Dùng tàn thuốc lá làm áo phông

13/11/2011 03:39
Theo info
Một nhóm sinh viên Nhật Bản đã sáng tạo ra cách chuyển hóa tàn thuốc lá thành vải để làm áo phông.

Ý tưởng này bắt nguồn từ Shinji Sawai, 21 tuổi, sinh viên kinh tế của đại học Ritsumeikan, Nhật Bản. Sawai nảy ra ý tưởng trên khi nhận thấy có rất nhiều tàn thuốc tại nhà ga địa phương mỗi ngày.

Sawai sau đó đã tập hợp một nhóm bao gồm các sinh viên ở nhiều trường khác nhau có tên là AOI để thu thập tàn thuốc từ gạt tàn ở các cửa hàng và trạm xăng địa phương. Sau khi hợp tác với một giáo sư thuộc Viện Công Nghệ Kyoto để áp dụng công nghệ làm giảm độc tố, lượng tàn thuốc trên đã được dệt thành vải trước khi sản xuất ra áo phông.

Một số công ty ở vùng Osaka và Wakayama đã nhận kéo sợi và dệt thành vải, với khoảng 30% trong số đó được dệt trực tiếp từ tàn thuốc. Dự án đã đạt được kết quả ngoài mong đợi khi vải dệt ra có khả năng thấm nước tốt, rất thoáng khí, bề mặt chỉ lồi lõi nhẹ và có nhiều độ dày khác nhau.

Sáng kiến này đã được giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa quốc gia Kyoto với các sinh viên trình diễn thời trang áo phông làm từ tàn thuốc. Năm ngoái, các nhà khoa học ở Trung Quốc cũng tiết lộ phương pháp sử dụng hóa chất từ bộ lọc của thuốc lá để bảo vệ các ống thép khỏi bị ăn mòn.

Theo info