELTS thời gian gần đây khiến dư luận băn khoăn, các trường có nên căn cứ vào chứng chỉ IELTS để ưu tiên xét tuyển.

Chiều ngày 12/11, mạng xã hội xuất hiện các bài đăng về việc bị thay đổi điểm thi IELTS gây chú ý, thu hút nhiều tương tác, bình luận.

Ngày 13/11, trang chủ của tổ chức IELTS xác nhận sự việc. Trong phần hỗ trợ thí sinh (Frequently Asked Questions - những câu hỏi thường gặp), tổ chức này cho biết các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm 2025. Lý do là "lỗi hệ thống kỹ thuật nội bộ", "không phải do bất kỳ vi phạm an ninh mạng nào". Dữ liệu cá nhân của thí sinh vẫn được bảo mật.

bai-thi-ielts.jpg
Nội dung đăng tải trên mạng xã hội về thông báo gửi qua email học viên liên quan đến việc sửa lại điểm bài thi IELTS do lỗi kỹ thuật. Ảng chụp màn hình

Các kết quả sai chủ yếu tập trung ở phần reading và listening. Đặc biệt, nhiều học viên tại các quốc gia khác như: Nepal, Hàn Quốc, Nga, Australia…, cũng phát hiện thấy lỗi kỹ thuật tương tự. [1]

Trong email gửi cho các học viên, đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS cho biết, sự cố đã dẫn đến thay đổi điểm thành phần của phần thi nghe và đọc, đồng thời có thể ảnh hưởng đến điểm tổng.

Thí sinh được yêu cầu đăng nhập cổng thông tin online của IELTS (Test Taker Portal) để xem kết quả đã cập nhật, đồng thời tải bảng điểm IELTS chính thức mới (TRF). Đơn vị tổ chức bài thi IELTS cũng nhấn mạnh bảng điểm cũ không còn giá trị sử dụng sau khi đã phát hành TRF mới.

Được biết, lỗi kỹ thuật lần này liên quan đến các bài thi IELTS diễn ra từ giữa năm 2023 đến khoảng tháng 9/2025. Số điểm được điều chỉnh phổ biến dao động từ 0,5 - 1 điểm. [2]

Nhiều trường đại học thông báo rà soát chứng chỉ IELTS của sinh viên đang theo học

Liên quan đến sự việc này, hiện nhiều trường đại học cũng đã có thông báo sẽ triển khai rà soát chứng chỉ IELTS của thí sinh đã trúng tuyển và sinh viên đang theo học.

Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm bắt thông tin qua các phương tiện truyền thông và đang tiến hành rà soát dữ liệu. Theo đại diện trường, mỗi năm có khoảng 200 – 300 sinh viên sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh hoặc xét tốt nghiệp. Nhà trường hiện cũng đang chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương hướng giải quyết tiếp theo.

Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) cũng xác nhận đang cân nhắc rà soát các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm học 2024–2025. Nhà trường nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao diễn biến và các chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT để đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Học viện Ngân hàng (Hà Nội) thông tin đang hậu kiểm và rà soát toàn bộ chứng chỉ IELTS của thí sinh đã nộp trong kỳ tuyển sinh năm nay. Nhà trường khẳng định việc này nhằm đảm bảo tính chính xác của hồ sơ đầu vào và quyền lợi của người học.

Đại học Kinh tế Quốc dân đã giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục liên hệ trực tiếp với các đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam để xác minh dữ liệu và phối hợp cung cấp thông tin về những trường hợp có thể bị ảnh hưởng.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đây là sự cố phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng từ thí sinh xét tuyển đại học, sinh viên xét tốt nghiệp, đến học viên sau đại học. Trường hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để có phương án xử lý phù hợp.

Ngoài ra, Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành rà soát nội bộ, yêu cầu sinh viên cập nhật lại bảng điểm mới nếu có điều chỉnh từ tổ chức thi. [3]

Trước các thông tin trên, nhiều người bị ảnh hưởng lo lắng. Một sinh viên bình luận dưới bài đăng trên mạng Thread Việt Nam liên quan đến việc sửa điểm bài thi IELTS rằng: "Ví dụ khi xét vào 1 trường đại học mà mình được 7.5 IELTS, xong học được 1 năm rồi, nếu xét lại nó giảm điểm xuống 7.0 chẳng hạn. Nếu trong trường hợp xét theo điểm chuẩn năm đó thì kết hợp điểm của mình với điểm ielts thì 7.5 mới đỗ còn 7.0 thì trượt, vậy không lẽ giờ trường học sẽ huỷ tư cách sinh viên của mình hay sao?".

Nhiều lùm xùm đã xảy ra

Từ sự việc này, dư luận nổi lên nhiều ý kiến bàn luận về kỳ thi IELTS này. Nhiều người bày tỏ băn khoăn về việc, hiện nay có rất nhiều cơ sở giáo dục căn cứ vào điểm số trên chứng chỉ IELTS để làm tiêu chí ưu tiên xét tuyển đầu vào, thế nhưng với những lùm xùm xảy ra gần đây, việc áp dụng này có còn hợp lý?

Liên quan đến kỳ thi IELTS vào tháng 3/2025, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết phản ánh những bức xúc của phụ huynh có con đăng ký tham gia bài thi IELTS tại điểm thi của Công ty TNHH giáo dục IDP Việt Nam (gọi tắt là IDP Việt Nam) vì bài thi của thí sinh bị công ty này ra thông báo giữ lại kết quả.

Độc giả cho biết, việc bị IDP Việt Nam giữ kết quả bài thi khi nêu ra các lý do chung chung mà không nêu cụ thể là gì khiến thí sinh và gia đình bất bình. Vì việc này mà kế hoạch học tập, các dự định cần đến kết quả IELTS của thí sinh bị ảnh hưởng.

Đáng nói, việc giữ kết quả bài thi nhưng không hề nêu lý do cụ thể. Phụ huynh cho rằng đó là cách hành xử không minh bạch của IDP Việt Nam.

Trước sự việc này, khi trả lời nội dung Tạp chí đề cập, IDP Việt Nam cho rằng: "Như đã nêu trong các điều khoản và điều kiện của kỳ thi IELTS, trong một số trường hợp, kết quả kỳ thi IELTS có thể bị trì hoãn hoặc có thể bị giữ lại vĩnh viễn nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng của kỳ thi. Vì lý do bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch của kỳ thi, chúng tôi không đưa ra bình luận về các trường hợp riêng biệt". [4]

Trước đó hồi tháng 5/2024 Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận thanh tra về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council Việt Nam (thường gọi là Hội đồng Anh).

Qua đó, kết luận của Thanh tra Bộ chỉ rõ, thời điểm trước khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tổ chức thi và cấp hơn 52.556 chứng chỉ IELTS sai quy định. [5]

Cùng thời gian này, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có kết luận thanh tra chỉ rõ về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Qua đó, tính đến thời điểm trước khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam (ngày 17/11/2022), đã có 56.230 chứng chỉ được công ty này cấp sai quy định cho học viên.

Về việc này, đối với Công ty IDP Việt Nam, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của công ty để xảy ra vi phạm đã nêu theo quy định của pháp luật. [6]

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://vnexpress.net/nhieu-bai-thi-ielts-bi-cham-lai-sua-diem-4963415.html

[2]. https://tuoitre.vn/ielts-sua-diem-nhieu-bai-thi-tai-viet-nam-20251113101058545.htm

[3]. https://suckhoedoisong.vn/nhieu-truong-dai-hoc-ra-soat-lai-chung-chi-ielts-sau-su-co-ky-thuat-169251113204658827.htm

[4]. https://giaoduc.net.vn/idp-viet-nam-giu-ket-qua-thi-ielts-voi-ly-do-chung-chung-thi-sinh-buc-xuc-post250835.gd

[5]. https://giaoduc.net.vn/cong-ty-british-council-cap-hon-90000-chung-chi-ielts-aptis-sai-quy-dinh-post242655.gd

[6]. https://giaoduc.net.vn/cong-ty-idp-cap-hon-56000-chung-chi-ielts-sai-quy-dinh-post242610.gd

Phúc Khang