Mê mẩn ngắm: Những món nữ trang đắt nhất thế giới

11/03/2012 07:09
Tường Vi (Theo World Most Expensive)/VNE
(GDVN) - Hầu hết những nữ trang này đều có giá trên 1 triệu USD, lõi làm từ vàng, nạm kim cương, và có đá sapphire trọng lượng lớn trang trí.
Với khoảng 500 viên kim cương nhỏ xíu được đính một cách tinh tế trên chiếc vương miện lộng lẫy, toàn bộ chiếc vương miện này ước tính vào khoảng 15,1 triệu đô la mỹ (287 tỷ đồng). Giá trị và vẻ đẹp lộng lẫy tinh xảo của nó đã được xếp vào vị trí món đồ trang sức nữ hoàng và đạt tiêu chuẩn đẹp và đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Internet
Với khoảng 500 viên kim cương nhỏ xíu được đính một cách tinh tế trên chiếc vương miện lộng lẫy, toàn bộ chiếc vương miện này ước tính vào khoảng 15,1 triệu đô la mỹ (287 tỷ đồng). Giá trị và vẻ đẹp lộng lẫy tinh xảo của nó đã được xếp vào vị trí món đồ trang sức nữ hoàng và đạt tiêu chuẩn đẹp và đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Internet
Trong tất cả những trang sức cao cấp chế tác trên thế giới, không thể có món nào đắt hơn chiếc dây chuyền mang tên Heart of the Kingdom của hãng Garrard. Người yêu thích trang sức, phụ kiện sẽ phải bỏ ra 14 triệu USD mới được quyền sở hữu món nữ trang này. Ảnh: World Most Expensive
Trong tất cả những trang sức cao cấp chế tác trên thế giới, không thể có món nào đắt hơn chiếc dây chuyền mang tên Heart of the Kingdom của hãng Garrard. Người yêu thích trang sức, phụ kiện sẽ phải bỏ ra 14 triệu USD mới được quyền sở hữu món nữ trang này. Ảnh: World Most Expensive
Mặt dây chuyền là một viên ruby nặng 40,63 carat, những viên kim cương nạm kín trên bề mặt dây chuyền có trọng lượng 155 carat. Không chỉ vậy, Heart of the Kingdom đã được các chuyên gia đá quý kiểm chứng về sự hiếm có của nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: World Most Expensive
Mặt dây chuyền là một viên ruby nặng 40,63 carat, những viên kim cương nạm kín trên bề mặt dây chuyền có trọng lượng 155 carat. Không chỉ vậy, Heart of the Kingdom đã được các chuyên gia đá quý kiểm chứng về sự hiếm có của nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: World Most Expensive
Neil Lane được hình thành từ 6 vòng dây xếp theo thứ tự và độ dài tỷ lệ, tổng thể trọng lượng nặng 140 carat, bao gồm kim cương hình quả lê và giọt lệ xếp xen kẽ. Lõi dây chuyền làm từ bạch kim tinh khiết dát mỏng, nâng độ sang trọng và tổng giá trị trang sức lên 4 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Neil Lane được hình thành từ 6 vòng dây xếp theo thứ tự và độ dài tỷ lệ, tổng thể trọng lượng nặng 140 carat, bao gồm kim cương hình quả lê và giọt lệ xếp xen kẽ. Lõi dây chuyền làm từ bạch kim tinh khiết dát mỏng, nâng độ sang trọng và tổng giá trị trang sức lên 4 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Được đánh giá là loại ấn tượng nhất trong danh sách, dây chuyền DeBeers Marie Antoinette có mặt chính là một viên kim cương hình quả lê nặng 8,05 carat, bên trên là cặp kim cương màu vàng trọng lượng 7,06 carat và 5,24 carat xếp hàng ngay ngắn. Cuối cùng là viên kim cương hồng 1,84 carat làm điểm nhấn phụ, nâng tổng trọng lượng toàn bộ nữ trang lên 181,1 carat. DeBeers Marie Antoinette lấy cảm hứng từ một nữ nhân vật quý tộc trong lịch sử Pháp, hiện nay giá trị dây chuyền khoảng 3,7 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Được đánh giá là loại ấn tượng nhất trong danh sách, dây chuyền DeBeers Marie Antoinette có mặt chính là một viên kim cương hình quả lê nặng 8,05 carat, bên trên là cặp kim cương màu vàng trọng lượng 7,06 carat và 5,24 carat xếp hàng ngay ngắn. Cuối cùng là viên kim cương hồng 1,84 carat làm điểm nhấn phụ, nâng tổng trọng lượng toàn bộ nữ trang lên 181,1 carat. DeBeers Marie Antoinette lấy cảm hứng từ một nữ nhân vật quý tộc trong lịch sử Pháp, hiện nay giá trị dây chuyền khoảng 3,7 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Sản phẩm này dành cho những người yêu thích cái đẹp đơn giản và có vẻ ít nổi bật nhất trong danh sách nữ trang đắt đỏ. Tuy nhiên, H. Stern Venus có trọng lượng lên tới 110 carat và nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại kim cương trên dây, từ hình quả lê cho tới dạng vuông cùng những vết cắt, gọt tinh xảo khác nhau. Ngoài ra, móc cài dây chuyền còn nạm 14 ngôi sao kim cương lộng lẫy, lõi vòng cổ làm từ vàng 18 carat, tổng giá trị món nữ trang là 3,17 triệu USD. . Ảnh: World Most Expensive
Sản phẩm này dành cho những người yêu thích cái đẹp đơn giản và có vẻ ít nổi bật nhất trong danh sách nữ trang đắt đỏ. Tuy nhiên, H. Stern Venus có trọng lượng lên tới 110 carat và nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại kim cương trên dây, từ hình quả lê cho tới dạng vuông cùng những vết cắt, gọt tinh xảo khác nhau. Ngoài ra, móc cài dây chuyền còn nạm 14 ngôi sao kim cương lộng lẫy, lõi vòng cổ làm từ vàng 18 carat, tổng giá trị món nữ trang là 3,17 triệu USD. . Ảnh: World Most Expensive
Trang sức của Harry Winston thường được cho là đẹp và đắt giá bậc nhất thế giới, với giá 3.700 đô cho một đôi hoa tai bằng kim cương nhỏ xíu. Và để sở hữu một tổ chim này thì người ta phải bỏ ra hàng triệu đô la. Ảnh: Internet
Trang sức của Harry Winston thường được cho là đẹp và đắt giá bậc nhất thế giới, với giá 3.700 đô cho một đôi hoa tai bằng kim cương nhỏ xíu. Và để sở hữu một tổ chim này thì người ta phải bỏ ra hàng triệu đô la. Ảnh: Internet
Buccellati đem đến món đồ trang sức bao gồm ngọc trai đen và trắng cùng với những viên kim cương nhỏ xíu được gắn thành hình dáng của một cành cây. Món đồ này chưa được công bố giá trị nhưng nó cũng được xếp thứ 3 thế giới về sự xa xỉ và độc quyền của thương hiệu này. Ảnh: Internet
Buccellati đem đến món đồ trang sức bao gồm ngọc trai đen và trắng cùng với những viên kim cương nhỏ xíu được gắn thành hình dáng của một cành cây. Món đồ này chưa được công bố giá trị nhưng nó cũng được xếp thứ 3 thế giới về sự xa xỉ và độc quyền của thương hiệu này. Ảnh: Internet
Điểm nhấn chính của dây chuyền Royal Asscher Diamond Platinum là 5 viên kim cương lớn màu đen với những vết cắt mã não, 96 viên kim cương nhỏ hơn trọng lượng từ 0,5-0,6 carat tô điểm cho toàn bộ sợi dây. Lõi của nữ trang cấu tạo từ bạch kim, tổng trị giá toàn bộ trang sức khoảng 1,8 triệu USD do Lita Asscher, thuộc nhóm thiết kế Royal Asscher chế tác. Ảnh: World Most Expensive
Điểm nhấn chính của dây chuyền Royal Asscher Diamond Platinum là 5 viên kim cương lớn màu đen với những vết cắt mã não, 96 viên kim cương nhỏ hơn trọng lượng từ 0,5-0,6 carat tô điểm cho toàn bộ sợi dây. Lõi của nữ trang cấu tạo từ bạch kim, tổng trị giá toàn bộ trang sức khoảng 1,8 triệu USD do Lita Asscher, thuộc nhóm thiết kế Royal Asscher chế tác. Ảnh: World Most Expensive
50 carat kim cương được sử dụng để trang trí dây chuyền Van Cleef & Arpels Zip làm từ vàng trắng 18K tuyệt đẹp. Những người thợ kim hoàn đã mất tới 600 giờ để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật. Ngoài tác dụng dây chuyền, Van Cleef & Arpels Zip còn có thế sử dụng như một vòng đeo tay. Chỉ cần kéo khóa cho tới khi vừa khít cổ tay, bạn đã sở hữu một lắc tay độc đáo trị giá 1,2 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
50 carat kim cương được sử dụng để trang trí dây chuyền Van Cleef & Arpels Zip làm từ vàng trắng 18K tuyệt đẹp. Những người thợ kim hoàn đã mất tới 600 giờ để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật. Ngoài tác dụng dây chuyền, Van Cleef & Arpels Zip còn có thế sử dụng như một vòng đeo tay. Chỉ cần kéo khóa cho tới khi vừa khít cổ tay, bạn đã sở hữu một lắc tay độc đáo trị giá 1,2 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Cái tên Satine lấy cảm hứng từ nữ nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng “Moulin Rouge” và được coi là trang sức đắt tiền nhất từng chế tác cho một sản phẩm điện ảnh. Tổng thể Satine bao gồm 1.308 viên kim cương và khóa cài chính là một viên đá sapphire 2,5 carat do nhà thiết kế Stefano Canturi tại Australia thực hiện. Trị giá của chuỗi vòng ước tính lên tới 1 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Cái tên Satine lấy cảm hứng từ nữ nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng “Moulin Rouge” và được coi là trang sức đắt tiền nhất từng chế tác cho một sản phẩm điện ảnh. Tổng thể Satine bao gồm 1.308 viên kim cương và khóa cài chính là một viên đá sapphire 2,5 carat do nhà thiết kế Stefano Canturi tại Australia thực hiện. Trị giá của chuỗi vòng ước tính lên tới 1 triệu USD. Ảnh: World Most Expensive
Được mang đến bởi nhãn hiệu Graff, món đồ trang sức lộng lẫy và đắt giá này được kết từ những viên kim cương và titan. Chúng được bán với giá 400.000 đô la mỹ (7,6 tỷ đồng). Ảnh: Internet
Được mang đến bởi nhãn hiệu Graff, món đồ trang sức lộng lẫy và đắt giá này được kết từ những viên kim cương và titan. Chúng được bán với giá 400.000 đô la mỹ (7,6 tỷ đồng). Ảnh: Internet
Chiếc đồng hồ hiệu Piaget này được bán với giá 2.5 triệu đô (47,5 tỷ đồng) vào năm 2009. Ảnh: Internet
Chiếc đồng hồ hiệu Piaget này được bán với giá 2.5 triệu đô (47,5 tỷ đồng) vào năm 2009. Ảnh: Internet
Trang sức của Chopard là nhãn hiệu rất được các ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng bởi mẫu mã và vẻ đẹp sang trọng của nó. Hầu hết chúng được sử dụng trong các sự kiện trọng đại, dành cho các quý cô quý bà phô trương sự giàu có làm nên tiếng tăm của mình. Ảnh: Internet
Trang sức của Chopard là nhãn hiệu rất được các ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng bởi mẫu mã và vẻ đẹp sang trọng của nó. Hầu hết chúng được sử dụng trong các sự kiện trọng đại, dành cho các quý cô quý bà phô trương sự giàu có làm nên tiếng tăm của mình. Ảnh: Internet
Bulgari là hãng nữ trang được xếp thứ 9, chiếc nhẫn hoa này được định giá 38.000 đô (hơn 722 triệu đồng). Ảnh: Internet
Bulgari là hãng nữ trang được xếp thứ 9, chiếc nhẫn hoa này được định giá 38.000 đô (hơn 722 triệu đồng). Ảnh: Internet
Chiếc vương miện được kết bằng ngọc trai và kim cương dành cho người chiến thắng và đoạt ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ Mikimoto. Ảnh: Internet
Chiếc vương miện được kết bằng ngọc trai và kim cương dành cho người chiến thắng và đoạt ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ Mikimoto. Ảnh: Internet

Tường Vi (Theo World Most Expensive)/VNE