Nga đưa ra thiết kế tàu hộ vệ Type 20386, sẽ nhận 10 tàu chiến cuối 2015

02/07/2015 05:54
Việt Dũng (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu hộ vệ Type 20386 có phong cách thiết kế châu Âu, coi trọng đa năng và mô đun hóa; cuối năm 2015 Hải quân Nga sẽ nhận 8 tàu nổi, 2 tàu ngầm, 10 thuyền máy.
Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)
Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)

Nga đưa ra tàu hộ vệ Type 20386 giống tàu tuần duyên Mỹ

Mạng QQ Trung Quốc ngày 29 tháng 6 đưa tin, gần đây, Igor Zakharov - trợ lý kiến trúc sư trưởng của Cục thiết kế TsMKB Almaz trả lời phỏng vấn hãng tin TASS cho biết, cục thiết kế này đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật của tàu hộ vệ Type 20386, đồng thời có kế hoạch chế tạo loại tàu hộ vệ mới (có thể thực hiện mô đun hóa vũ khí thiết bị) này trong năm tới.

Trước đó, tàu hộ vệ Type 20386 lần đầu tiên được đề cập trong báo cáo thường niên của nhà máy đóng tàu Phương Bắc Nga, tàu này cùng với tàu hộ vệ Type 20380 và Type 20385 (hiện đã đưa vào chế tạo hàng loạt) của Nga có cùng nguồn gốc,

nhưng thiết kế của nó đã được cải tiến rất lớn, đã tiếp nhận không ít phong cách thiết kế của châu Âu, hướng nhiều vào đa năng và mô đun hóa, có thể căn cứ vào nhu cầu và cường độ để tự do lựa chọn đổi mô đun vũ khí thiết bị.

Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)
Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)

Tàu này dài 105 m, rộng 13 m, mớn nước 7,95 m, lượng giãn nước khoảng 2.200 tấn. Vũ khí trang bị cơ bản là 1 khẩu pháo 100 mm A-190, 2 khẩu pháo phòng thủ tầm gần 30 mm AK-630M, hệ thống tên lửa phòng không Redut nhiều ống bắn và thiết bị bắn thông dụng (UKSK), còn có thể căn cứ vào nhiệm vụ để trang bị tên lửa chống hạm 3M24 Uran.

Ngoài ra, ông Igor Zakharov còn cho biết, loại tàu hộ vệ kiểu mới này sẽ trang bị một chiếc máy bay trực thăng Ka-27PL và có thể cất hạ cánh máy bay không người lái Gorizont do Nga tự nghiên cứu chế tạo.

Hải quân Nga cuối năm 2015 sẽ tiếp nhận 8 tàu nổi và 2 tàu ngầm

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 30 tháng 6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 29 tháng 6 cho biết, cuối năm 2015 sẽ có 8 chiếc tàu nổi và 2 chiếc tàu ngầm bàn giao cho Hải quân Nga, năm 2016 biên chế, điều này có nghĩa là kế hoạch mua sắm vũ khí quốc gia Hải quân Nga đang tiến hành thuận lợi.

Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)
Tàu hộ vệ Type 20386 sẽ được Nga chế tạo từ năm 2016 (nguồn news.qq.com)

Được biết, 2 tàu ngầm diesel-điện sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen. Còn về 8 tàu hộ vệ khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nhắc tới tàu hộ vệ Sovershennyy và tàu hộ vệ lớp Gorshkov Admiral đầu tiên.

Tàu hộ vệ Sovershennyy là chiếc tàu nổi đầu tiên gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương Nga kể từ năm 2000 đến nay, hạ thủy ngày 22 tháng 5 năm 2015.

Tàu hộ vệ Sovershennyy là tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ đa năng, dùng để đối phó tàu tuần tra và tàu ngầm của quân địch, cung cấp hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đánh bộ.

Tàu này đã trang bị tên lửa chống hạm Uran, hệ thống phòng không Redut, pháo, ngư lôi, súng máy và máy bắn lựu đạn, có thể chở 1 máy bay trực thăng Ka-27.

Tàu hộ vệ lớp Gorshkov Admiral hoàn thành chế tạo vào năm 2010, sẽ biên chế cho Hạm đội Phương Bắc Nga. Tàu hộ vệ loại này trang bị 1 pháo 130 mm A192, ống bắn có thể bắn 16 quả tên lửa chống hạm Yakhont và Club, 2 hệ thống phòng thủ tầm gần, 1 hệ thống phòng không Redut, chở máy bay trực thăng Ka-27.

So sánh tàu hộ vệ Type 20380 với tàu hộ vệ Type 20386 (nguồn mạng news.qq.com)
So sánh tàu hộ vệ Type 20380 với tàu hộ vệ Type 20386 (nguồn mạng news.qq.com)

Ông Sergei Shoigu còn cho biết thêm, 10 thuyền máy cũng đã gia nhập Hải quân Nga trong năm 2015, trước năm 2016 sẽ còn hoàn thành 45 hạng mục xây dựng hạ tầng.

Việt Dũng (Tổng hợp)