Ngoại trưởng Mỹ Hillary: Căng thẳng Biển Đông đe doạ hoà bình khu vực

23/07/2011 04:42
(GDVN) – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng những căng thẳng gần đây liên quan đến khu vực Biển Đông đã đe doạ hoà bình khu vực.

(GDVN) – Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực vừa được tổ chức tại Indonesia ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng những căng thẳng gần đây liên quan đến khu vực Biển Đông đã đe doạ hoà bình khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh hải tại khu vực.

“Nước Mỹ quan ngại sâu sắc những biến cố gần đây ở Biển Hoa Nam/Biển Đông, e ngại điều đó đe doạ đến hoà bình và ổn định, những tiến bộ đánh kể mà châu Á Thái Bình Dương đã xây dựng được”.

“Những biến cố này đe doạ an toàn, tự do hàng hải, leo thang căng thẳng và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và thương mại của khu vực” – bà Hillary Clinton cho biết.

“Mỗi bên liên quan phải tuân thủ các cam kết của mình để tôn trọng tự do hàng hải, hàng không ở khu vực Biển Hoa Nam/Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, không đe doạ sử dụng vũ lực”.

{iarelatednews articleid='8378,8405,8399,8353,8339,8318,8216,8139,8105,8088,8084,8004,7927,7899,7829,7649,7750,7628'}

Bình Nguyên (theo AFP)
 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary: Căng thẳng Biển Đông đe doạ hoà bình khu vực ảnh 2