Một học sinh Trường Đào Duy Anh không được kiểm tra giữa học kỳ 1 vì nợ học phí

28/10/2022 11:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Em V.N.T.P.học sinh lớp 11A1 của Trường Đào Duy Anh không được cho kiểm tra giữa học kỳ 1 sáng ngày 24/10, vì trường cho là đang nợ học phí.

Phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 24/10, anh Võ Văn Phước, phụ huynh của em V.N.T.P.là học sinh lớp 11A1 Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh rất bức xúc với cách hành xử của nhà trường đối với học sinh.

Anh Phước cho biết, sáng ngày 24/10, như thường lệ, theo lịch thì con trai anh đến trường để tham dự kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1 (môn Vật lý) thì không được cho tham dự kỳ kiểm tra này, với lý do là con của anh đang nợ trường tiền học phí.

Sau đó, khi anh Phước có vào trường hỏi thì người của trường có nói rằng, học sinh nào còn nợ tiền học phí thì không phát phiếu dự kiểm tra giữa học kỳ. Anh Phước có hỏi trường về biên bản ghi rõ lý do này, thì trường chỉ bảo là do còn nợ tiền học phí.

Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trước đó, giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng có nhắc nhở em P. là em vẫn còn đang nợ tiền học phí của nhà trường. Còn mẹ của em P. cho hay, nhà trường cũng đã có nhắn tin đề nghị vào thanh toán tiền học phí cũ còn nợ.

Theo thông tin do anh Võ Văn Phước cung cấp thêm, vào năm học trước, khi em P. còn học lớp 10 thì có một khoảng thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến.

Tuy nhiên, do em P. có người thân đang làm trong Trường Đào Duy Anh đã được lãnh đạo nhà trường chấp nhận cho miễn học phí trực tuyến. Trong năm học đó thì nhà trường không đòi, truy thu lại số tiền học phí này. Em P. vẫn được lên lớp bình thường.

Bỗng nhiên, đến đầu năm nay, khi em V.N.T.P. lên lớp 11, thì nhà trường lại đòi lại số tiền học phí này, mà theo anh Phước cho rằng đây là điều bất thường.

Cùng ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Quý Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh xác nhận, có thông tin giống như là phụ huynh phản ánh.

Theo thầy Quỳnh giải thích, nhà trường có hai đợt kiểm tra giữa học kỳ 1. Một đợt là dành cho những học sinh đã hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đối với nhà trường.

Nếu học sinh nào còn nợ học phí, thì có đề nghị phụ huynh vào trường viết cam kết là sẽ hoàn thành việc đóng học phí, thì sẽ cho kiểm tra bình thường.

Thầy Trần Quý Quỳnh cho hay, do đây là trường ngoài công lập, tất cả sống đều nhờ vào học phí của học sinh đóng. Đây là chuyện quan hệ dân sự, học sinh đi học là phải đóng học phí.

Còn nếu học sinh khó khăn thì xin giấy chứng nhận ở phường, vô trường sẽ được giảm 50% hay thậm chí 100% học phí là không có vấn đề gì hết.

Thế nhưng, phụ huynh của em T.P. lại không chịu đến trường để kiểm tra số tiền học phí còn nợ.

Trao đổi về vấn đề này, anh Võ Văn Phước – phụ huynh của em T.P. cho hay, nhà trường năm ngoái đã quyết định miễn học phí trực tuyến (chỉ có mấy tháng) cho P., còn bây giờ em đã học xong lớp 10, lên lớp 11 thì lý do vì sao lại truy thu học phí của em, sao lại không đòi ngay từ năm ngoái?

Về vấn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 của P. thì anh Phước chia sẻ, hiện em đã được đi học và kiểm tra học kỳ 1 bình thường, nhưng còn môn vắng kiểm tra hôm trước thì nhà trường có nói với học sinh là sẽ sắp xếp thời gian cho kiểm tra lại.

Còn về việc nợ tiền học phí của em T.P. thì cho đến nay nhà trường vẫn chưa có thông báo, nói chuyện gì thêm với phụ huynh.

Việt Dũng