Các chương trình giải trí Tết không nên bỏ qua

08/02/2013 09:32
VnExpress.net
Những chương trình ca nhạc, hài tết hay 9 bộ phim chiếu rạp dưới đây sẽ là những gợi ý về loại hình giải trí cho bạn trong những ngày đầu xuân mới này.

Trong những ngày Tết, các rạp chiếu phim vẫn là điểm đến quen thuộc và phổ biến nhất với đại đa số người dân, đặc biệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Năm nay, khán giả có tới 9 sự lựa chọn, gồm 4 phim Việt Nam và 5 phim nước ngoài.

Bốn tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam ra rạp Tết này là Mỹ nhân kế (3D), Bay vào cõi mộng, Yêu anh em dám khôngNhà có 5 nàng tiên. Gây chú ý nhất là Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với dàn mỹ nhân có tên tuổi hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay như Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên. Ba phim còn lại đều là phim hài nhẹ nhàng, góp phần tạo nên tiếng cười cho khán giả dịp đầu năm mới.

Bốn phim Việt chiếu rạp dịp Tết năm nay - "Mỹ nhân kế" (3D), "Bay vào cõi mộng", "Yêu anh em dám không?" và "Nhà có 5 nàng tiên".
Bốn phim Việt chiếu rạp dịp Tết năm nay - "Mỹ nhân kế" (3D), "Bay vào cõi mộng", "Yêu anh em dám không?" và "Nhà có 5 nàng tiên".

5 phim nước ngoài ra rạp dịp này là A Good Day to Die Hard - bom tấn đầu tiên của năm 2013, Warm Bodies - phim cho mùa Valentine, Nhất đại tông sư - phim mới của đạo diễn Vương Gia Vệ, Parker - phim hành động của cặp sao Jason Statham, Jennifer Lopez và phim hài quy tụ gần 30 ngôi sao Hollywood - Movie 43. Các rạp chiếu phim ở Hà Nội và TP HCM sẽ mở cửa trong cả dịp Tết nguyên đán để phục vụ khán giả.

Tại Hà Nội, rạp chiếu Kim Đồng cũng khởi chiếu bộ phim 4D mới có tên Bí mật lâu đài cổ từ ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết) với suất chiếu đầu tiên từ 3 giờ chiều.

Trong 9 ngày Tết, nhiều bộ phim điện ảnh hấp dẫn như Mission Impossible: Ghost Protocol, Transformers: Dark of the Moon, The Adventures of Tintin, Priest, Fast Five, Thor, Cowboys & Aliens, Friends with Benefits, One Day, Crazy Stupid Love, Inception, The King's Speechl, Machete, Breaking Dawn (phần một), loạt phim Transporter, Rise of the Planet of the Apes, The Help, Real Steel, In Time cũng sẽ được chiếu lần lượt trên 3 kênh phim truyện lớn là HBO, Star Movies và Cinemax.

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật

Hà Nội:

Liveshow "Cảm ơn tình yêu" với sự góp mặt của các ca sĩ Uyên Linh, Văn Mai Hương, Khắc Việt, Tuấn Hưng, Quang Dũng, Quang Hà và MC Phan Anh diễn ra đúng vào lễ tình nhân Valentine 14.2 (tức mùng 5 Tết). Chương trình đem tới những bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn tràn đầy hương vị của tình yêu trong không khí xuân mới.

Hài kịch "Táo cười đón xuân" do "Táo Giao Thông" Chí Trung chủ trì và "Nam Tào" Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò MC sẽ mang màu sắc hài hước khác so với chương trình truyền thống Gặp nhau cuối năm vào đêm giao thừa. Vở hài kịch này đưa tới góc nhìn mới về những bức xúc dân sinh diễn ra trong một năm qua với những quy định như xử phạt xe chính chủ, đám cưới không được quá 50 mâm cỗ hay đám ma không quá 7 vòng hoa… Những vấn đề được dư luận đề cập nhiều trong năm qua sẽ được khai thác dưới góc độ châm biếm. Sẽ có nhiều Táo mới xuất hiện trong vở hài kịch này như Táo Chính Chủ, Táo Chuyển Giới, Táo Facebook, Táo Bón, Buôn Táo… Chương trình diễn ra vào ngày 15.2 (tức Mùng 6 Tết) tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

"Táo giao thông" Chí Trung và "Nam Tào" Xuân Bắc hội ngộ khán giả thủ đô với một vở diễn mới về các Táo có tên "Táo cười đón xuân".
"Táo giao thông" Chí Trung và "Nam Tào" Xuân Bắc hội ngộ khán giả thủ đô với một vở diễn mới về các Táo có tên "Táo cười đón xuân".

Đêm mùng Ba Tết, tại Trung Tâm văn hóa Quận Hà Đông, Nhà hát chèo Hà Nội khai xuân với chương trình nghệ thuật có chủ đề Du xuân. Các nghệ sĩ sẽ trình bày các màn hát múa truyền thống, trống hội, múa rồng lân sư, các chùm hài chèo cổ và hiện đại, các tiết mục giao duyên, du xuân đậm đà màu sắc dân gian Bắc Bộ.

8h sáng ngày mùng 5 Tết tại Gò Đống Đa, Nhà hát chèo Hà Nội tiếp tục truyền thống các năm trước, sẽ biểu diễn màn nghệ thuật tái hiện trận thắng của quân Tây Sơn tại Gò Đống Đa lịch sử. Chương trình nghệ thuật với tên gọi Đào thắm tình xuân với sự tham gia của các nghệ sĩ xuất sắc từ 3 đoàn của Nhà hát chèo Hà Nội. Cũng vào ngày mùng 5 Tết, vào lúc 20h tại Thành cổ Loa (Đông Anh), Nhà hát chèo Hà Nội tiếp tục có chuyến lưu diễn chương trình nghệ thuật mang tên Tình sử thành Loa.

TP HCM:

Các sân khấu kịch ở TP HCM hoạt động sôi nổi và sáng đèn liên tục từ mùng 1 đến mùng 8, mùng 9 Tết Âm lịch. Nhìn chung, các sân khấu đều cố gắng dựng vở diễn mới để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Phần lớn vở đều là hài kịch nói về tinh yêu, các tình huống ứng xử, xoay quanh những mối quan hệ trong cuộc sống, chủ yếu manq đến không khí vui tươi trong ngày xuân mới .

Sân khấu Phú Nhuận của "bầu" Hồng Vân giữ vững thương hiệu với những vở hài kịch mới xen kẽ các vở kịch kinh dị ăn khách nhiều năm qua như: Quả tim máu, Trăng máu, Người vợ ma, Cậu Tèo về nước, Cưới giùm, Làm… Trong số đó, hai vở diễn mới là Số đào hoa (do Hòa Hiệp lần đầu tiên thử sức với vai trò đạo diễn) cùng Cúc Cu - Cúc Cù (chuyển thể từ Xin Anh Hãy Ngủ Với Vợ Em của tác giả Phạm Dũng, do diễn viên Trịnh Kim Chi đạo diễn) hứa hẹn mang đến nhiều mảng miếng thú vị cho khán giả nói về đề tài tình yêu - hôn nhân gia đình.

Sân khấu Idecaf của "bầu" Huỳnh Anh Tuấn có lịch diễn dày đặc ngay từ ngày đầu tiên của năm mới. Trong ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), sân khấu này có đến 7 suất diễn, trải dài qua 3 địa điểm là Nhà hát Bến Thành, sân khấu Trần Cao Vân, Trung tâm văn hóa Idecaf… Ngoài hai vở diễn mới toanh Miêu nữ hí miêu gia (đạo diễn Hữu Châu) và Hồn bướm mơ điện (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc và Minh Phương, đạo diễn Vũ Minh), Idecaf còn có nhiều vở hài kịch như: Hương Tình (đạo diễn Hùng Lâm), Xóm Vịt trời (đạo diễn Tuấn Khôi)…

Ít suất diễn hơn các sân khấu kể trên nhưng kịch Hoàng Thái Thanh của Ái Như - Thành Hội, Nhà hát 5B Võ Văn Tần vẫn sáng đèn đều đặn từ mùng 1 Tết đến mùng 8 Tết… Đạo diễn Ái Như có đến hai vở diễn mới ra mắt vào ngày đầu năm là Tái sinh6 tháng, anh và em. Ngoài ra, vở diễn Tình nhân đến với Tình nhân (đạo diễn Lương Duyên) cũng là một tác phẩm sân khấu hài hòa giữa hai yếu tố hài hước và tâm lý, tình cảm.

Sân khấu 5B Võ Văn Tần có 4 vở diễn luân phiên nhau từ mùng 1 đến mùng 8 Tết gồm có: Hạnh phúc? Ở đâu? (đạo diễn Công Ninh), Nơi tình yêu bắt đầu (đạo diễn Hồng Dung), Chia tay hoàng hôn (đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), Chờ (đạo diễn Ngọc Tưởng)…

Sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ cũng sung sức với các kịch mục vừa có thể khiến người xem cười nghiêng ngả vừa là những vở kịch kinh dị ăn khách như: Thần tiên cũng phát điên (đạo diễn Cao Tấn Lộc), Hợp đồng yêu đương (Nguyễn Ngọc Hùng), Bí mật nhà xác (Bùi Quốc Bảo), Đời như ý (Nguyễn Ngoc Hùng), Am Khuya (Ngọc Hùng).

Sân khấu Thủ Đô chỉ có lịch sáng đèn từ mùng 1 đến mùng 4 Tết với chương trình Nghệ sĩ mừng xuân (mùng 1) và lịch tái diễn những vở cũ của Đoàn III - Nhà hát Trần Hũu Trang: Đả chiến phá sông Ngân, Phước Lộc Thọ

Trong những ngày Tết, các sân khấu kịch ở TP HCM sẽ sôi động với nhiều vở diễn.
Trong những ngày Tết, các sân khấu kịch ở TP HCM sẽ sôi động với nhiều
 vở diễn.

Năm nay, sân khấu dành cho thiếu nhi có dấu hiệu khởi sắc. Sân khấu kịch của nghệ sĩ Lê Hay diễn liên tục từ mùng 1 đến mùng 10 Tết với hai vở diễn vui nhộn, hài hước: Ngưu vương náo nhân gian, Út bự và bầy hổ.

Từ ngày 8.2 (tức ngày 28 Tết Âm Lịch), sân khấu nghệ thuật thiếu nhi Sen Hồng, tọa lạc tại công viên 23.9, sẽ lần đầu tiên ra mắt với chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc, văn nghệ, ảo thuật, xiếc đặc sắc, sôi động. Các nghệ sĩ góp mặt gồm có: NSND Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thúy, Hữu Châu, Hoài Linh, Nguyễn Phi Hùng, Đông Quân, Đoàn Đồng Ấu Bạch Long …

Chương trình này phục vụ miễn phí cho khoảng 1.500 thiếu nhi nghèo đến từ các mái ấm, tình thương của các quận 4, quận 8, phường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, quận 1. Các em còn được nhận những phần quà Tết trong không khí mùa xuân ấm áp. Sau ngày ra mắt, sân khấu Sen Hồng sẽ diễn định kỳ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em thành phố vào mỗi dịp cuối tuần.

TP HCM còn có hoạt động thường niên cổ vũ văn hóa đọc là Đường Sách, khai mạc vào ngày 7.2 và kéo dài đến hết ngày 13.2 (tức từ ngày 27 Tết Âm lịch đến ngày mùng 4 Tết âm lịch).

Đường Sách tết Quý Tỵ, nằm ở trục đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (quận 1), có chủ đề chính là "Sách và 54 dân tộc", Tại đây, ban tổ chức dành hẳn một khu triển lãm thông tin tư liệu gồm 233 đầu sách về hình ảnh văn hóa, trang phục, địa danh, những di tích lịch sử liên quan đến đại gia đình dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, sẽ có 27 quyển sách mô hình (trong đó, mỗi mặt là hình ảnh của một dân tộc) được đặt trên đường Nguyễn Huệ (giáp với Ngô Đức Kế) để người dân tham quan.

Khu triển lãm còn trưng bày các bản đồ, tư liệu, ấn phẩm phục vụ việc tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam. Khoảng 200 đầu sách cùng hơn 100 bản dịch do Ủy ban Biên giới Quốc gia và Thư viện khoa học tổng hợp cung cấp sẽ được giới thiệu đến bạn đọc. Có 6 kệ sách chủ đề về biển đảo "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" được đặt tại khuôn viên sự kiện này. Ngoài ra, tại trục đường Mạc Thị Bưởi, ban tổ chức còn dành không gian Cà phê Sách để du khách được có cơ hội vừa nhâm nhi tách cà phê vừa tham gia các hoạt động văn hóa đọc nhiều ý nghĩa dịp đầu xuân.
VnExpress.net