Nhiều trường phân loại trình độ, học lực của HS để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp

12/06/2022 06:58
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường trung học phổ thông tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12, chuẩn bị hành trang vững vàng để các em tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, hiện nay các trường trung học phổ thông đã hoàn thành chương trình lớp 12 và đang tích cực ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A (Hà Nội) cho biết, năm nay, trường có 650 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tính đến ngày 15/5, trường cơ bản đã hoàn thành xong chương trình cho khối lớp 12. Nhà trường chủ động triển khai sớm vừa dạy học, vừa ôn tập cho học sinh từ đầu tháng tư. Nhìn chung, các em rất chủ động, tự giác trong việc ôn tập.

"Đối với môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, trường mở lớp ôn chung còn các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì chúng tôi dựa trên số lượng học sinh đăng ký để phân công giáo viên giảng dạy", vị Hiệu trưởng này thông tin.

Tương tự, thời gian này, Trường Trung học phổ thông Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cũng tăng tốc ôn tập cho học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sông Công cho biết, trường có khoảng 142 học sinh tham gia kỳ thi quan trọng này.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, nhà trường đã phân công những giáo viên có năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm, trực tiếp giảng dạy và ôn luyện cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lưu ý, sát sao hơn đối với các em có học lực trung bình, yếu, chú trọng ôn tập cho các em vững kiến thức cơ bản, tự tin vượt qua kỳ thi. Với những học sinh khá, giỏi, thầy, cô sẽ ôn những nội dung nâng cao hơn, giúp các em làm quen với dạng đề khó hơn.

Trường cũng tổ chức thi thử để học sinh làm quen với với kỳ thi chính thức. Qua kỳ thi này, các em có thể đánh giá năng lực và kịp thời nỗ lực học tập, trau dồi thêm kiến thức.

Ảnh minh họa: Hà Cường

Ảnh minh họa: Hà Cường

"Ngoài những tiết ôn tập tại lớp, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà. Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12 cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh có kế hoạch ôn tập, nghỉ ngơi hợp lý, tránh áp lực thi cử, ảnh hưởng không tốt đến kết quả chung của các em", Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sông Công chia sẻ.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Tiến Thạch - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) thông tin: "Sau khi hoàn thành chương trình cho học sinh khối lớp 12, trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu của học sinh và phụ huynh về vấn đề mở lớp ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đa số các em đều đăng ký ôn thi theo khối, tổ hợp môn thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Nhằm đảm bảo công tác ôn tập đạt hiệu quả, trường đã xây dựng kế hoạch đánh giá và phân loại trình độ, học lực của học sinh. Từ đó, lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm ôn tập cho từng nhóm học sinh. Với từng đối tượng, giáo viên sẽ dạy theo bài và luyện đề ở mức độ phù hợp, tránh tình trạng học sinh khá, giỏi tiếp thu được nhưng học sinh có học lực kém hơn lại không theo được chương trình dẫn đến chán nản".

Về phía đội ngũ giáo viên, thầy Nguyễn Tiến Thạch cho biết, nhà trường khuyến khích các thầy, cô chủ động tìm tòi phương pháp giảng dạy tạo hứng thú học tập cho học sinh, hướng dẫn các em làm quen với những dạng đề, luyện tập các kỹ năng khai thác, vận dụng kiến thức theo hệ thống câu hỏi, các dạng bài tập theo mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, nhìn chung, các em đều rất chủ động, tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài các buổi ôn tại trường, các em đều ý thức, tự giác bổ trợ kiến thức bằng việc đọc tài liệu và giải một số bộ đề thi từ những năm trước.

"Ngoài tập trung ôn tập, trường cũng tổ chức hướng dẫn các em đăng ký bài thi tự chọn theo tổ hợp. Đồng thời tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Công tác tư vấn hướng nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức, như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp...

Tôi mong rằng, với nỗ lực của thầy và trò, các em học sinh lớp 12 sẽ sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và đạt kết quả cao nhất", vị Hiệu trưởng này chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra từ ngày 6-9/7, trong đó:

- Ngày 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

- Ngày 7/7, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

- Ngày 8/7, buổi sáng thi Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), buổi chiều thi Ngoại ngữ.

- Ngày 9/7, buổi sáng thi dự phòng.

Hoài Ân