Một ngư dân tử vong trên biển sau cú đâm va của tàu chưa rõ số hiệu

14/06/2015 15:40
THÙY LINH
(GDVN) - Đang hành nghề trên biển, tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị một tàu hàng đâm va vỡ mạn trái, 4 ngư dân ngất xỉu, một người đã tử vong.

Trưa ngày 14/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết tàu SAR 274 của Trung tâm đã tiếp cận được tàu cá của ngư dân bị nạn.

Tàu SAR 274 của Danang MRCC lên đường đi cứu nạn tàu cá bị tàu hàng đâm va. Ảnh Thùy Linh
Tàu SAR 274 của Danang MRCC lên đường đi cứu nạn tàu cá bị tàu hàng đâm va. Ảnh Thùy Linh

Trước đó, vào lúc 8h ngày 14/6, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16035N - 108019'E thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu cá QNa 92647 TS do ông Huỳnh Nùng (SN 1963, trú tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân, bị tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm va vỡ mạn trái, nước tràn vào tàu.

Trong số 10 ngư dân thì có 4 người bị thương và ngất xỉu, trong đó có thuyền viên Lê Thanh Ba đã tử vong, 3 người còn lại trọng thương.

Đến 9h50 cùng ngày tàu SAR 274 rời Đà Nẵng đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có 2 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Lúc 13h cùng ngày, tàu và ngư dân bị nạn đã được đưa vào bờ.

Danh tính 3 người bị thương gồm: ông Trần Văn Chinh (sinh 1951), Trần Săn (sinh 1967), Huỳnh Sen (sinh 1958) cùng trú ở Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam và ngư dân tử vong là ông Lê Thanh Ba (sinh 1953, trú Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam).

THÙY LINH