Một số trường có yếu tố nước ngoài được yêu thích

23/05/2019 16:17
Quế Chi
(GDVN) - 10 năm trở lại đây, trường song ngữ là mô hình được nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi đi học lựa chọn.

Được học tập và sinh hoạt trong môi trường có những tiêu chuẩn cao về giáo dục, học sinh thường có khả năng ngoại ngữ tốt hơn, được tham gia các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và trang bị những kỹ năng sống cần thiết. Dưới đây là một số ngôi trường tại Hà Nội được nhiều phụ huynh lựa chọn:

Hệ thống giáo dục quốc tế Sunshine Maple Bear

Sunshine Maple Bear là hệ thống giáo dục liên cấp thuộc hệ thống Maple Bear toàn cầu có trụ sở tại Vancouver (Canada) với 300 điểm trường tại 17 quốc gia trên thế giới. Đây cũng là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình đào tao uy tín của Maple Bear Canada.

Cơ sở vật chất cùng trang thiết bị được đầu tư vô cùng hiện đại cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của ngôi trường quốc tế này.

Khi theo học tại đây, học sinh sẽ được học tập và rèn luyện trong môi trường  tốt nhất với đầy đủ các phòng chức năng như: bể bơi bốn mùa, thư viện, phòng Mộc, phòng STEM, phòng Âm nhạc, phòng Nấu ăn…

Cùng với đó là vô số các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện về kỹ năng, trí tuệ và cảm xúc.

Các lớp học tại Sunshine Maple Bear đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của Maple Bear Canada.
Các lớp học tại Sunshine Maple Bear đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của Maple Bear Canada.

Là một trường quốc tế chất lượng cao, nhưng học phí tại Sunshine Maple Bear lại vô cùng hợp lý. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, các học sinh khi nhập học bậc tiểu học sẽ nhận được các suất học bổng do Tập đoàn Sunshine tài trợ với tổng giá trị Quỹ học bổng lên tới 69,4 tỷ đồng.

Tại Sunshine Maple Bear các học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm hấp dẫn.
Tại Sunshine Maple Bear các học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm hấp dẫn.

Hiện nay, Hệ thống giáo dục quốc tế Sunshine Maple Bear đã có các điểm trường mầm non tại Sunshine Palace, Sunshine Riverside… và một điểm trường tiểu học tại Khu đô thị Sunshine Riverside, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống trường liên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông sẽ ra mắt, nhằm giúp các thế hệ học sinh Việt Nam được thụ hưởng những tinh hoa của nền giáo dục Canada theo một lộ trình xuyên suốt các cấp học.

Trường Quốc tế Liên hợp Quốc Hà Nội (UNIS)

UNIS là trường được thành lập bởi Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam ưu tiên cho những học sinh có người thân làm việc cho Liên Hiệp Quốc, làm việc trong ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài.

UNIS Hanoi là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới (ngôi trường đầu tiên có trụ sở ở New York, Mỹ).  

Ảnh: UNIS là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới.
Ảnh: UNIS là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới.

Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại châu Á giảng dạy theo Chương trình Tú tài quốc tế và là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại Hà Nội. Hiện nay, trường có 1088 học sinh từ 3-18 tuổi đến từ hơn 60 quốc gia, đại diện của 40 ngôn ngữ trên thế giới. Số lượng học sinh người Việt chiếm khoảng 15%.

Trường Quốc tế Singapore SIS

Trường Quốc Tế Singapore được phát triển và quản lý bởi tập đoàn giáo dục KinderWorld. Trường đi vào hoạt động từ năm 2015 với hơn 500 học sinh tham gia học tập, sinh hoạt.

Tọa lạc trên diện tích 2.3 hecta, trường được trang bị các phương tiện dạy và học tiên tiến nhất, cung cấp môi trường giáo dục quốc tế hàng đầu cho học sinh.

Trường Quốc tế Singapore đi vào hoạt động từ năm 2015.
Trường Quốc tế Singapore đi vào hoạt động từ năm 2015.

Trường Quốc tế Singapore SIS xây dựng cho học sinh một môi trường giáo dục cạnh tranh và chú trọng đào tạo ngoại ngữ.

Với mục tiêu lấy học sinh là trung tâm, thông qua các phương pháp giảng dạy hiện đại, Trường Quốc tế Singapore cung cấp cho các học sinh những kỹ năng mềm cần thiết của công dân thế kỉ 21.

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội được thành lập ngày 09/09/2009, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục SSG (thuộc Tập đoàn SSG) xây dựng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội thành lập năm 2009.
Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội thành lập năm 2009.

Tại Wellspring, các chương trình đào tạo được thiết trên kế nền tảng lý thuyết giáo dục hiện đại tiên tiến.

Mục tiêu cao nhất của các chương trình này là đào tạo học sinh phát triển toàn diện trong môi trường song ngữ nhuần nhuyễn, thấm nhuần và trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời hiểu biết sâu sắc các vấn đề đa văn hóa và hội nhập thành công môi trường quốc tế.

Tính đến năm học 2018-2019, tổng số học sinh của trường là khoảng 1600 học sinh.

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Gateway

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Gateway được xây dựng do sự hợp tác của Hệ thống giáo dục quốc tế Sakura Montessori, Tổ chức giáo dục Gateway Education Global và nhóm Cánh buồm do Nhà giáo Phạm Toàn sáng lập.

Tuy mới khai giảng năm học vào tháng 8/2015 nhưng ngôi trường này đã tạo được nhiều uy tín với các bậc phụ huynh.

Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Gateway khai giảng năm học đầu tiên vào năm 2015.
Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Gateway khai giảng năm học đầu tiên vào năm 2015.

Tại đây, mỗi phòng học đều được trang bị tủ sách tiếng Việt, tiếng Anh phân loại theo trình đọc của học sinh, có tủ đựng đồ cá nhân cho từng học sinh.

Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng, thư viện lớn, hội trường, bể bơi, sân vườn được thiết kế và sắp xếp theo chuẩn quốc tế, tạo ra sự thoải mái, thuận tiện trong suốt quá trình học tập của học sinh.

Bên cạnh các hoạt động tiếp nhận kiến thức, học sinh còn được trải nghiệm những kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống với môi trường giáo dục theo chương trình của Mỹ.

Quế Chi