Nhiều trường học ở Đà Nẵng phát cảnh báo chiêu lừa "con bị tai nạn cấp cứu"

15/03/2023 06:31
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một số trường học ở Đà Nẵng đã phải phát đi cảnh báo cho phụ huynh về tình trạng lừa đảo gọi điện "con bị tai nạn cấp cứu, cần chuyển tiền"

Ngày 14/3, nhiều trường học trên địa thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt gửi tin nhắn cho các phụ huynh cảnh báo về tình trạng lừa đảo gọi điện thoại.

Một áp phích cảnh báo về tình trạng gọi điện lừa đảo được phụ huynh học sinh chia sẻ, để tránh bị lừa. Ảnh chụp lại màn hình.

Một áp phích cảnh báo về tình trạng gọi điện lừa đảo được phụ huynh học sinh chia sẻ, để tránh bị lừa. Ảnh chụp lại màn hình.

Tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng), các tổ dân phố đồng loạt gửi thông báo đến người dân để cảnh báo tình trạng này. “Hiện nay, một số trường trên địa bàn quận Sơn Trà cũng đã xuất hiện thông tin phản ánh về tình trạng có người gọi điện thông báo với phụ huynh là có con bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp với số tiền khá lớn.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo đến các trường học trên địa bàn nhằm chủ động ngăn ngừa”, thông báo của tổ dân phố nêu rõ.

Tại quận Hải Châu (Đà Nẵng), trong chiều cùng ngày, phụ huynh học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cũng đã nhận được tin nhắn sms từ phía giáo viên chủ nhiệm cũng như nhà trường.

Một phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) cho biết, đã nhận được thông báo với nội dung:

"Hôm nay, một số phụ huynh của nhà trường nhận được thông tin học sinh bị chấn thương sọ não, hoặc bị gãy tay,… đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa hoặc Bệnh viện Gia Đình… Nhà trường kính mong quý phụ huynh bình tĩnh, cảnh giác, không thực hiện bất kì yêu cầu nào của đối tượng xấu.

Trong thời gian học sinh ở trường, nếu có tình huống các con té ngã hay các sự cố không mong muốn khác, Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho phụ huynh. Vậy, nhà trường gửi thông tin để phụ huynh biết và cảnh giác".

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu) cũng gửi thông báo đến phụ huynh với nội dung: “Hiện nay một số đối tượng lạ điện thoại báo cho phụ huynh về con em mình đang bị cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Phụ huynh lưu ý hình thức lừa đảo mới để cảnh giác không bị lừa. Nếu có vấn đề gì thì giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp liên lạc đến bố mẹ”.

Kèm theo đó, các trường cũng gửi các áp phích cảnh báo về “thủ đoạn gọi điện thông báo người thân bị tai nạn cần tiền cấp cứu” do Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hành để tuyên truyền, giúp người dân có biện pháp ứng phó.

Chị TTTT. (một phụ huynh Trường trung học cơ sở Trưng Vương, Đà Nẵng) cho hay, vào cuối giờ sáng ngày 14/3, ngay trước cổng trường trung học cơ sở Trưng Vương có một số người giả danh nhân viên trung tâm ngoại ngữ phát tờ rơi và lấy số điện thoại của phụ huynh với ý đồ xấu (có thể gọi điện báo con bị tai nạn giao thông để yêu cầu chuyển tiền...).

Do đó, phụ huynh đã trao đổi với nhà trường để các thầy cô nhắc nhở học sinh và phụ huynh cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng gọi điện thông báo “con bị tai nạn nhập viện, phải chuyển tiền gấp”, khiến nhiều phụ huynh bị lừa đảo với số tiền lớn.

AN NGUYÊN