Nga tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống mới

03/03/2012 07:32
Theo VietnamPlus
(GDVN) - Các cơ quan chức năng Nga đang tăng cường công tác an ninh để bảo đảm trật tự-trị an trong ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mới 4/3 tới.
Thứ trưởng Nội vụ Nga, Trung tướng cảnh sát Alexander Gorovoi, cho biết từ ngày 1/3, cảnh sát đã được điều động trực 24/24 và các biện pháp canh phòng tăng cường được áp dụng tại toàn bộ 94.332 điểm bỏ phiếu trong toàn liên bang. 
Những người ủng hộ Thủ tướng Nga Putin tuần hành trên phố.
Những người ủng hộ Thủ tướng Nga Putin tuần hành trên phố.
Những địa điểm giao thông trọng yếu gồm sân bay, nhà ga, bến cảng, tàu điện ngầm...luôn có lính dã chiến, cảnh sát đặc nhiệm và chó nghiệp vụ tuần tra suốt ngày đêm. 
Tuy nhiên, tướng Gorovoi nhấn mạnh các biện pháp an ninh bổ sung này đều được tiến hành trên cơ sở bảo đảm các quyền và tự do của người dân.
Tổng cộng, Bộ Nội vụ Nga đã huy động hơn 380.000 cảnh sát tham gia trực chiến trong tuần bầu cử đầu tháng Ba này, trong đó thủ đô Mátxcơva có 36.500 cảnh sát.

Đồng thời, giúp sức cho lực lượng bảo đảm trật tự-trị an còn có gần 31.000 nhân viên các công ty bảo vệ tư nhân và hơn 29.600 tình nguyện viên. 
Ngoài ra, tất cả các phòng bỏ phiếu đều được trang bị camera, cửa từ nhằm phát hiện vũ khí và kim loại cũng như gian lận bầu cử, chó nghiệp vụ sẽ dò tìm chất nổ tại chỗ và khu vực xung quanh.
Dự kiến hàng chục nghìn quan sát viên, trong đó có hơn 600 quan sát viên quốc tế, sẽ theo dõi tiến trình bầu cử và kiểm phiếu bầu tổng thống mới của Nga, chưa kể hàng trăm nghìn quan sát viên độc lập do các chính đảng, phong trào và tổ chức xã hội Nga triệu tập để giám sát cuộc bầu cử này. 
Chính quyền Nga tuyên bố sẽ làm hết sức mình để cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra một cách an toàn, trung thực, dân chủ và tự do.
Theo VietnamPlus