Mua sách VNEN ở trường, phụ huynh chạy đôn đáo tìm sách hiện hành

25/08/2019 07:37
Phan Tuyết
(GDVN) - Thiếu sách học, lỗi đâu phải do phụ huynh mua sách ở trường hay mua ở ngoài? Vấn đề là đã học theo chương trình VNEN thì sách giáo khoa phải VNEN trọn bộ.

Năm học này, tại tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục triển khai chương trình mô hình trường học mới VNEN.

Cuối năm học, hầu như tất cả các trường tiểu học trong tỉnh đều tổ chức bán sách giáo khoa mới tại trường.

Giáo viên đang kiểm tra sách vở học sinh đầu năm (Ảnh tác giả)
Giáo viên đang kiểm tra sách vở học sinh đầu năm (Ảnh tác giả)

Giáo viên phổ biến trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, lấy danh sách phụ huynh đồng ý mua sách để nhà trường báo số lượng đem sách về.

Do được phổ biến mua sách bên ngoài dễ bị sách giả, sách nhập lậu. Thế nên phần đa phụ huynh đều đăng ký mua sách tại trường.

Nhưng bộ sách VNEN chỉ có tiếng Việt, Toán và Tự nhiên & Xã hội, muốn đủ bộ sách học cho các em phải cần gần chục cuốn sách giáo khoa hiện hành nữa.

Có trường thông báo, ngoài những cuốn sách VNEN, nhà trường sẽ bán thêm một số cuốn sách giáo khoa hiện hành để đủ bộ sách cho các em học.

Nhưng có trường lại không bán đủ bộ, nhà trường nói phụ huynh ra ngoài mua thêm.

Người nhớ, người quên vì không để ý điều đó. Họ chỉ đinh ninh mình sẽ mua sách ở trường, nên ngay sát ngày nhập học, một số phụ huynh mới tới trường lấy sách.

Mua sách VNEN ở trường, phụ huynh chạy đôn đáo tìm sách hiện hành ảnh 2
Học sinh học VNEN phải dùng sách photo, phụ huynh bức xúc

Khi cầm bộ sách VNEN mới được thông báo còn thiếu sách âm nhạc, kĩ thuật (lớp 4,5), thủ công (1,2,3), vở bài tập toán, tiếng Việt, vở bài tập đạo đức, tập viết, mỹ thuật...

Phụ huynh lúc này mới tất tả chạy ra nhà sách quanh khu vực để tìm mua.

Có nơi còn ít cuốn, nơi không có cuốn nào. Khi được hỏi: “Sao không lấy sách giáo khoa về bán?”

Một số nhà sách cho biết, sợ hàng bị tồn sang năm đổi sách, hoặc đổi mẫu mã sẽ bị lỗ vốn nên chẳng dám nhập về.

Cô bán sách K.Q còn dẫn chứng: “ Năm nay, cửa hàng nhà tôi phải bán đồng nát hàng trăm cuốn sách mỹ thuật vì đổi chương trình cũ sang chương trình mới”.

Không thể để con thiếu sách đến trường, phụ huynh đành chạy khắp các nhà sách vét từng cuốn sách nhưng có phụ huynh vẫn chưa thể mua đủ bộ sách cần học cho con.

Có người phải gọi điện cho người thân tại Sài Gòn nhờ mua gửi về dùm.

Người than vãn: “Chỉ là mua cho con bộ sách học cũng khó khăn đến thế.

Biết vậy, ngay từ đầu chẳng đăng ký mua sách trong trường mà ra ngoài tiệm sách mua từ trước có phải hơn không?”

Thiếu sách học, lỗi đâu phải do phụ huynh mua sách ở trường hay mua ở ngoài?

Vấn đề là đã học theo chương trình VNEN thì sách giáo khoa phải VNEN trọn bộ.

Có đâu lại vừa sách VNEN, vừa sách hiện hành, chẳng khác gì nửa nạc nửa mỡ nên mới làm khó phụ huynh như thế.

Phan Tuyết