Ông Bạc Hy Lai dính líu trùm casino Macau

02/03/2013 12:23
Người lao động
Sòng bài trên thuyền thuộc Tập đoàn Neptune ở Macau đang bị cáo buộc dính líu tới các “giao dịch kinh tế bất hợp pháp” với nhiều quan chức đại lục, trong đó có cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Macau Daily Times đưa tin hôm 1-3.
Theo tạp chí kinh tế Caijing, Giám đốc Neptun Lin Cheuk Chiu, có biệt danh “hải âu đỏ đen biển khơi” bởi ông điều hành một casino trên chiếc tàu 7 tầng bị tố liên quan đến một mạng lưới rửa tiền, buôn lậu và tham nhũng quy mô lớn liên quan tới nhiều chính trị gia và thương gia tiếng tăm. Mạng lưới này có những cái tên nổi tiếng như Huang Guangyu - từng là người giàu nhất ở Trung Quốc, chủ tịch công ty điện hàng đầu Trung Quốc Gome, cũng như gia đình quan chức tai tiếng Bạc Hy Lai.
Ông Bạc đã có dấu hiệu hợp tác điều tra để tránh án tử hình
Ông Bạc đã có dấu hiệu hợp tác điều tra để tránh án tử hình

“Kết quả điều tra gần đây cho thấy các hồ sơ tài chính của bà Cốc Khai Lai (một trong những khách hàng thân tín của casino ông chủ họ Lin, vợ ông Bạc Hy Lai), có kết nối với casino của ông Lin và các ngân hàng ngầm của ông này.

Tờ Caijing viết rằng trong khi các quan chức đại lục liên quan tới vụ việc đều đã phải vào tù hoặc đang bị tạm giữ để điều tra thì Lin vẫn đang nhởn nhơ điều hành casino ở Macau.

Trong một diễn biến liên quan, Đài tiếng nói Nga hôm 1-3 đã đưa tin ông Bạc Hy Lai đã có nhiều dấu hiệu hợp tác với cơ quan điều tra để tránh hình phạt tử hình. Cổng thông tin Hồng Kông Mintszin sivenvan trích dẫn nguồn tin cho biết ông Bạc đã hoàn toàn khuất phục và chấp nhận thỏa hiệp.
Người lao động