Nhiều trường ngoài công lập tại TP.HCM quá tải hồ sơ khi tuyển sinh lớp 10

26/07/2022 10:37
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Là học sinh thuộc lứa tuổi “heo vàng” vào lớp 10, nên không những các trường trung học phổ thông công lập, mà các trường ngoài công lập cũng quá tải khi tuyển.

Năm học 2021-2022, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 107.000 học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập là gần 73.000 em.

Như vậy, sẽ có hơn 20.000 học sinh trượt nguyện vọng công lập vào học ở các trường ngoài công lập, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp.

Vất vả tìm chỗ học ngoài công lập

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hồi tháng 6 vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Minh Tú có con học lớp 9 tại một trường trung học cơ sở có tiếng tại quận 12, nhưng do chọn sai nên đã bị trượt cả 3 nguyện vọng.

Sau khi ổn định tâm lý cho con và gia đình trở lại, chị Tú đã quyết định chọn cho con học tại một trường trung học phổ thông ngoài công lập gần nhà.

Phụ huynh đến đăng ký học tại Trường trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm (ảnh: P.L)

Phụ huynh đến đăng ký học tại Trường trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm (ảnh: P.L)

Chị Minh Tú cho biết, chị phải hoàn thành hồ sơ sớm hơn dự kiến, vì hiện nay, các trường trung học phổ thông ngoài công lập cũng sắp kết thúc nhận hồ sơ vì đã đủ chỉ tiêu của Sở giao xuống.

Các nhà chuyên môn về giáo dục cho hay, do năm 2022-2023, lứa tuổi học sinh vào lớp 10 là lứa tuổi đẹp, mà người dân vẫn hay gọi là “heo vàng”, nên không những học sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đông, mà một số địa phương khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Đặt ra nhiều tiêu chí khác nhau để lựa chọn học sinh

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông - một cơ sở giáo dục ngoài công lập tại quận Bình Tân cho biết, chỉ tiêu mà Sở giao cho trường năm nay là 300 em, nhưng tính đến nay, lượng hồ sơ mà trường nhận vào đã là 450 hồ sơ.

Dự kiến, tới tháng 9 năm nay, trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu mà Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ giải thích, sở dĩ năm nay, lượng hồ sơ đăng ký và nhập học tăng đột biến là do lứa tuổi vào lớp 10 năm nay là lứa tuổi “heo vàng”. Một nửa số hồ sơ vào lớp 10 của trường là từ trước khi có điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông trong giờ ôn tập hè (ảnh: NTCC)

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông trong giờ ôn tập hè (ảnh: NTCC)

Nhà trường đặt ra các tiêu chí để duyệt hồ sơ tuyển học sinh vào lớp 10, đó là phải có hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực phải có điểm học bạ từ 5.0 trở lên, còn dưới 5.0 thì nhà trường khuyến khích các học sinh chuyển sang học nghề, học giáo dục thường xuyên.

Còn tại trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm, cô Phạm Thị Thúy Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường cho biết, công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 10 của trường năm nay khởi sắc hơn nhiều so với các năm trước.

Tại cơ sở của trường ở tỉnh Bình Dương, thực tế hiện đã tuyển được vượt nhiều hơn so với kế hoạch là 4 lớp (26 lớp so với 22 lớp trên kế hoạch). Trường sẽ nhận thêm 4 lớp 10 nữa, nâng tổng số lớp 10 tại cơ sở ở Bình Dương là 30 lớp, hơn 8 lớp so với kế hoạch ban đầu.

Các cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh của trường (thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Tân) đã tuyển được 28 lớp 10, trong đó cơ sở ở Thủ Đức đã tuyển được vượt 6 lớp 10 so với kế hoạch ban đầu.

Còn cơ sở ở quận Bình Tân của trường mới mở, học sinh và phụ huynh chưa biết đến nhiều nên tuyển vẫn chưa đủ như mong muốn ban đầu.

Lãnh đạo Trường Ngô Thời Nhiệm cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 mà Sở giao cho trường là 1.250 học sinh, nên dù số lớp tuyển có vượt kế hoạch dự định, nhưng vẫn chưa vượt chỉ tiêu số học sinh được giao, do sĩ số mỗi lớp ở trường chỉ là từ 30 đến 32 em học sinh, trong khi đó sĩ số một lớp học thông thường được tính là 45 học sinh.

Theo cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, học phí ở một số trường ngoài công lập không cao. Ngoài ra, học sinh còn được học thêm tiếng Anh với người nước ngoài, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, học sinh lại được sinh hoạt bán trú, nội trú trong trường, không phải đóng thêm bất cứ loại phí nào khác.

Phụ huynh đến đăng ký học tại Trường Nam Việt (ảnh: NTCC)

Phụ huynh đến đăng ký học tại Trường Nam Việt (ảnh: NTCC)

Trong khi đó, đến nay trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt cũng đã tuyển được khoảng 1.000 học sinh lớp 10 trên tổng số 1.400 học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu.

Trường Nam Việt cũng đặt ra tiêu chí tuyển sinh lớp 10, là các em học sinh lớp 9 phải tốt nghiệp trung học cơ sở, có hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực từ trung bình trở lên.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường ngoài công lập thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 phải đúng theo yêu cầu, đúng chỉ tiêu được giao và không tổ chức thi tuyển (chỉ xét tuyển) dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối tượng được tham gia xét tuyển là các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa phương khác (ưu tiên cho học sinh của thành phố), có hồ sơ hợp lệ và có đầy đủ điều kiện là đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ tuổi vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Các trường tuyệt đối không được nhận hồ sơ không hợp lệ, hay hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển. Trường học phải chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cha mẹ học sinh về điều kiện và hồ sơ xét tuyển.

Việt Dũng