Một nữ sinh bị đánh dã man sau lễ khai giảng thử

02/09/2022 17:45
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh đập dã man sau lễ khai giảng thử ở trường.

Ngày 2/9, anh Đặng Văn Th. (ngụ phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho hay, vừa có đơn trình báo gửi đến Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Chu Văn An (thành phố Huế) về việc con gái anh là cháu ĐTKA. (học sinh lớp 8/9) bị một số bạn nữ học cùng trường đánh đập dã man.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh đập dã man sau lễ khai giảng thử. Ảnh cắt từ clip

Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh đập dã man sau lễ khai giảng thử. Ảnh cắt từ clip

Theo đơn trình bày của cháu KA., vào sáng 31/8, sau khi đến Trường trung học cơ sở Chu Văn An để tham gia lễ khai giảng thử, KA. và một nữ sinh cùng lớp là em KC. đi xe đạp về nhà.

Khi hai nữ sinh này đi đến trước quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, thành phố Huế) cách trường khoảng 300 mét thì bất ngờ bị một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ chặn đầu xe.

Tiếp đến, nhóm học sinh này khống chế đưa em KA. tới một khu vực trống ở gần Trường tiểu học Xuân Phú gần đấy. Tại đây, em KA. bị hai nữ sinh bất ngờ xông vào kéo tóc, đánh đập dã man.

Những người tham gia đánh em KA. được xác định gồm nữ sinh NC. (học sinh lớp 7/3 Trường trung học cơ sở Chu Văn An) và một nữ sinh khác tên TH. (trước đây là học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Chu Văn An).

Trong khi em KA. bị đánh, nhiều học sinh cùng đứng xem và có một người đã quay lại clip. Đoạn clip này sau đó được gửi đến cho người chị họ của em KA..

Trong đoạn clip này cũng ghi lại cảnh một nữ sinh trong trang phục quần xanh, áo trắng liên tục đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người, đầu của em KA.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em KA. rồi kéo lê xung quanh khu vực bãi đất trống. Hiện em KA. bị đau ở vùng đầu và đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo anh Th. thì sau khi bị bạn học đánh, gia đình đã đưa cháu đi chụp CT và thăm khám. Hiện tinh thần của cháu khá hoảng loạn và phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh sự việc. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm những học sinh tham gia hành hung nữ sinh KA.

NGUYÊN PHONG