Ngắm chiếc Peugeot cổ tuyệt đẹp ở Đà Lạt

28/08/2012 11:32
Theo VNE
(GDVN) - Mẫu xe hạng trung Peugeot 203 sản xuất từ năm 1948 đến 1960 của hãng xe Pháp nằm yên bình dưới vẻ lãng mạn của Đà Lạt.
Peugeot 203 từng được hãng xe Pháp mang ra giới thiệu ở triển lãm ôtô năm 1947. Trước đó, chiếc xe đã mất hơn 5 năm để phát triển.
Peugeot 203 từng được hãng xe Pháp mang ra giới thiệu ở triển lãm ôtô năm 1947. Trước đó, chiếc xe đã mất hơn 5 năm để phát triển.
Việc sản xuất 203 gặp nhiều khó khăn do những cuộc đình công và việc thiếu nguyên vật liệu, nhưng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo vào cuối năm 1948 và đến tay khách hàng từ đầu 1949.
Việc sản xuất 203 gặp nhiều khó khăn do những cuộc đình công và việc thiếu nguyên vật liệu, nhưng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo vào cuối năm 1948 và đến tay khách hàng từ đầu 1949.
203 cũng là mẫu xe đầu tiên của Peugeot kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.
203 cũng là mẫu xe đầu tiên của Peugeot kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.
Trong 12 năm sản xuất, gần 700.000 xe được xuất xưởng khỏi nhà máy ở Sochaux (Pháp).
Trong 12 năm sản xuất, gần 700.000 xe được xuất xưởng khỏi nhà máy ở Sochaux (Pháp).
203 còn là kiểu thân xe nguyên khối đầu tiên của Peugeot.
203 còn là kiểu thân xe nguyên khối đầu tiên của Peugeot.
Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.290 phân khối.
Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.290 phân khối.
Vào thời điểm xuất hiện, 203 có công suất 41 mã lực và tăng lên thành 44 mã lực vào năm 1952.
Vào thời điểm xuất hiện, 203 có công suất 41 mã lực và tăng lên thành 44 mã lực vào năm 1952.
Theo Peugeot, xe có tốc độ tối đa từ 115 đến 120 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 20 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu 11,76 lít đến 6,72 lít/100 km.
Theo Peugeot, xe có tốc độ tối đa từ 115 đến 120 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 20 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu 11,76 lít đến 6,72 lít/100 km.
Theo VNE