Một cách họp phụ huynh khác lạ ở True North School

07/10/2022 15:44
Hoàng Hà
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mục tiêu chính họp phụ huynh ở True North School là nhà trường đối thoại với phụ huynh về cách các mentor giúp các con xây dựng 4 trụ cột thành công.

Thông qua Ngày định hướng cho phụ huynh, True North School thể hiện sự quyết liệt, “nói được, làm được” trong việc phối hợp chặt chẽ với phụ huynh vào công tác giáo dục học sinh.

“Trăm sự nhờ thầy”?

“Thầy Danny, tôi muốn nhà trường dạy con trai tôi ý thức khi đưa nước mời phụ nữ thì vặn nắp sẵn như cách thầy đưa tôi lúc nãy. Sự văn minh đến từ những cử chỉ nhỏ mà tinh tế như thế”, một phụ huynh hỏi thầy Danny.

“Nhà trường rất vui lòng, nhưng chị biết không, tôi học cách cư xử đó không phải ở West Point hay bất cứ trường học nào khác, tôi học nó từ cha tôi”, thầy Danny trả lời.

Thầy Tổng Hiệu trưởng Michael Lambert và CEO - Thầy Danny Hwang đang trao đổi cùng phụ huynh.

Thầy Tổng Hiệu trưởng Michael Lambert và CEO - Thầy Danny Hwang đang trao đổi cùng phụ huynh.

Cha mẹ nào gửi con đến trường cũng mong muốn “gửi gắm” trách nhiệm giáo dục, từ học vấn, kỹ năng sống đến nhân cách cho nhà trường và các thầy cô giáo. Nhưng giáo dục không phải nhiệm vụ của riêng nhà trường.

Tư tưởng “trăm sự nhờ thầy” đã trở nên lỗi thời với những phụ huynh cấp tiến. Tuy là một ngôi trường mới đi vào vận hành trong năm học đầu tiên, True North School không ngần ngại chọn cho mình một lối đi quyết liệt trong việc phối hợp với phụ huynh trong lộ trình giáo dục các học sinh. Hai buổi “họp phụ huynh” “kỳ lạ” vừa diễn ra đã nói lên điều đó.

“Họp phụ huynh” ở True North School diễn ra như thế nào?

Ở các buổi họp phụ huynh “theo mẫu” ở Việt Nam trước nay, thông thường sẽ chỉ có khoảng 1-2 giờ đồng hồ phụ huynh làm việc với giáo viên chủ nhiệm, trong đó hơn phân nửa thời gian là bàn về các hoạt động vận hành trường lớp, đánh giá học sinh hay không thể thiếu là bàn về các khoản phí.

Ở True North School, ngoài các thông tin về chương trình học, phương pháp giảng dạy, hay lịch trình hoạt động trong năm,... mục tiêu chính "họp phụ huynh" hay “Ngày định hướng cho phụ huynh” ở True North School là nhà trường đối thoại với phụ huynh về cách các mentor (cố vấn) sẽ giúp các con xây dựng 4 trụ cột thành công tại True North School.

Những người đứng đầu nhà trường cũng đưa ra một thông điệp vô cùng rõ ràng cho phụ huynh, để các con tự tin đi đúng hướng, nhà trường và gia đình cần “chung hướng” trong việc giáo dục con.

Thực tế cho thấy không hiếm tình trạng học sinh gặp hoàn cảnh, ở nhà thầy cô dạy một đường, nhưng về nhà lại thấy ba mẹ, người thân làm một nẻo. Hoặc quan điểm của thầy cô và ba mẹ không hòa hợp nhau, khiến cho đứa trẻ bị mâu thuẫn trong tư tưởng, hành động. Các thầy cô và cả cha mẹ - đều cần là những "nhà giáo dục", những hình mẫu (role model) cho con, để học sinh được phát triển trong luồng tư tưởng, định hướng nhất quán - từ trường về đến nhà.

Tại buổi họp phụ huynh của True North School, phụ huynh không chỉ được gặp giáo viên chủ nhiệm, mà còn được “họp” cùng tất cả các giáo viên bộ môn để tìm hiểu cách các thầy cô dẫn dắt các con trong từng môn học và tổ chức tập thể lớp ra sao.

Tại buổi họp phụ huynh của True North School, phụ huynh không chỉ được gặp giáo viên chủ nhiệm, mà còn được “họp” cùng tất cả các giáo viên bộ môn để tìm hiểu cách các thầy cô dẫn dắt các con trong từng môn học và tổ chức tập thể lớp ra sao.

Chị Mẫn Thị Minh Phương - phụ huynh của em Lê Tuấn Minh khối 6 chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và yên tâm vì biết được những thầy cô nào dạy con mình từng môn cụ thể. Các giáo viên chủ động chia sẻ kế hoạch dạy học cụ thể, mục tiêu học tập và phương thức đánh giá học sinh. Từ đó, phụ huynh cũng sẽ biết cách đồng hành cùng con cụ thể và hiệu quả hơn.”

Bên cạnh đó, không thể thiếu những chia sẻ của các thầy cô giáo trong 30 ngày đầu tiên quan sát và bước đầu hướng dẫn các con ở trường.

Minh Nhân - một học sinh lớp 9 đã có những quan sát tinh ý: "Sách người Mỹ làm hay thật, dày mà vẫn rất nhẹ", hay em Bảo Hoa lớp 3 với nhiều năng lượng tích cực và có năng khiếu làm MC... - những phát hiện như vậy chính là những bước đầu tiên trong lộ trình “cá nhân hóa” định hướng cho từng học sinh của True North School.

Đặc biệt, ở True North School còn có một Ban Cố vấn phụ huynh - với các thành viên là đại diện phụ huynh đến từ tất cả các khối lớp. Ban Cố vấn đóng vai trò là cầu nối để truyền tải thông tin từ nhà trường đến các phụ huynh khác, đồng thời lập kế hoạch và có hành động cụ thể để đồng hành cùng nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Buổi gặp mặt giữa các thành viên Ban Cố vấn phụ huynh và nhà trường cũng diễn ra rất “khác thường”.

Thầy Michael Lambert - Tổng Hiệu trưởng True North School đóng vai trò là người dẫn dắt buổi gặp mặt, chia phụ huynh thành từng nhóm để cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và sau đó thuyết trình trước những thành viên khác.

Phụ huynh không chỉ đưa yêu cầu, mà chính là người cùng nhà trường lên kế hoạch để cùng định hướng và giáo dục con.

Phụ huynh không chỉ đưa yêu cầu, mà chính là người cùng nhà trường lên kế hoạch để cùng định hướng và giáo dục con.

Các phụ huynh chia nhóm để cùng nhà trường thảo luận: Cần làm gì để hoàn thiện 4 trụ cột xuất sắc cho con ngay từ trên ghế nhà trường. 4 trụ cột thành công của True North School bao gồm Bản lĩnh học tập (Academic Rigor), Kỹ năng công dân toàn cầu (Global Citizenry), Sức khỏe (Wellness) và Phát triển tính cách (Character Development).

Các phụ huynh chia nhóm để cùng nhà trường thảo luận: Cần làm gì để hoàn thiện 4 trụ cột xuất sắc cho con ngay từ trên ghế nhà trường. 4 trụ cột thành công của True North School bao gồm Bản lĩnh học tập (Academic Rigor), Kỹ năng công dân toàn cầu (Global Citizenry), Sức khỏe (Wellness) và Phát triển tính cách (Character Development).

Đáng chú ý, tất cả các phụ huynh ở True North School đều được khuyến khích liên lạc, đóng góp ý kiến với nhà trường thông qua email của 5 người đứng đầu (CEO, Giám đốc Chương trình học và Hiệu trưởng của từng cấp). Điều này giúp cho quá trình giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường được liền mạch, rõ ràng, tránh việc thông tin bị chậm trễ, sai lệch.

“Cần một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ”. Ngay cả khi chọn được một ngôi trường tuyệt vời, vai trò của người làm cha mẹ là không thể thay thế.

Được biết, phụ huynh True North School cũng đã lên kế hoạch trực tiếp tham gia cùng nhà trường và các con trong các hoạt động sắp tới, gần nhất là sự kiện Halloween và giải chạy của nhà trường.

Hoàng Hà