Nếu có sai phạm ông Hà Thanh Quốc sẽ bị xử lý, “không có chuyện hạ cánh an toàn"

05/01/2022 07:43
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các ngành chức năng đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các vấn đề tại Sở GD&ĐT nên không có chuyện giám đốc Sở này nghỉ hưu trước tuổi là “hạ cánh an toàn”.

Ngày 4/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định nếu thanh tra kết luận có sai phạm thì việc ông Hà Thanh Quốc có nghỉ hưu sớm cũng không phải là hạ cánh an toàn. Ảnh: TNT

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định nếu thanh tra kết luận có sai phạm thì việc ông Hà Thanh Quốc có nghỉ hưu sớm cũng không phải là hạ cánh an toàn. Ảnh: TNT

Nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn đã được các phóng viên đặt câu hỏi để đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh có phản hồi, trong đó có nhiều vụ việc “làm xùm” liên quan đến ngành giáo dục cũng như trách nhiệm cá nhân của ông Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh này.

Về vấn đề thanh tra toàn diện các gói thầu của Sở Giáo dục & Đào tạo liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (chương trình 775), ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho biết thanh tra tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan.

Theo ông Hùng thì trong 6 huyện miền núi, huyện Nam Giang đã được thanh tra vào năm 2021, 5 huyện còn lại Sở Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra sở thực hiện.

“Còn Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra, làm việc đối với nguồn hằng năm. Đến nay đã kết thúc thanh tra và đang dự thảo kết luận, khi có kết luận sẽ thông tin”, ông Hùng cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - cho hay, vừa qua tỉnh đã có quyết định thanh tra toàn diện về chương trình giáo dục miền núi và một số vấn đề liên quan tại Sở Giáo dục & Đào tạo. Quá trình thanh tra này vẫn chưa có kết quả

Về việc tỉnh giải quyết cho ông Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nghỉ hưu trước khi có kết luận thanh tra khiến dư luận băn khoăn về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thanh tra kết luận có sai phạm. Phó Chủ tịch Quảng Nam khẳng định, không có chuyện nghỉ hưu là "hạ cánh an toàn".

“Nghỉ hưu chưa chắc là an toàn, là hết trách nhiệm. Nếu có kết quả thanh tra kiểm tra liên quan đến thẩm quyền tập thể, thẩm quyền cá nhân như thế nào thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Đối với trường hợp ông Quốc vừa rồi nghỉ hưu theo nguyện vọng, nếu thanh tra kiểm tra có sai phạm thì sẽ xử lý chứ không phải nghỉ hưu là hạ cánh an toàn", ông Tân nói.

Trước đó, sau nhiều câu chuyện “lùm xùm” về điều chuyển giáo viên, hoãn kỳ thi tuyển viên chức hay giám đốc Sở ký công văn giới thiệu doanh nghiệp sửa chửa trường học… thì ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thời điểm đó đã có đơn gửi Ban Tổ chức tỉnh ủy xin nghỉ hưu sớm.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã kiểm điểm, xếp loại và đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của ông Hà Thanh Quốc và nhận thấy ông Quốc không đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, điều chuyển ông Hà Thanh Quốc sang vị trí công tác mới nhưng ông Quốc có nguyện vọng nghỉ hưu sớm.

Sau đó, tên của vị Giám đốc Sở này có trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 với lý do “dôi dư trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Theo quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thì từ ngày 1/1/2022, ông Hà Thanh Quốc nghỉ hưu.

AN NGUYÊN