Mỹ sẽ bàn giao quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc vào tháng 12/2015

31/07/2013 13:57
Đông Bình
(GDVN) - Hàn-Mỹ tổ chức một loạt hội nghị song phương tại Seoul trong 2 ngày bàn về vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến và an ninh...
Binh sĩ quân Mỹ tại Hàn Quốc tiến hành huấn luyện (ảnh minh họa)
Binh sĩ quân Mỹ tại Hàn Quốc tiến hành huấn luyện (ảnh minh họa)

Ngày 29 tháng 7, hãng Yonhap Hàn Quốc đưa tin, bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành Hội nghị cơ chế quốc phòng hỗn hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ tư tại Seoul trong 2 ngày, tập trung thảo luận về vấn đề tiếp tục trì hoãn việc Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc. Tại Hội nghị KIDD sẽ còn tiến hành đánh giá tình hình an ninh xoay quanh các vấn đề như mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

Theo bài báo, Hội nghị KIDD cứ 6 tháng tổ chức 1 lần, gồm Hội nghị sáng kiến chính sách an ninh Hàn-Mỹ (SPI), Hội nghị Nhóm công tác 2015 đồng minh chiến lược (SAWG), Hội nghị Ủy ban chính sách răn đe mở rộng (EDPC).

Vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến sẽ tập trung thảo luận tại hội nghị SAWG. Tại hội nghị SPI, hai bên sẽ tiến hành bàn bạc về các vấn đề tổng hợp như hợp tác chính sách đối với CHDCND Triều Tiên, chương trình kỷ niệm tròn 60 năm đồng minh Hàn-Mỹ, hợp tác trong lĩnh vực hãng không vũ trụ và mạng, hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu.

Tại hội nghị EDPC, Hàn-Mỹ sẽ cùng đánh giá mối đe dọa vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt từ CHDCND Triều Tiên, đồng thời bàn bạc làm thế nào triển khai chiến lược ngăn chặn.

Quân Mỹ tiến hành huấn luyện trên không
Quân Mỹ tiến hành huấn luyện trên không

Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến là chỉ quyền lực chỉ huy tác chiến của quân đội khi bán đảo Triều Tiên "có sự", còn gọi là quyền tác chiến thời chiến.

Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến do Tư lệnh liên hợp Hàn-Mỹ (Tư lệnh quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc) đảm nhiệm.

Tháng 2 năm 2007, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Moo-hyun từng thương lượng với Mỹ sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vào tháng 4 năm 2012.

Tháng 6 năm 2010, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Lee Myung-bak đã tổ chức hội đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Obama và trì hoãn thời gian bàn giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đến tháng 12 năm 2015.

Máy bay chiến đấu F-16 của quân Mỹ tại Hàn Quốc
Máy bay chiến đấu F-16 của quân Mỹ tại Hàn Quốc
Đông Bình