Nhiều địa phương đồng loạt cho học sinh khai giảng qua truyền hình

05/09/2021 11:07
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong ngày 5/9, nhiều địa phương phải khai giảng năm học mới trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tại tỉnh Nghệ An, sáng 5/9 có hơn 850.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Buổi lễ được tổ chức từ 8 giờ sáng tại địa điểm Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh. Năm nay, do thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả các cấp học. Theo thống kê, Nghệ An đang còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò), trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường Trung học cơ sở và 1 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Ngoài ra, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến với hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà.

Các đại biểu tham dự buổi khai giảng trực tuyến tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: H.H

Các đại biểu tham dự buổi khai giảng trực tuyến tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: H.H

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bắt đầu từ 7 giờ sáng, ngày 5/9, có hơn 300 nghìn học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp qua Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh này.

Ngoài ra, học sinh và phụ huynh cũng có thể tham dự qua các hình thức trực tuyến trên các nền tảng truyền thông số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, gồm: kênh phát thanh BRT tần số 92MHz, kênh Youtube BRTgo, truyền hình online http://brt.vn, trên trang Fanfage https://www.facebook.com/truyenhinh.brt/.

Điểm cầu chính được đặt tại hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các đại biểu tham dự là lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu phụ tại 8 huyện, thị xã, thành phố sẽ chọn địa điểm là Văn phòng Uỷ ban nhân dân của các địa phương. Các đại biểu tham dự sẽ là lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, phòng Giáo dục và đại diện các cơ sở giáo dục.

Lễ khai giảng gồm các nội dung: tóm tắt thành tích nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu chào mừng và đánh trống khai trường. Sau khi kết thúc phần lễ chung, thông qua Microsoft Team, Google Meet, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp, giúp họ sinh xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phát triển bản thân trong năm học 2021-2022.

Tại tỉnh Bắc Ninh, từ 7 giờ sáng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để sản xuất chương trình và phát sóng truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh.

Năm học 2021-2022, tỉnh Bắc Ninh có gần 360 nghìn học sinh tham gia học tập ở các cấp. Sau lễ khai giảng, tùy điều kiện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có thể tổ chức họp trực tuyến với giáo viên và học sinh để phổ biến chương trình và kế hoạch dạy học.

Tại Hà Tĩnh, địa điểm thực hiện truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học mới của tỉnh này được chọn là trường Trung học cơ sở Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự theo dõi của hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 7h, với thời lượng là 45 phút. Đến 8h, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hà Nội thì lễ khai giảng của học sinh cũng được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2) và kênh phát thanh sóng FM trong khung giờ từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng ngày 5/9.

Sau khi kết thúc, từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30, các cơ sở giáo dục phổ thông ở thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến.

Trung Dũng