Lượng máy bay đặc chủng Trung Quốc ít hơn nhiều Nhật Bản, thua xa Mỹ

14/01/2014 07:15
Đông Bình
(GDVN) - Tổng số máy bay tác chiến của Trung Quốc chỉ bằng một nửa của Mỹ, mức độ hiện đại hóa bằng khoảng 40% của Mỹ, hiệu quả tác chiến tổng thể chỉ bằng 14% của Mỹ.
Máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc

Tạp chí chuyên ngành hàng không nổi tiếng Anh "Flight International" tháng 1 công bố báo cáo về phát triển sức mạnh trên không thế giới, báo cáo chỉ ra, số lượng máy bay tác chiến của Trung Quốc vượt Nga, đứng thứ 2 thế giới.

Theo báo cáo, Mỹ vẫn sở hữu lực lượng tác chiến đường không hàng đầu thế giới, năm 2013 Mỹ sở hữu tổng cộng 2.740 máy bay tác chiến (gồm máy bay chiến đấu, máy bay tấn công, máy bay ném bom và máy bay ném bom chiến đấu), chiếm 19% số lượng toàn cầu. Bất kể về công nghệ, chất lượng hay trình độ huấn luyện, số lượng, vị thế của Quân đội Mỹ trên bầu trời là không thể lung lay.

Xếp thứ hai là Trung Quốc, nước này sở hữu 1.453 máy bay tác chiến; Nga xếp thứ ba, 1.438 chiếc; xếp từ thứ tư đến thứ 10 lần lượt là Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên, Ai Cập, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản và Đài Loan.

Máy bay chiến đấu ném bom JH-7 Phi Báo, Trung Quốc
Máy bay chiến đấu ném bom JH-7 Phi Báo, Trung Quốc

Trong đó, các nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm hơn 50%, cho thấy khu vực châu Á-Thái Bình Dương là khu vực tập trung nhất lực lượng tác chiến đường không hiện nay.

Báo cáo cho rằng, tổng số máy bay tác chiến của Trung Quốc chỉ bằng một nửa của Mỹ, mức độ hiện đại hóa bằng khoảng 40% của Mỹ, hiệu quả tác chiến tổng thể chỉ bằng 14% của Mỹ.

Tổng số máy bay tác chiến quân dụng của Trung Quốc cơ bản tương đương với gấp 5 lần Nhật Bản và Đài Loan.

Theo thống kê của tạp chí "Flight International", Không quân Trung Quốc sở hữu 200 máy bay chiến đấu J-10, 272 máy bay chiến đấu dòng J-11 và Su-27, tổng số máy bay thế hệ thứ ba là 472 chiếc.

Máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc
Máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc

Ngoài ra, Trung Quốc còn sở hữu 72 máy  bay chiến đấu ném bom JH-7A, 388 máy bay chiến đấu J-7, 96 máy bay J-8, 160 máy bay ném bom H-6 và 115 máy bay cường kích Q-5. Ngoài ra, Không quân Trung Quốc còn sở hữu 11 máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 và KJ-200, 19 máy bay tác chiến điện tử.

Quốc gia sở hữu nhiều nhất máy bay tác chiến đặc chủng (máy bay cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, thu thập tình báo, tác chiến đặc biệt, máy bay tâm lý chiến và máy bay săn ngầm) vẫn là Mỹ, tổng số lượng đạt 871 chiếc, chiếm khoảng 46% toàn cầu.

Nhật Bản, Nga và Trung Quốc lần lượt đứng từ thứ hai đến thứ tư, trong đó Nhật Bản sở hữu 154 chiếc máy bay đặc chủng, còn Trung Quốc sở hữu 51 chiếc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung Quốc tăng mạnh số lượng máy bay đặc chủng, dự kiến đến năm 2020 có tham vọng sẽ vượt Nhật Bản.

Máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Không quân Trung Quốc
Máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Không quân Trung Quốc
Đông Bình