GDVN- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
GDVN- Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cấp nước khi thực hiện chủ trương xã hội hóa...
(GDVN) - Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.
(GDVN) - Theo phản ánh của nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tình trạng nước bẩn trong ký túc xá đã tồn tại 5 năm nhưng chưa được giải quyết triệt để.
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.
(GDVN) - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Ban phong trào sinh viên Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông “An toàn nguồn nước Việt".
(GDVN) - Nhiều ngư dân ở miền trung nghỉ đi biển, lái buôn thất thu vì người dân không dám ăn cá trước thông tin cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển.
(GDVN) - Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm nghiêm trọng đáng “ báo động” tại xóm lẻ -Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội gây bức bối, ngột ngạt cho người dân.
Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.
Từ ngày 1/1/2013 tới đây, sẽ có hàng loạt Luật có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý là Luật Biển Việt Nam, Luật Phòng Chống rửa tiền, Luật Giáo dục Đại học...
(GDVN) - Cư dân được Trung Quốc đưa ra sinh sống trái phép trên đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam - PV) vẫn phải dựa vào nguồn nước ngọt được vận chuyển ra từ đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Nhiều năm nay, có một khu xóm nhỏ nằm lọt thỏm dưới chân cầu Thăng Long, thuộc địa phận làng Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn ngập tràn rác thải. Nhiều người gọi đây là "xóm thối" vì tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trầm trọng.
Lúa mất mùa, nguồn hải sản bị cạn kiệt, sức khoẻ hàng trăm hộ
dân bị đe doạ bởi doanh nghiệp tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nuôi tôm
xả thải trực tiếp ra môi trường.
Hiện trong nghĩa trang Hoà Sơn (xã Hà Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)
có 5 hộ dân sinh sống. Xung quanh họ là mồ mả, trong đó có những ngôi mộ
vừa mới chôn chỉ cách cửa nhà họ chưa đầy 10m.