Nga triệu hồi Đại sứ tại Ukraina, Mỹ cảnh báo Moscow không can thiệp

24/02/2014 07:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trước đó, Nga đã triệu hồi đại sứ tại Ukraina với lý do "tình hình xấu đi" tại Kiev.
Trong bài phát biểu vào cuối ngày 23/2, quyền Tổng thống Oleksander Turchinov trấn an Moscow rằng Ukraina muốn thiết lập quan hệ "mới, bình đẳng, láng giềng tốt" với Nga. Trước đó, Nga đã triệu hồi Đại sứ tại Ukraina với lý do "tình hình xấu đi" tại Kiev.
Quyền Tổng thống Oleksander Turchinov
Quyền Tổng thống Oleksander Turchinov

Trong nỗ lực tranh giành ảnh hưởng ở Ukraina, Bộ trưởng phụ trách chính sách ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton sẽ đến Ukraine vào 24/2, nơi bà dự kiến ​​sẽ thảo luận về các biện pháp để vực dậy nền kinh tế ốm yếu của quốc gia này. 

Các quan chức EU đã hứa hẹn sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Ukraina và làm sống lại một thỏa thuận thương mại bị hủy bởi cựu Tổng thống Yanukovich. Mỹ cũng hứa sẽ giúp đỡ thêm.

Tại Nga, nơi Tổng thống Putin muốn Ukraina trở thành một phần quan trọng trong liên minh của các nước Liên Xô cũ, Bộ trưởng Thương mại cho biết sẽ không tiếp tục giải ngân khoản vay 15 tỷ USD cho đến khi chính phủ mới được hình thành.

Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó cả hai đồng ý rằng "sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina cần được tôn trọng" và kêu gọi sự đoàn kết dân tộc ở quốc gia này. 

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, bà Susan Rice, đã nói trên truyền hình Mỹ rằng Nga có khả năng gửi quân tới Ukraina, nơi mà Tổng thống Vladimir Putin đã hy vọng có thể giúp vị Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich sẽ tiếp tục liên minh chặt chẽ với Moscow.
"Đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng", bà Rice nói. 
Ngoại trưởng Anh William Hague đã cảnh báo Nga có thể "gửi xe tăng" để bảo vệ lợi ích của mình ở phía đông và trên bán đảo Crimea, nơi Moscow có căn cứ Hạm đội Biển Đen.
Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi một trợ lý điện Kremlin đã cảnh báo rằng Moscow có thể can thiệp vào tình hình Ukraina hồi đầu tháng này. 
Không chắc Mỹ và các đồng minh trong NATO sẽ có nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Nga, nhưng nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng diễn biến chính trị hiện nay tại quốc gia này có thể thúc đẩy chủ nghĩa ly khai phát triển khi nửa phía đông tuyên bố ủng hộ Moscow còn nửa phía tây nghiêng về sự ủng hộ EU./.
Các quan chức EU đã hứa hẹn sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Ukraina và làm sống lại một thỏa thuận thương mại bị hủy bởi cựu Tổng thống Yanukovich. Mỹ cũng hứa sẽ giúp đỡ thêm.
Các quan chức EU đã hứa hẹn sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Ukraina và làm sống lại một thỏa thuận thương mại bị hủy bởi cựu Tổng thống Yanukovich. Mỹ cũng hứa sẽ giúp đỡ thêm.
Nguyễn Hường