Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên

16/04/2022 07:03
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh công bố hơn 1.600 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên, lớp chuyên trong trường công lập.

Năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển 1.610 chỉ tiêu dành cho lớp 10 chuyên và 270 chỉ tiêu cho các lớp 10 không chuyên trong trường chuyên. Như vậy, chỉ tiêu năm học tới ở các lớp 10 chuyên giảm 70 em so với năm học 2021-2022.

Với các lớp 10 không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên, trường Lê Hồng Phong sẽ tuyển 180 em và trường Trần Đại Nghĩa tuyển 90 chỉ tiêu.

Trong số các lớp 10 chuyên, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tuyển nhiều nhất, với 525 em (môn Toán, Lý, Hóa và Ngữ Văn, tiếng Anh tuyển nhiều nhất với 70 chỉ tiêu mỗi môn).

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: P.N)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: P.N)

Kế đến là trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 315 chỉ tiêu, 9 lớp 10 chuyên. Nhiều nhất là môn tiếng Anh với 105 chỉ tiêu. Các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ Văn, Sinh, Tin học tuyển 35 chỉ tiêu mỗi môn.

Lớp 10 chuyên trong trường trung học phổ thông Gia Định, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi tuyển 210 chỉ tiêu mỗi trường.

Hai trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân tuyển 175 chỉ tiêu lớp 10 chuyên.

Học sinh các tỉnh, thành phố khác đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ 15 tuổi chỉ được tham gia dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Điều kiện dự tuyển phải là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, có độ tuổi là 15 tuổi, tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi, xếp loại học lực và hạnh kiểm của năm học lớp 6,78 là từ Khá trở lên.

Thí sinh sẽ thi vào hai ngày là 11,12/6/2022, với 3 bài thi là Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng với bài thi môn chuyên dự thi vào chiều ngày 12/6.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn thi chuyên (nhân hệ số 2).

Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế tuyển sinh. Các bài thi phải đạt điểm lớn hơn 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào các trường nêu trên, hay vào trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay hệ chuyên của Trường trung học thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn có tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, do mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển vào duy nhất một trường.

Việt Dũng