Năm nay, Đại học vùng “hút” thí sinh

06/05/2011 07:24
(GDVN) - Trường được nhiều thí sinh “ưu ái” là Đại học Công nghiệp Hà Nội trong khi các trường Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân thì ở mức trung bình.

(GDVN) - Sáng 5/5, các sở giáo dục và đào tạo thuộc 27 tỉnh khu vực phía Bắc đã bàn giao hồ sơ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng. Theo ghi nhận chung từ các sở, năm nay, lượng hồ sơ đăng ký vào các đại học vùng khá hơn so với mọi năm.

>>Dân khối C vật vã tìm lò luyện thi

Trường được nhiều thí sinh “ưu ái” là Đại học Công nghiệp Hà Nội trong khi các trường tốp trên như như ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Y Hà Nội... lượng hồ sơ đăng ký dự thi ở mức trung bình. Số hồ sơ đăng ký dự thi vào Đại học Công nghiệp dẫn đầu ở nhiều tỉnh như Hà Nam với trên 2.800 hồ sơ, Hà Nội có trên 12.000 bộ, Bắc Ninh có 4.000 bộ, Bắc Giang 5016 hồ sơ. Ninh Bình với 2339 bộ, Thái Bình với trên 5.000 bộ.

Đại học Thái Nguyên chiếm ngôi đầu bảng về lượng hồ sơ tại hàng loạt các tỉnh khu vực miền núi Đông Bắc. Tại Vĩnh Phúc, lượng hồ sơ lớn nhất thuộc về  ĐH Thái Nguyên với gần 2.000 bộ trên tổng số 28.300 hồ sơ của toàn tỉnh. Ở Bắc Giang, cũng có đến 6.200 bộ trong tổng số 36.800 hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH này, chiếm 17%. ĐH Thái Nguyên cũng đứng đầu danh sách về lượng hồ sơ của hàng loạt tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang.

Ảnh: Tuấn Nguyễn
 Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trong khi ĐH Thái Nguyên có sức hút khá mạnh với các tỉnh Đông Bắc thì thí sinh phía Tây lại rủ nhau đầu quân vào ĐH Tây Bắc. Lượng hồ sơ dự thi vào trường ĐH này chiếm nhiều nhất tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Đại học Hồng Đức cũng chiếm nhiều nhất số hồ sơ của tỉnh Thanh Hóa với trên 10.000 hồ sơ. Đại học Hùng Vương hút thí sinh Phú Thọ với trên 4.600 hồ sơ. Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cũng dẫn đầu về lượng hồ sơ của thí sinh đất mỏ.
Ngành sư phạm "ế"
"Tệ hại nhất là các trường sư phạm, nếu như mấy năm trước, sư phạm lựa chọn đầu tiên thì năm nay số hồ sơ nộp vào Trường ĐH sư phạm Hà Nội chỉ vài chục bộ".

Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Yên Bái) Nguyễn Văn Du thốt lên trong buổi  bàn giao hồ sơ đăng  ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ của các địa phương tới các trường ở miền Bắc diễn ra sáng nay.

Ông  lo lắng, nhà nước cần có chính sách thu hút thí sinh học sư phạm nếu không tương lai sẽ không có giáo viên.

Đa số thí sinh vẫn tập trung vào khối A trong khi lượng hồ sơ dự thi khối C rất khiêm tốn. Tại Hà Nôi, hồ sơ khối A chiếm trên 53%, trong khi hồ sơ khối C chỉ là 4,44%. Đặc biệt, tại Nam Định, lượng hồ sơ khối C chỉ chiếm 0,6%.

Sáng ngày 7/5, các trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ do các sở GD&ĐT phía Nam bàn giao.
Năm nay, lượng thí sinh tham gia tuyển sinh cũng tăng nhẹ:
Sở GD-ĐT Hồ sơ ĐKDT năm 2011 So với năm 2010
Hà Nội 165.502 tăng 5.842
Hưng Yên  31.762 giảm 2.100
Vĩnh Phúc 28.3 tăng khoảng 200
Quảng Ninh 27 tăng 1.000
Yên Bái 11 tăng 11%
Bắc Kạn 4.662 tăng 131
Hà Giang 6.652 giảm 400
Nam Định 59.317 tăng 2.000
Hải Phòng 44.69 tương đương
Thanh Hóa 90.342 giảm 1.400
Sơn La 12.386 tăng 2.000
Lai Châu 2.925 tăng gần 200
Lào Cai 9 giảm gần 1.000
Điện Biên 7.445 giảm 90
Phú Thọ 24.429 tăng gần 2.000
Bắc Ninh 30 tương đương
Cao Bằng 10.611 tăng 1.500
Thái Nguyên 28 tương đương
Tuyên Quang 10.945 tăng 1190
Bắc Giang 36.822 giảm 8-10%
Hải Dương 42  
Lạng Sơn  15 tương đương
Ninh Bình 22.395 tăng 461
Hà Nam 22.111 tương đương

Tuấn Nguyễn

{iarelatednews articleid='861,394,1059,903,832'}