Một thí sinh F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh được đặc cách tốt nghiệp

07/07/2022 06:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo điểm thi trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1 xác nhận, một thí sinh F0 có tên trong danh sách điểm thi này đã được đặc cách tốt nghiệp.

Ngày 6/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lương Bích Nga – Phó Hiệu trưởng kiêm Điểm phó điểm thi của trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1 cho biết, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, ngày 7/7, gần 700 thí sinh tại điểm thi này cũng sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, với môn Ngữ văn vào buổi sáng.

Theo cô Lương Bích Nga cho biết, tại điểm thi này có một nam thí sinh vừa mới bị F0 trong ngày 6/7.

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh minh họa: P.L)

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh minh họa: P.L)

Sau khi trao đổi cùng với Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cô Bích Nga cho biết là thí sinh này sẽ được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh này cũng là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Trưng Vương, cuối năm em có học lực trung bình.

Số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối ngày 6/7 cho thấy, trong tổng số hơn 85.000 thí sinh của thành phố thì chỉ có rất ít thí sinh vắng trong buổi làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 6 đến 8/7/2022. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 158 điểm thi, huy động hơn 13.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ cho kỳ thi này.

Việt Dũng