Ngây ngất ngắm các đại mỹ nhân 'vang bóng một thời' của Hồng Kông

03/06/2012 14:35
Long Hy
(GDVN) - Lý Gia Hân, Chu Linh Linh, Triệu Nhã Chi...đều là những mỹ nhân sở hữu nét đẹp trang sáng, hài hòa và tự nhiên của Hồng Kông những năm 80.
Lý Gia Hân - Hoa hậu Hồng Kông 1988, sinh ngày 20/6/1970.

Lý Gia Hân -  Hoa hậu Hồng Kông 1988, sinh ngày 20/6/1970.

Lý Gia Hân 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông, đồng thời trong năm đó cô cũng giành vương miện trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế hoa ngữ đồng thời nhận giải người đẹp được yêu thích nhất. Khuôn mặt đẹp tinh khiết, cao quý và yêu kiều khiến nhiều người dân xứ cảng thơm nao lòng.

Lý Gia Hân 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông, đồng thời trong năm đó cô cũng giành vương miện trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế hoa ngữ đồng thời nhận giải người đẹp được yêu thích nhất. Khuôn mặt đẹp tinh khiết, cao quý và yêu kiều khiến nhiều người dân xứ cảng thơm nao lòng.

Chu Linh Linh, Hoa hậu Hồng Kông 1977, sinh ngày 7/9/1958. Được coi là hoa hậu đẹp nhất trong lòng người Hồng Kông, Chu Linh Linh đăng quang ngôi nữ hoàng khi 19 tuổi, đồng thời là người đẹp được yêu thích nhất cuộc thi năm đó. Một cơ thể khỏe khoắn, đài các với một khuôn mặt sáng, thuần khiết và một trí tuệ hơn hẳn so với những người đẹp khác. Sau đó cô lên xe hoa với một đại gia họ Hoắc sau 9 tháng đăng quang, với số hồi môn hơn 10 triệu đô Hồng Kông, 360 bàn tiệc cưới và trở thành đám cưới linh đình nhất khi đó khiến công chúng đều kinh ngạc.
Chu Linh Linh, Hoa hậu Hồng Kông 1977, sinh ngày 7/9/1958. Được coi là hoa hậu đẹp nhất trong lòng người Hồng Kông, Chu Linh Linh đăng quang ngôi nữ hoàng khi 19 tuổi, đồng thời là người đẹp được yêu thích nhất cuộc thi năm đó. Một cơ thể khỏe khoắn, đài các với một khuôn mặt sáng, thuần khiết và một trí tuệ hơn hẳn so với những người đẹp khác. Sau đó cô lên xe hoa với một đại gia họ Hoắc sau 9 tháng đăng quang, với số hồi môn hơn 10 triệu đô Hồng Kông, 360 bàn tiệc cưới và trở thành đám cưới linh đình nhất khi đó khiến công chúng đều kinh ngạc. 
Năm 2008, Chu Linh Linh và chồng chia tay để đến với La Khang Thụy, cũng là một đại gia giàu có của xứ cảng thơm.
Năm 2008, Chu Linh Linh và chồng chia tay để đến với La Khang Thụy, cũng là một đại gia giàu có của xứ cảng thơm.
Triệu Nhã Chi, Á hậu 3 Hoa hậu Hồng Kông 1973, sinh ngày 15/11/1954. Đệ nhất mỹ nhất truyền hình chính là người đẹp Triệu Nhã Chi, tuy không lọt vào top 3 cuộc thi Hoa hậu 1973 nhưng sự nghiệp của Triệu Nhã Chi vẫn khởi sắc cực đỉnh với hàng loạt vai diễn để đời cũng như uy tín của gương mặt người đẹp họ Triệu đảm bảo độ hot cho một bộ phim có sự tham gia của cô, với những vai diễn kinh điển như Tô Dung Dung, Phùng Trình Trình, Diêu Mộc Lan, Bạch Nương Tử…

Triệu Nhã Chi, Á hậu 3 Hoa hậu Hồng Kông 1973, sinh ngày 15/11/1954. Đệ nhất mỹ nhất truyền hình chính là người đẹp Triệu Nhã Chi, tuy không lọt vào top 3 cuộc thi Hoa hậu 1973 nhưng sự nghiệp của Triệu Nhã Chi vẫn khởi sắc cực đỉnh với hàng loạt vai diễn để đời cũng như uy tín của gương mặt người đẹp họ Triệu đảm bảo độ hot cho  một bộ phim có sự tham gia của cô, với những vai diễn kinh điển như Tô Dung Dung, Phùng Trình Trình, Diêu Mộc Lan, Bạch Nương Tử…

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của Triệu Nhã Chi là con đường trải thảm đỏ, trong cuộc sống gia đình, cô là một người vợ, người mẹ hạnh phúc đủ đầy.
Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của Triệu Nhã Chi là con đường trải thảm đỏ, trong cuộc sống gia đình, cô là một người vợ, người mẹ hạnh phúc đủ đầy.
Trương Mạn Ngọc, Á hậu Hồng Kông 1983, sinh ngày 20/9/1964. Nữ hoàng điện ảnh tầm cỡ thế giới không ai đọ nổi đó chính là Trương Mạn Ngọc, là Hoa hậu duy nhất của Hồng Kông giữ vị trí số một trong làng điện ảnh cho đến giờ. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu 1983, Trương Mạn Ngọc trong trang phục áo tắm vừa gợi cảm vừa quyến rũ khiến khán giả không dám rời mắt.
Trương Mạn Ngọc, Á hậu Hồng Kông 1983, sinh ngày 20/9/1964. Nữ hoàng điện ảnh tầm cỡ thế giới không ai đọ nổi đó chính là Trương Mạn Ngọc, là Hoa hậu duy nhất của Hồng Kông giữ vị trí số một trong làng điện ảnh cho đến giờ. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu 1983, Trương Mạn Ngọc trong trang phục áo tắm vừa gợi cảm vừa quyến rũ khiến khán giả không dám rời mắt. 
Bước đầu người đẹp không thành công với các phim của đài TVB, cô đã chuyển sang lĩnh vực phim điện ảnh với những vai diễn phụ nhưng sự nghiệp của người đẹp lại ngày một tỏa sáng để bước lên vũ đài cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trương Mạn Ngọc.
Bước đầu người đẹp không thành công với các phim của đài TVB, cô đã chuyển sang lĩnh vực phim điện ảnh với những vai diễn phụ nhưng sự nghiệp của người đẹp lại ngày một tỏa sáng để bước lên vũ đài cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trương Mạn Ngọc.
Với danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông và người đẹp được yêu thích nhất năm 1990, Viên Vịnh Nghi cuốn hút với thân hình cân đối, đôi mắt to tròn và sáng. Những bộ phim bom tấn thành công của Hồng Kông lúc bấy giờ không thể nhắc đến sự đóng góp của Viên Vịnh Nghi. Bộ phim đầu tiên của Viên Vịnh Nghi là Tuyệt đại song kiêu năm 1992 cũng đã đem đếm giải Kim Tượng cao quý cho người đẹp, liền ngay sau năm đó, Viên Vịnh Nghi tham gia phim “Á phi dĩ cơ” lại tiếp tục giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng của Hồng Kông.

Với danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông và người đẹp được yêu thích nhất năm 1990, Viên Vịnh Nghi cuốn hút với thân hình cân đối, đôi mắt to tròn và sáng. Những bộ phim bom tấn thành công của  Hồng Kông lúc bấy giờ không thể nhắc đến sự đóng góp của Viên Vịnh Nghi. Bộ phim đầu tiên của Viên Vịnh Nghi là Tuyệt đại song kiêu năm 1992 cũng đã đem đếm giải Kim Tượng cao quý cho người đẹp, liền ngay sau năm đó, Viên Vịnh Nghi tham gia phim “Á phi dĩ cơ” lại tiếp tục giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng của Hồng Kông.

Liên tiếp trong hai năm sau đó là 1994 và 1995, Viên Vịnh Nghi đã được trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong Tân bất liễu tình, 1994 và Kim chi ngọc diệp, 1995. Năm 1994 Viên Vịnh Nghi còn đóng chung với Chu Tinh Trì trong bộ phim hài được đánh giá cao Quốc sản 007. Viên Vịnh Nghi còn được đề cử Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông với vai diễn trong một số phim khác như Hổ độ môn, 1996 hay Ngã ái nhĩ, 1998. Cuộc sống của Viên Vịnh Kỳ cũng ấm êm hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu.
Liên tiếp trong hai năm sau đó là 1994 và 1995, Viên Vịnh Nghi đã được trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong Tân bất liễu tình, 1994 và Kim chi ngọc diệp, 1995. Năm 1994 Viên Vịnh Nghi còn đóng chung với Chu Tinh Trì trong bộ phim hài được đánh giá cao Quốc sản 007. Viên Vịnh Nghi còn được đề cử Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông với vai diễn trong một số phim khác như Hổ độ môn, 1996 hay Ngã ái nhĩ, 1998. Cuộc sống của Viên Vịnh Kỳ cũng ấm êm hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu.
Chung Sở Hồng, Á hậu 3 Hoa hậu Hồng Kông 1979, sinh ngày 16/2/1960. Khi đó kinh tế Hồng Kông tuy đã khởi sắc và phát triển mau chóng, nhưng một người mới vào nghề, bằng cấp bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng không phải cao quý nên Chung Sở Hồng chỉ còn biết đến với cuộc thi người đẹp, nhưng cô gái 19 tuổi khi tham gia cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu Hồng Kông ngày đó còn không biết cách đi một đôi giày cao gót, và đó là lý do mà cô không có cơ hội đội lên chiếc vương miện cao quý.
Chung Sở Hồng, Á hậu 3 Hoa hậu Hồng Kông 1979, sinh ngày 16/2/1960. Khi đó kinh tế Hồng Kông tuy đã khởi sắc và phát triển mau chóng, nhưng một người mới vào nghề, bằng cấp bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng không phải cao quý nên Chung Sở Hồng chỉ còn biết đến với cuộc thi người đẹp, nhưng cô gái 19 tuổi khi tham gia cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu Hồng Kông ngày đó còn không biết cách đi một đôi giày cao gót, và đó là lý do mà cô không có cơ hội đội lên chiếc vương miện cao quý.
Thế nhưng sau cuộc thi đó, nhắc đến cái tên Chung Sở Hồng thì cả Hồng Kông đều biết tiếng vì một cô gái có cá tính, lập trường cũng như vẻ ngoài xinh đẹp hơn người. Có nhiều các vương gia công tử theo đuổi nhưng người đẹp vẫn chưa để ý đến ai. Năm 1991, Chung Sở Hồng kết hôn với Chu Gia Đỉnh và có một đám cưới long trời lở đất ở Mỹ khiến Hoa kiều khắp nơi trên thế giới đều rỉ tai nhau về sự hào nhoáng của đám cưới này. Chung Lệ Đề sau khi kết hôn đã yên phận thủ thường với chồng con mà không còn tham gia làng giải trí nữa.
Thế nhưng sau cuộc thi đó, nhắc đến cái tên Chung Sở Hồng thì cả Hồng Kông đều biết tiếng vì một cô gái có cá tính, lập trường cũng như vẻ ngoài xinh đẹp hơn người. Có nhiều các vương gia công tử theo đuổi nhưng người đẹp vẫn chưa để ý đến ai. Năm 1991, Chung Sở Hồng kết hôn với Chu Gia Đỉnh và có một đám cưới long trời lở đất ở Mỹ khiến Hoa kiều khắp nơi trên thế giới đều rỉ tai nhau về sự hào nhoáng của đám cưới này. Chung Lệ Đề sau khi kết hôn đã yên phận thủ thường với chồng con mà không còn tham gia làng giải trí nữa.
Trịnh Văn Nhã, Hoa hậu Hồng Kông 1979, sinh tháng 2/1960. Giành danh hiệu Hoa hậu và người đẹp được ái mộ nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1979. Trịnh Văn Nhã là một người đẹp đa tài từ lĩnh vực diễn xuất, vũ đạo, thư họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, thể thao đã mang đến không biết bao nhiêu lời mời gọi từ những tác phẩm điện ảnh đương thời, tuy nhiên những vai diễn của cô lại không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho người xem.
Trịnh Văn Nhã, Hoa hậu Hồng Kông 1979, sinh tháng 2/1960. Giành danh hiệu Hoa hậu và người đẹp được ái mộ nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1979. Trịnh Văn Nhã là một người đẹp đa tài từ lĩnh vực diễn xuất, vũ đạo, thư họa, điêu  khắc, nhiếp ảnh, thể thao đã mang đến không biết bao nhiêu lời mời gọi từ những tác phẩm điện ảnh đương thời, tuy nhiên những vai diễn của cô lại không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho người xem.
Ngoài ra, người đẹp còn từng thể hiện một vai khỏa thân trong phim “Hoa hoa công tử” khiến dư luận lúc bấy giờ xôn xao bàn tán và đánh đổ hình tượng hoa hậu trong lòng công chúng. Vốn là một cô gái phóng khoáng và có tư tướng khá thoáng nên cô dám làm và dám chịu. Về sau khi đã rút ra làng giải trí, Trịnh Văn Nhã chuyên tâm vào sáng tác nghệ thuật và làm từ thiện, bằng lòng với cuộc sống không ồn ào, không ánh đèn sân khấu phù hoa.
Ngoài ra, người đẹp còn từng thể hiện một vai khỏa thân trong phim “Hoa hoa công tử” khiến dư luận lúc bấy giờ xôn xao bàn tán và đánh đổ hình tượng hoa hậu trong lòng công chúng. Vốn là một cô gái phóng khoáng và có tư tướng khá thoáng nên cô dám làm và dám chịu. Về sau khi đã rút ra làng giải trí, Trịnh Văn Nhã chuyên tâm vào sáng tác nghệ thuật và làm từ thiện, bằng lòng với cuộc sống không ồn ào, không ánh đèn sân khấu phù hoa.
Khâu Thục Trinh, người đẹp vòng chung kết Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 16/5/1968. Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu 1987 cùng với Khâu Thục Trinh còn có người đẹp Lý Mỹ Phượng. Tại vòng thi chung kết, cái tên Khâu Thục Trinh là người đầu tiên được sướng danh, thế nhưng cô đã phải dừng bước vì bị nghi là có phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng với người Hồng Kông thì Khâu Thục Trinh vẫn là một người đẹp quyến rũ nhất tại cuộc thi năm đó.
Khâu Thục Trinh, người đẹp vòng chung kết Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 16/5/1968.
Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu 1987 cùng với Khâu Thục Trinh còn có người đẹp Lý Mỹ Phượng. Tại vòng thi chung kết, cái tên Khâu Thục Trinh là người đầu tiên được sướng danh, thế nhưng cô đã phải dừng bước vì bị nghi là có phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng với người Hồng Kông thì Khâu Thục Trinh vẫn là một người đẹp quyến rũ nhất tại cuộc thi năm đó.
Bước ra từ cuộc thi, Khâu Thục Trinh đã làm lũng đoạn màn ảnh sân khấu điện ảnh với danh hiệu Hoa đán truyền hình và là một trong Cửu long nữ của Hồng Kông bao gồm những cái tên đình đám như Mai Diễm Phương, Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Tình, Thượng Sơn Thi Nạp, Ngô Quân Như, La Mỹ Vy, Lam Khiết Anh và Trương Mạn Ngọc. Đến nay, Khâu Thục Trinh sống hạnh phúc bên chồng và 2 cô con gái tại Hồng Kông.
Bước ra từ cuộc thi, Khâu Thục Trinh đã làm lũng đoạn màn ảnh sân khấu điện ảnh với danh hiệu Hoa đán truyền hình và là một trong Cửu long nữ của Hồng Kông bao gồm những cái tên đình đám như Mai Diễm Phương, Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Tình, Thượng Sơn Thi Nạp, Ngô Quân Như, La Mỹ Vy, Lam Khiết Anh và Trương Mạn Ngọc. Đến nay, Khâu Thục Trinh sống hạnh phúc bên chồng và 2 cô con gái tại Hồng Kông.
Lý Mỹ Phượng, Á hậu 1 Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 13/8/1987.Tại cuộc thi Hoa hậu 1987, Lý Mỹ Phượng đạt giải Á hậu 1 cùng với danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất. Bình thường ngôi vị Hoa hậu sẽ nghiễm nhiên trở thành người đẹp được ái mộ nhất, nhưng trường hợp của Lý Mỹ Phượng lại khiến người khác phải đặc biệt chú ý.

Lý Mỹ Phượng, Á hậu 1 Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 13/8/1987.Tại cuộc thi Hoa hậu 1987, Lý Mỹ Phượng đạt giải Á hậu 1 cùng với danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất. Bình thường ngôi vị Hoa hậu sẽ nghiễm nhiên trở thành người đẹp được ái mộ nhất, nhưng trường hợp của Lý Mỹ Phượng lại khiến người khác phải đặc biệt chú ý. 

Ngoài ra với mệnh danh là người đẹp có đôi mắt điện ảnh, Lý Mỹ Phượng còn sơ hữu một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc giai nhân.
Ngoài ra với mệnh danh là người đẹp có đôi mắt điện ảnh, Lý Mỹ Phượng còn sơ hữu một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc giai nhân.
Dương Bảo Linh, Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 17/4/1967. Là một người đẹp tài sắc vẹn toàn và được xếp vào danh sách người đẹp có học vấn của Hồng Kông. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông, Dương Bảo Linh từng đoạt danh hiệu Người đẹp châu Á tại cuộc thi Hoa hậu thế giới và là đại diện của Hồng Kông tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ.
Dương Bảo Linh, Hoa hậu Hồng Kông 1987, sinh ngày 17/4/1967. Là một người đẹp tài sắc vẹn toàn và được xếp vào danh sách  người đẹp có học vấn của Hồng Kông. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông, Dương Bảo Linh từng đoạt danh hiệu Người đẹp châu Á tại cuộc thi Hoa hậu thế giới và là đại diện của Hồng Kông tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ.
Trên màn ảnh nhỏ, Dương Bảo Linh cũng để lại nhiều vai diễn mang tên tuổi của cô. Trên lĩnh vực thương trường, Dương Bảo Linh được coi là một hoa hậu thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh ở Hồng Kông.
Trên màn ảnh nhỏ, Dương Bảo Linh cũng để lại nhiều vai diễn mang tên tuổi của cô. Trên lĩnh vực thương trường, Dương Bảo Linh được coi là một hoa hậu thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh ở Hồng Kông.
Long Hy