Một lớp THPT Trường Chinh cuối năm học vẫn đóng quỹ lớp, hiệu trưởng chỉ đạo trả lại tiền

24/05/2026 06:36
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trường Chinh thông tin về việc phụ huynh có con hiện học lớp 12 tại trường vẫn phải đóng quỹ lớp dù đã cuối năm học.

Vừa qua, bạn đọc là phụ huynh có con hiện đang học lớp 12 của Trường trung học phổ thông Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) gửi thông tin phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, dù đã cuối năm học, nhưng phụ huynh vẫn phải đóng quỹ lớp.

Cuối năm học phụ huynh vẫn phải đóng quỹ lớp

Theo phản ánh của bạn đọc, dù thời điểm này đã là cuối năm học, phụ huynh lớp con của chị vẫn phải đóng quỹ lớp là 500.000 đồng/người. Căn cứ vào danh sách mà bạn đọc gửi về Tạp chí, trong tổng số 39 học sinh đóng quỹ lớp thì có 37 phụ huynh đóng 500.000 đồng/người, 2 phụ huynh đóng 200.000 đồng/người.

Tổng số tiền quỹ mà lớp này thu được của phụ huynh dịp cuối học kỳ 2 là 18,9 triệu đồng.

Kế hoạch thu, chi của lớp dựa trên số tiền thu được như sau: Chụp hình kỷ yếu của lớp (130.000 đồng/học sinh, lớp có tất cả 47 học sinh), tiệc liên hoan cho lớp hết 13,5 triệu đồng,

Do số tiền quỹ lớp trong học kỳ 1 còn 4.080.000 đồng, nên tổng số tiền quỹ lớp thu + quỹ tồn học kỳ 1 chuyển sang đến cuối học kỳ 2 là 22.980.000 đồng. Lớp đã chi mua quà tri ân giáo viên hết 6,5 triệu đồng.

Như vậy, sau khi tính toán hết tất cả các khoản chi, đồng thời căn cứ vào số tiền đã thu được từ phụ huynh, thì hiện quỹ lớp này còn thiếu lại hơn 3,1 triệu đồng.

thpttruongchinh.jpg
Trường trung học phổ thông Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: ND.

Bạn đọc đặt vấn đề, căn cứ vào các quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT thì những khoản thu, chi của lớp này có đúng hay không?

Ngoài ra, bạn đọc cũng nêu ý kiến, việc tặng quà tri ân cho giáo viên thì tại sao lại không để mỗi học sinh tự làm riêng, mà cần phải quyên góp tiền phụ huynh rồi dùng tiền này để mua tặng cho giáo viên?

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Ngày 22/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, thầy Trịnh Duy Trọng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trường Chinh xác nhận, sau khi tìm hiểu với các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 trong trường, thầy Trọng khẳng định, sự việc phản ánh là có xảy ra tại lớp 12C12.

Việc kêu gọi đóng quỹ này xảy ra tại buổi họp phụ huynh cuối năm. Khi tới phần đóng góp quỹ, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có đề nghị giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài, nên giáo viên cũng không biết được những thông tin này. Phụ huynh lớp 12C12 trao đổi nội bộ với nhau.

“Giáo viên chủ nhiệm của lớp hoàn toàn không triển khai những thông tin này tới phụ huynh, mà do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện”, thầy Trịnh Duy Trọng khẳng định.

Nói thêm về những khoản chi của lớp 12C12, thầy Trịnh Duy Trọng cho hay, về khoản chụp hình kỷ yếu lớp, ban đầu thì giáo viên chủ nhiệm cũng không đồng ý cho thực hiện, nhưng phụ huynh của lớp vẫn muốn cho học sinh chụp để lưu giữ lại những kỷ niệm của năm học cuối cấp.

Tiệc liên hoan cho lớp cũng chưa thực hiện. Những khoản chi này cũng là dự kiến, phụ huynh trong lớp đa số đều đồng ý thực hiện.

Ngay sau khi biết được thông tin này, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trường Chinh đã có chỉ đạo với giáo viên chủ nhiệm lớp 12C12 là yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp trả lại ngay toàn bộ số tiền mà phụ huynh đã đóng trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, lớp này cũng sẽ không chụp hình kỷ yếu, không tổ chức liên hoan cuối năm nữa.

Thầy Trịnh Duy Trọng nhấn mạnh: “Qua sự việc này, nhà trường cũng sẽ tiến hành rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm của lớp, không được để Ban đại diện cha mẹ học sinh tự làm những việc tương tự như vậy với phụ huynh của lớp, mà cần phải có sự quản lý, giám sát của giáo viên chủ nhiệm”.

Theo điểm b khoản 4 Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hay gia đình người học: Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Từ rất nhiều năm học trước đây và cho đến nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, trong các khoản thu đối với phụ huynh học sinh, không có khoản thu nào mang tên quỹ lớp hay quỹ trường, mà chỉ có khoản thu Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện đúng theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Việt Dũng