Nắng nóng gay gắt tiếp diễn, đề phòng mưa rào và dông vào chiều tối

17/05/2013 06:50
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Cơ quan khí tượng nhận định, hôm nay (17/5), nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn và chỉ bắt đầu giảm nhiệt vào ngày thứ 7 (18/5).

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, chiều qua (16/5), nhiệt độ ở khu vực nội thành Hà Nội (đo tại trạm Láng) đạt 40 độ C, chỉ thấp hơn kỷ lục năm 1983 0,1 độ C. Các nơi khác của Hà Nội phổ biến ở mức 39 - 40 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Thực tế, ngoài trời còn nóng hơn 2-3 độ C. Thậm chí ở những đường giao thông ít cây xanh, sân bê tông hay các khu vực xây dựng với mật độ cao, nhiệt độ lên tới 44 - 45 độ C.

Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.
Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Tuy mới là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong mùa hè ở nửa phía đông của miền Bắc nhưng thời tiết đã rất gay gắt. Những ngày vừa qua, từ sáng sớm nhiệt độ đã ngấp nghé ở mức 30 độ C. Đến 19h, khi mặt trời đã lặn, nhiệt độ vẫn còn phổ biến 35 - 36 độ C. Nhiệt độ cao, độ ẩm xuống thấp dưới 50% khiến cảm giác oi nóng, ngột ngạt đeo bám suốt cả ngày. Cuộc sống người dân miền Bắc những ngày vừa qua cũng vì thế mà đảo lộn.

Cơ quan khí tượng nhận định, hôm nay (17/5), nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn và chỉ bắt đầu giảm nhiệt vào ngày thứ 7 (18/5). Trong ngày này, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thể có mưa rào và dông mạnh vào chiều, tối. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể ở mức 35 độ C. Thời tiết chỉ trở lại mát mẻ vào đầu tuần tới nhờ đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi 38 – 39 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 – 31 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ C


PV (Theo TTDBKTTV)