Nhận được "đất vàng", Đà Nẵng trình HĐND phê duyệt xây trường liên cấp

24/03/2023 06:18
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc xây dựng trường liên cấp trên "khu đất vàng" vừa được giao sẽ phần nào giải quyết tình trạng quá tải sĩ số tại các trường trung tâm hiện nay

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hòa Thuận Đông và mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý.

"Khu đất vàng" tại số 271 Nguyễn Tri Phương được sử dụng để xây dựng trường liên cấp. Ảnh: AN

"Khu đất vàng" tại số 271 Nguyễn Tri Phương được sử dụng để xây dựng trường liên cấp. Ảnh: AN

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 7.404 m2 tại địa chỉ 271 Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) sau khi Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển giao.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ xây mới Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hòa Thuận Đông trên tổng diện tích 5.206 m2 quy mô 4 tầng với 4 khối công trình; hồ bơi, nhà phụ trợ, sân trường, cảnh quan, cây xanh.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 134 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện trong giai đoạn từ 2023-2026.

Theo Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, hiện trên địa bàn quận có 13 phường, trong đó 10/13 phường có đủ ba loại trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). Còn ba phường chưa có trường trung học cơ sở là Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên.

Việc chưa có trường trung học cơ sở ở phường Hòa Thuận Đông khiến học sinh từ lớp 6-9 trên địa bàn phường phải đến học tại các trường ở phường lân cận như: Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt hoặc Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.

Việc xây dựng trường liên cấp mới không chỉ giúp giải tỏa áp lực cho hai trường trung học cơ sở nói trên mà cả một số trường tiểu học ở các phường tiếp giáp.

Trước đó, “khu đất vàng" số 271 Nguyễn Tri Phương do Bộ Quốc phòng quản lý. Do nhu cầu bức thiết phải xây dựng các trường học, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chuyển khu đất nói trên cho thành phố quản lý, sử dụng.

Sau đó, Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển giao “khu đất vàng” này cho địa phương để xây dựng trường học và mở đường giao thông (không sử dụng vào mục đích khác).

Thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã thu hồi nhiều "khu đất vàng" có diện tích lớn trên địa bàn các quận trung tâm như: Hải Châu, Thanh Khê để xây dựng trường học.

Điển hình như: khu đất tại số 16 đường Hoa Thám (trước đây là trụ sở Hội Nông dân thành phố) ở quận Thanh Khê đã hoàn tất việc xây dựng Trường Tiểu học Trần Cao Vân và đi vào hoạt động.

Khu đất thứ hai là tại số 371 đường Trần Cao Vân, thu hồi của nhà máy nhựa rộng hơn 15.716 m2. Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê dự kiến xây dựng hai trường học trên khu đất này gồm: Trường Mầm non Hải Đường và Trường Trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm.

Việc có thêm đất để xây dựng trường liên cấp tại khu đất trên sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho các trường cấp 1, 2 trên địa bàn.

AN NGUYÊN