Mạo danh ĐH Văn Lang yêu cầu đóng tiền học phí, nhà trường ra cảnh báo

09/09/2022 06:35
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mới đây, Trường Đại học Văn Lang đã phát đi cảnh báo về việc giả mạo thông báo của nhà trường yêu cầu tân sinh viên khoá 28 đóng tiền học phí.

Trường Đại học Văn Lang nêu trong cảnh báo rằng: “Một số phụ huynh và thí sinh báo tin về trường cho biết nhận được thông báo về việc “đóng học phí nhập học của tân sinh viên khoá 28”, yêu cầu thí sinh chuyển khoản học phí.

Trường Đại học Văn Lang chính thức thông báo: đây là thông tin giả mạo. Nhà trường hiện không ban hành bất cứ thông báo nào về việc đóng học phí đối với khoá 28. Phụ huynh và thí sinh vui lòng cập nhật thông tin để tránh thiệt hại vì các thông tin giả mạo, trôi nổi”.

Thông báo giả mạo Trường Đại học Văn Lang thu tiền học phí thí sinh (ảnh nhà trường công bố)

Thông báo giả mạo Trường Đại học Văn Lang thu tiền học phí thí sinh (ảnh nhà trường công bố)

Trường Đại học Văn Lang cũng cảm ơn các phụ huynh và thí sinh, sinh viên đã thông báo thông tin kịp thời về trường. Trong trường hợp cần kiểm tra thông tin xác thực về học phí và thanh toán học phí nhập học, các bạn vui lòng liên hệ về Phòng Kế toán hoặc Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để được hỗ trợ.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang xác nhận có việc mạo danh nhà trường để yêu cầu thí sinh nộp tiền học phí, một số người đã chuyển tiền. Do đó, nhà trường lập tức ra thông báo chính thức khẳng định đây là thông tin giả mạo.

Ông Tuấn cũng cho biết, theo lộ trình tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Văn Lang sẽ hoàn thành lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển, mời thí sinh nhập học sau 15/9. Từ thời điểm này, nhà trường mới ban hành các hướng dẫn chính thức về đóng học phí nhập học cho tân sinh viên.

Phía Trường Đại học Văn lang đã chuyển thông tin này đến cơ quan điều tra và xử lý đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. “Nhà trường đã nhờ cơ quan công an vào cuộc, làm việc với phía ngân hàng để ngăn chặn tài khoản này nhận tiền từ thí sinh”, ông Tuấn nói.

Được biết, một số thí sinh/phụ huynh nhận được thông báo mang nội dung: “Đóng học phí nhập học tân sinh viên khoá 28 năm 2022”. Điều đáng chú ý, thông báo giả mạo này ghi ngày 19/8/2022 có chữ ký của hiệu trưởng và đóng dấu mộc đỏ của nhà trường.

Theo thông báo này, thí sinh/phụ huynh có thể đóng tiền nhập học theo hai hình thức: chuyển khoản qua ngân hàng (kèm theo thông tin tên tài khoản là Đại học Văn Lang và số tài khoản tại PG Bank) với số tiền là 86.620.035 đồng; hoặc đóng tiền mặt tại trường khi đến làm thủ tục nhập học.

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng giả mạo các trường đại học gửi thông tin báo trúng tuyển hoặc nhập học cho các thí sinh nhằm mục đích trục lợi. Cách đây không lâu, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng phát đi cảnh báo về việc giả mạo thông tin giấy báo trúng tuyển và học bổng gửi thí sinh.

Theo nhà trường, một số đối tượng giả danh trường gửi thông báo trúng tuyển và kèm theo suất học bổng được nhận cho học sinh nhằm mục đích khai thác thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi trục lợi.

Lê Phương