Sức mạnh của chiến hạm "khủng" Mỹ sẽ thăm Việt Nam ngày 21/4

18/04/2013 13:41
Nguyễn Hoàng/Kiến thức
Chiến hạm Mỹ chuẩn bị thăm Việt Nam thuộc lớp tàu Arleigh Burke, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo.
Theo thông báo từ Đại sứ quán Mỹ, tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG-93) và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng từ ngày 21-25/4/2013.
Theo thông báo từ Đại sứ quán Mỹ, tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG-93) và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng từ ngày 21-25/4/2013.
Trong đó, tàu USS Chung-Hoon (DDG-93) thuộc lớp Arleigh Burke trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Hải quân Mỹ.
Trong đó, tàu USS Chung-Hoon (DDG-93) thuộc lớp Arleigh Burke trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Hải quân Mỹ.
USS Chung-Hoon (DDG-93) có lượng giãn nước 9.200 tấn, dài 155,3m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM2500-30 cho phép đạt tốc độ 56 km/h.
USS Chung-Hoon (DDG-93) có lượng giãn nước 9.200 tấn, dài 155,3m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM2500-30 cho phép đạt tốc độ 56 km/h.
USS Chung-Hoon được thiết kế với hệ thống vũ khí đồ sộ cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không, trên đất liền với độ chính xác cực cao. Trong ảnh là pháo hạm 127mm tàu Chung-Hoon khai hỏa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.
USS Chung-Hoon được thiết kế với hệ thống vũ khí đồ sộ cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không, trên đất liền với độ chính xác cực cao. Trong ảnh là pháo hạm 127mm tàu Chung-Hoon khai hỏa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.
Tàu được thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 (gồm 96 ống) chứa: tên lửa đối không tầm xa SM-2MR (tầm bắn 170km, độ cao 24,4km); tên lửa hành trình đối đất BGM-109 Tomahawk (tầm bắn 1.000-2.000km); tên lửa chống ngầm RUM-139.
Tàu được thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 (gồm 96 ống) chứa: tên lửa đối không tầm xa SM-2MR (tầm bắn 170km, độ cao 24,4km); tên lửa hành trình đối đất BGM-109 Tomahawk (tầm bắn 1.000-2.000km); tên lửa chống ngầm RUM-139.
Trong tác chiến chống tàu ngầm, ngoài tên lửa RUM-139 phóng thẳng đứng, tàu còn có 2 cụm máy phóng ngư lôi Mk46. Trong ảnh là thủy thủ tàu USS Chung-Hoon di chuyển một quả ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk46.
Trong tác chiến chống tàu ngầm, ngoài tên lửa RUM-139 phóng thẳng đứng, tàu còn có 2 cụm máy phóng ngư lôi Mk46. Trong ảnh là thủy thủ tàu USS Chung-Hoon di chuyển một quả ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk46.
Ở đuôi tàu có bãi đáp dành cho 2 trực thăng săn ngầm MH-60R Sea Hawk.
Ở đuôi tàu có bãi đáp dành cho 2 trực thăng săn ngầm MH-60R Sea Hawk.
Đi cùng tàu USS Chung-Hoon là tàu kéo cứu hộ USNS Salvor (ARS-52).
Đi cùng tàu USS Chung-Hoon là tàu kéo cứu hộ USNS Salvor (ARS-52).
USNS Salvor (ARS-52) thuộc lớp tàu Safeguard có lượng giãn nước 3.282 tấn, dài 73m.
USNS Salvor (ARS-52) thuộc lớp tàu Safeguard có lượng giãn nước 3.282 tấn, dài 73m. 

Trong 5 ngày, hải quân hai nước sẽ trao đổi chuyên môn về y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; huấn luyện về lặn, cứu hộ, y học dưới nước; tham quan tàu và giao lưu thể thao, biểu diễn âm nhạc của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.
Trong 5 ngày, hải quân hai nước sẽ trao đổi chuyên môn về y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; huấn luyện về lặn, cứu hộ, y học dưới nước; tham quan tàu và giao lưu thể thao, biểu diễn âm nhạc của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Nguyễn Hoàng/Kiến thức