Nguyên tố H ở sách KHTN 7 bộ Chân trời sáng tạo lúc in màu hồng, lúc màu xanh

10/10/2022 06:32
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sách giáo khoa trong chương trình mới chỉ là tài liệu tham khảo nhưng kiến thức, thông tin phải chính xác, dễ hiểu, dễ học, là học liệu chính xác.

Môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở trong chương trình 2018 được coi là môn “tích hợp” của Vật lý, Sinh học, Hóa học đã và đang thu hút ý kiến trái chiều của dư luận.

Dư luận đặt ra câu hỏi: môn Khoa học tự nhiên trong chương trình 2018 có phải là môn tích hợp không khi sách Khoa học tự nhiên đang bị nhiều giáo viên phàn nàn chỉ là ghép môn cơ học của các môn Vật lý, Sinh học, Hóa học.

Đáng nói, thời gian qua Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã đăng tải nhiều bài viết góp ý của thầy cô giáo nhặt "sạn" trong sách giáo khoa.

Liên quan đến sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiệp lớp 7 Bộ Chân trời sáng tạo, thầy giáo Sơn Quang Huyến đã gửi một số góp ý ở nội dung sách của phân môn Hóa học.

Tại cơ sở giáo dục người viết đang công tác, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7, bộ Chân trời sáng tạo trong hai trang sách 24,25 phần hình, về nguyên tố H (Hydrogen) in 2 màu khác nhau.

Trang 24-25 sách Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến
Trang 24-25 sách Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Trang 24, hình 4.2 chú thích H (Hydrogen) màu hồng, là nguyên tố phi kim, trang 25 trong hình 4.3 H (Hydrogen) màu hồng là phi kim, hình 4.4 H (Hydrogen) màu xanh là kim loại. Theo người viết, hình 4.4 đã in sai, in đúng phải là H (Hydrogen) màu hồng.

Trang 26 sách Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Trang 26 sách Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Trong hình 4.5 trang 26 cũng có sai sót tương tự, H (Hydrogen) có màu xanh là kim loại, đúng là H (Hydrogen) màu hồng.

Để tìm hiểu bản gốc của bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo, người viết đã vào địa chỉ https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-7-11022, để xem bản điện tử của cuốn sách trên trang web của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trang 25 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 điện tử, bộ sách Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Trang 25 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 điện tử, bộ sách Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Bản điện tử của bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo tại địa chỉ https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-7-11022 vẫn in rõ H (Hydrogen) có màu xanh, tức là nguyên tố kim loại, đúng ra H (Hydrogen) màu hồng.

Vậy bản gốc sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo trên trên trang https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-7-11022 có bị sai kiến thức khi in H (Hydrogen) màu xanh là nguyên tố kim loại, gây nhầm lẫn cho người học và người dạy không?.

Trang 26 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 điện tử, bộ sách Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Trang 26 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 điện tử, bộ sách Chân trời sáng tạo - Ảnh Sơn Quang Huyến

Đôi điều kiến nghị:

Thứ nhất, giáo viên nên cung cấp cho học sinh một số nguyên tố kim loại, phi kim thường gặp trong cuộc sống như:

Kim loại: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Hg, Ag, Pt, Au…

Phi kim: O, N, C, S, F, Cl, Br, I …

Không nên buộc học sinh phải nhớ, phải học nhiều nguyên tố hóa học như sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7, làm gánh nặng cho học sinh.

Thứ hai, giáo viên khi dạy sách Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo, cần đính chính sai sót giúp học sinh có kiến thức đúng, H (Hydrogen) in đúng phải có màu hồng.

Thứ ba, Nhà xuất bản giáo dục cần sửa ngay bản sách điện tử Khoa học tự nhiên 7 bộ Chân trời sáng tạo cho chính xác, H (Hydrogen) phải có màu hồng.

Thực tế, khi đọc sách điện tử của nhà xuất bản giáo dục cũng rất khó đọc, cần phải chỉnh sửa để học sinh có thể dễ dàng tham khảo.

Sách giáo khoa trong chương trình mới chỉ là tài liệu tham khảo nhưng thông tin trong tài liệu tham khảo phải chính xác, dễ hiểu, dễ học.

Người viết mong Bộ Giáo dục và Đạo tạo có giải pháp phù hợp, đảm bảo kiến thức trong sách giáo khoa in ra phải đúng giúp học sinh, giáo viên có những bộ sách giáo khoa ngoài khổ to, giấy tốt, in đẹp còn phải chính xác, dễ hiểu, để cả thầy và trò cùng dễ học, nâng cao chất lượng dạy học.

Nội dung quan điểm trong bài viết thể hiện góc nhìn của thầy Sơn Quang Huyến. Để làm sáng tỏ vấn đề, đảm bảo khách quan và đa chiều, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng mời các thầy cô, các tác giả có liên quan viết bài phân tích làm rõ, bài viết xin gửi về email: toasoan@giaoduc.net.vn.

Tài liệu tham khảo:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-7-11022

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến