GDVN- Sáng ngày 5/9, hơn 370 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến Trung học phổ thông của tỉnh Sơn La hân hoan bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023.
GDVN- Sơn La đã chuẩn bị mọi tình huống về thời tiết để đảm bảo các thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 an toàn, thuận tiện nhất.
GDVN- Mưa lớn khiến kỳ thi vào 10 tại trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La đã không thể thực hiện theo đúng kế hoạch phải lùi lại đến ngày hôm sau.
GDVN- Theo thống kê, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 202-2023 tại Sơn La có gần 40 điểm thi, với gần 14.000 thí sinh tham gia.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS (QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018).
GDVN- Là một tỉnh còn khó khăn, nhưng Sơn La đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục, đặc biệt là sau sự cố thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018.
GDVN- Năm học 2021 – 2022, liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế- Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La hướng tới bao phủ 100% bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
(GDVN) - Ngoài việc tiêu tốn quá nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng và giữ chân cầu thủ thì vụ lùm xùm liên quan tới nghi án ‘phê thuốc’ của Huy Hoàng cũng khiến Ngân hàng Bắc Á nhiều khả năng rút khỏi đội bóng.
Sau nhiều ngày gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường phố Thanh Hóa, chiều ngày 12/9, cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đã đến gia đình nạn nhân để thăm hỏi.
Đội tuyển VN đã có đợt triệu tập đầu tiên dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Những cái tên nổi nhất trong lần hội quân này là: Quốc Long, Văn Quyết và Ngọc Duy. Họ nổi, nhưng vì những lý do chả liên quan gì đến bóng đá.
Sau 3 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe của nạn nhân trong vụ tai nạn liên quan đến chiếc xế hộp do cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng điều khiển đã dần bình phục.
HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: “Huy Hoàng say rượu, mất kiểm soát, chứ không phải sử dụng chất kích thích như một bộ phận dư luận nghi ngờ”.
Xung quanh vấn đề cựu tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng bị nghi “phê thuốc” khi điều khiển xe ôtô và gây tai nạn giao thông, dư luận đang đặt dấu hỏi về khả năng kiểm soát doping, ma túy... hay những chất gây nghiện với các nhà quản lý bóng đá Việt Nam.
Hơn nửa tháng vừa qua là quãng thời gian mà tình yêu của những người hâm mộ bóng đá VN bị thử thách nghiêm trọng, khi hàng loạt sự cố chẳng mấy hay ho liên tiếp xảy ra.
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) đã bộc bạch: "Tôi sốc và giận Huy Hoàng" khi đề cập tới clip mất kiểm soát hành vi của trung vệ Huy Hoàng lan tràn trên mạng. "Clip ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu SLNA lẫn nhà tài trợ và cả gia đình cầu thủ này."
(GDVN) - Trước nghi án trung vệ Huy Hoàng lái xe trong tình trạng “phê thuốc” và bị Công an Thanh Hóa tạm giữ, rất nhiều cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng.
(GDVN) - Vụ trung vệ Huy Hoàng lái xe gây tai nạn ở Thanh Hóa và có những biểu hiện bị nghi là 'phê thuốc' một lần nữa dấy lên mối lo ngại đạo đức cầu thủ Việt. Ngoài Huy Hoàng thì có không ít các cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA cũng dính vào những vụ lùm xùm khác, có người nghiện ma túy, có người lại tham gia bán độ gây phẫn nộ trong dư luận. (Toàn cảnh vụ Huy Hoàng bị nghi 'phê thuốc')
Một ngày Huy Hoàng có thể đốt hết một bao thuốc lá, nhưng Hoàng không phải là người thích rượu bia, thậm chí trong nếu xét về chuyện nhậu nhẹt trong giới cầu thủ thì trung vệ của SLNA gần như không có “số má”.
(GDVN) - "Tôi là người thích lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt, hết mình của Huy Hoàng, mong là nghi vấn anh “phê thuốc” ko phải sự thật. Nếu không thì thật tiếc cho Huy Hoàng, cầu thủ tôi yêu thích và tiếc cho màu áo của đội tuyển Việt Nam đã bị làm tổn thương".