Nữ Phó trưởng ấp tống tiền cấp trên bằng clip sex

27/02/2013 14:02
S.BÌNH (Tuổi trẻ)
Nữ bị cáo nhắn tin cho trưởng ấp biết có người quay lén cảnh quan hệ tình dục của hai người trong khách sạn, nếu không đưa 80 triệu đồng thì người đó sẽ tung clip sex lên mạng.
TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa tuyên phạt một nữ bị cáo (33 tuổi) 2 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, nữ bị cáo này là phó trưởng ấp. Trong thời gian đương chức, nữ bị cáo có quan hệ tình cảm với cấp trên là trưởng ấp.
Ngày 18-7-2012, nữ bị cáo nhắn tin cho trưởng ấp biết có người quay lén cảnh quan hệ tình dục của hai người trong khách sạn, nếu không đưa 80 triệu đồng thì người đó sẽ tung clip sex lên mạng.
Sợ bị ảnh hưởng công việc và gia đình, trưởng ấp đã đưa cho nữ bị cáo số tiền này.

Sau đó bằng thủ đoạn tương tự, nữ bị cáo tiếp tục đe dọa trưởng ấp đòi đưa thêm 30 triệu đồng. Ông trưởng ấp vờ chấp thuận nhưng âm thầm báo công an. Ngày 26-7-2012, khi nữ bị cáo đang nhận 30 triệu đồng của ông trưởng ấp thì bị công an bắt quả tang.

S.BÌNH (Tuổi trẻ)