Nhìn vào chỉ số này để biết con bạn có thông minh?

28/03/2012 08:00
Theo Afamily
Dựa vào 5 dấu hiệu sau, bạn sẽ biết con mình có thông minh hay không.

Vận động mạnh

Nhìn vào khả năng vận động của con, bạn có thể đoán biết xem con mình có thông minh không. Khi bé hoạt động thể thao, hãy chú ý tới các phản ứng tâm lý của trẻ, trẻ nhanh nhẹn chứng tỏ não phát triển bình thường, ngược lại, có thể là sự phát triển của bé chậm hơn một chút.
Người lớn có thể quan sát sự xuất hiện của các chuỗi hành động của bé theo thứ tự thời gian như sau để nhận biết con mình có thông minh không?
3 – 4 tháng: Bé biết lẫy
5 – 7 tháng: Bé biết bò
10 – 12 tháng: Biết ngồi
11 – 15 tháng: Biết đi
24 tháng: Biết chạy
30 tháng: Biết nhảy
Thăm dò sự chuyển động cơ tay và các ngón tay của bé để biết khả năng của bé khi muốn lấy thứ gì. Nếu chức năng của bàn tay hoạt động tốt tức là bé phát triển bình thường. Tuy nhiên, kèm theo với những hoạt động này, người lớn nên chú ý tới ánh mắt của trẻ. Đây gọi là sự phối hợp giữa ánh mắt và bàn tay. Sự hoạt động của bàn tay nói lên sự khéo léo, thông minh và khả năng phát triển của trẻ.
Sự xuất hiện các hành vi của đôi tay trẻ sẽ theo thời gian sau:
2 – 3 tháng: Nắm
4 – 7 tháng: Nắm chắc được đồ vật
6 – 7 tháng: Nhận biết hành động (ví dụ như vẫy tay chào…)
7 – 8 tháng: Đôi tay hoạt động linh hoạt
9 – 10 tháng: Dùng ngón tay chỉ trỏ
18 - 24 tháng: Biết lật sách, cầm bút
Khoảng 24 tháng: Cài nút áo
Khả năng thích nghi
Khả năng thích nghi chính là khả năng toàn diện chỉ sự phân tích, nó là tổng hợp các chức năng của thị giác, thính giác và ngôn ngữ của đôi tay. Khả năng thích nghi chính là sự mở đầu đánh dấu sự phát triển trí tuệ của trẻ, từ đó người lớn có thể đánh giá được con mình có thông minh hay không?
Để nhận biết được khả năng thích nghi của trẻ có tốt hay không, người lớn có thể quan sát trình tự xuất hiện các hành động của trẻ theo thời gian sau:
1 tháng: Biết dùng mắt theo dõi đối tượng
4 tháng: Biết tìm nơi phát ra âm thanh
6 tháng: Biết tìm đồ chơi bị mất
8 tháng: Có ý thức về việc gây sự chú ý
10 tháng: Biết tìm đồ vật cất trong hộp
27 tháng: Nhận biết to nhỏ
30 tháng: Nhận biết màu sắc
33 tháng: Nhận biết bên trong và bên ngoài
Khả năng ngôn ngữ
Ngôn ngữ là hoạt động tâm lý của con người. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chính là các hoạt động khác nhau của ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng chính là một trong những thước đo sự phát triển tâm lý của trẻ.
Bé có khả năng ngôn ngữ tốt sẽ được đánh giá theo thước đo sau:
1 tháng: Phát ra âm thanh
7 tháng: Biết phát ra âm thanh gây sự chú ý
10 tháng: Biết hoan hô, chào tạm biệt
12 tháng: Gọi bố, mẹ
18 tháng: Biết nói những từ đơn giản
24 tháng: Biết hát những bài dễ
36 tháng: Có thể nói được những câu có 10 từ trở lên
Hành vi giao tiếp
Trẻ sẽ nhận biết được người thân và tỏ thái độ hay cáu giận khi bị trêu chọc.
1 tháng: Biết nhìn chăm chú
3 tháng: Biết cười khi nhìn thấy người khác
4 tháng: Nhận ra bố mẹ
7 tháng: Có phản ứng với đồ chơi
12 tháng: Biết chọn y phục (ví dụ bé khó chịu khi phải mặc quần)
24 – 27 tháng: Biết cởi quần áo đơn giản
Theo Afamily