Mỏi mòn chờ bằng tốt nghiệp để thi viên chức, Đại học Sư phạm Huế nói gì?

25/08/2022 06:32
Phan Tuyết - Tấn Tài
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không được tham dự kỳ thi viên chức lần này sẽ thiệt thòi cho thầy cô vì cũng chưa biết bao giờ thị xã mới tổ chức lại kỳ thi viên chức tiếp theo.

Một số giáo viên đang giảng dạy tại thị xã La Gi đã đăng ký tham gia khóa học thuộc hệ đào tạo đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học thuộc ngành sư phạm Sinh học K7 (2020-2022) đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức.

Lớp học được chính thức khai giảng vào ngày 15/7/2020. Đến tháng 12/2021, giáo viên đã hoàn thành chương trình khóa học và thi xong, đã được nhà trường báo kết quả là đỗ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày có kết quả đỗ tốt nghiệp, người học vẫn chờ mỏi mòn được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp (hoặc ít ra là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) để đủ điều kiện tham dự kỳ thi viên chức được tổ chức vào tháng 9/2022 tới đây. Một số giáo viên khác cũng cần bằng để tham dự kỳ thi chuyển xếp hạng giáo viên. Tuy nhiên, đến giờ sau 8 tháng hoàn thành chương trình học, các sinh viên vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.

Bảng điểm học phần toàn khóa 7 ngành sư phạm Sinh học. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Bảng điểm học phần toàn khóa 7 ngành sư phạm Sinh học. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chậm nhận bằng, mất cơ hội thi viên chức và chuyển xếp hạng giáo viên

Theo tìm hiểu, điều kiện để tham dự kỳ thi viên chức giáo dục là giáo viên phải đạt chuẩn trình độ đào tạo. Nghĩa là, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở phải có bằng đại học. Một số giáo viên hiện có bằng cao đẳng sư phạm đã đăng ký học đại học với học phí toàn khóa là 20.000.000 đồng.

"Mỗi tháng, lương hợp đồng chỉ hơn 3 triệu đồng (một số giáo viên hợp đồng lâu hơn thì lương khoảng 4 triệu), để đảm bảo cuộc sống, thầy cô đã phải rất vất vả, chắt bóp chi tiêu.

Tuy nhiên, muốn gắn bó với nghề, muốn được vào viên chức, được ký hợp đồng dài hạn, nhiều thầy cô đã vay mượn tiền đi học để đạt chuẩn, có bằng đại học.

Nếu chỉ vì nhà trường chậm cấp bằng tốt nghiệp mà bỏ lỡ cơ hội được dự thi viên chức lần này thì thật là đáng tiếc và thiệt thòi cho giáo viên chúng tôi", cô giáo N. (đề nghị không nêu tên) chia sẻ.

Bên cạnh một số giáo viên cần bằng để thi viên chức thì nhiều thầy cô giáo khác cũng rất cần bằng đại học để được tham dự kỳ thi (xét) chuyển xếp hạng giáo viên.

Cô N. đã dạy hợp đồng được 7 năm, nếu không được tham dự kỳ thi viên chức lần này (vì không kịp nhận bằng tốt nghiệp đại học) cũng chưa biết bao giờ thị xã mới tổ chức lại kỳ thi viên chức tiếp theo để tham gia.

Cô N. cho biết: “Mấy tháng nay em liên tục gọi điện thoại về phòng đào tạo của nhà trường để trình bày nguyện vọng xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đủ điều kiện dự thi viên chức sắp tới. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn chỉ là để bàn bạc thêm và đợi. Không biết còn đợi đến bao giờ".

Lần gọi gần đây nhất là vào ngày thứ Hai 22/8/2022. cô N. cho biết, có gọi phòng đào tạo gặp 1 cô, cô này đọc số điện thoại của cô tên Thảo. Cô N. gọi cho cô Thảo hỏi cô thì cô nói: “Hiện K7 còn một số lớp chưa có điểm nên chưa thể xét cho K7 được".

Cô N. chia sẻ, cô có năn nỉ: “Phòng Nội vụ cho phép nộp bằng công nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng ngày 12/9 tới đây hết hạn nộp hồ sơ rồi. Cô giúp tụi em với, chứ em đi dạy hợp đồng đã 7 năm, nay lỡ kỳ thi này không biết khi nào thi lại".

Vì liên kết đào tạo nên đợi xét toàn khóa, Trường Đại học Sư phạm Huế mong học viên thông cảm

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 24/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện các lớp K7 đang trong giai đoạn hoàn thiện chương trình học.

“Thông thường khi tiến hành xét tốt nghiệp thì sẽ làm cả khóa luôn, trong đó có ngành sư phạm Sinh học, Tiểu học và Mầm non (ba ngành mà trường Đại học Sư phạm Huế liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức).

Hiện nay thì có ngành xong rồi, có ngành chưa. Đối với ngành Sinh học thì có một số đã hoàn thành rồi, nếu có thông tin cần thiết phải xử lý trước cho các bạn đã hoàn thành thì nhà trường sẽ triển khai Họp trước (Họp hội đồng xét tốt nghiệp – phóng viên).

Nguyên tắc liên kết đào tạo là nhà trường ký hợp đồng đào tạo khóa học đó có bao nhiêu lớp, số lượng cụ thể. Kế hoạch triển khai theo hợp đồng thì nó sẽ làm chung cho cả khóa chứ không thể Họp trước ngành này rồi ngành kia họp sau, như thế rất lắt nhắt. Khi tổ chức lắt nhắt như vậy, vào lễ tốt nghiệp mà ngành có ngành không thì không được. Do đó, nhà trường cố gắng hoàn thiện hết trọn gói khóa các ngành rồi làm Họp xét tốt nghiệp một đợt luôn.

Nếu các bạn cần gấp thì sẽ Họp xét tốt nghiệp trước cho họ nhưng chậm nhất cũng phải vào đầu tháng 9. Nguyên tắc là phải họp, rà soát bảng điểm rồi mới xét. Theo kế hoạch xét khóa K7 thì trong tháng 9”.

Giải thích lý do vì sao có lớp thuộc K7 chương trình liên kết khai giảng từ ngày 15/7/2020, hiện đã có điểm thi, hoàn thành chương trình học nhưng vẫn chưa được xét cấp bằng tốt nghiệp, ông Hùng nói: “Việc đào tạo giáo viên thì tập trung trong dịp hè là chủ yếu. Đợt vừa rồi, có trở ngại dịch bệnh Covid-19, rồi hình thức giảng dạy vừa online vừa trực tiếp nên phải đẩy lùi tiến độ. Có trường chính quy ở các khóa trước đến giờ cũng chưa thể họp xét tốt nghiệp do vướng dịch bệnh. Học viên cũng phải thông cảm cho nhà trường vấn đề này. Nên việc lùi thời gian tiến độ tốt nghiệp đối với khóa K7 là có”.

Trả lời câu hỏi về việc sắp tới, nhiều giáo viên ở Thị xã La Gi có kỳ thi viên chức giáo dục nên cần bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sớm, ông Hùng nói đó cũng là vấn đề nan giải.

“Nếu như học viên cần gấp thì có thể cấp cho họ giấy hoàn thành chương trình học (tức là đã học, thi và có kết quả điểm) trước. Cái này thì học viên liên hệ với Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận lập một danh sách gồm những bạn nào cần giấy hoàn thành chương trình thì nhà trường làm. Còn muốn có giấy tốt nghiệp thì phải đợi sang tháng 9 vì đoạn này cũng đang gấp”.

Phan Tuyết - Tấn Tài