Những bộ phim mang 'thương hiệu' Phước Sang

06/10/2012 07:58
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Phước Sang, chủ hãng phim cùng tên đang vướng vào vụ việc bị tố vay tiền tỷ và mượn xe sang chưa trả (chưa có kết luận của công an). Tuy nhiên chỉ xét về góc độ nghệ thuật, hãng phim của Phước Sang là một đơn vị có nhiều đóng góp nổi bật cho điện ảnh nước nhà.
Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân Việt Nam được thành lập năm 2002, do danh hài Lưu Phước Sang sáng lập và làm giám đốc. ‘Thương hiệu’ Phước Sang gắn với hàng loạt phim: Áo Lụa Hà Đông, Huyền Thoại Bất Tử, Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng...
"Khi đàn ông có bầu": (2005): Qua những tình tiết hài hước mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, bộ phim đã thành công trong việc truyển tải một thông điệp lành mạnh và rất thiết thực trong cuộc sống: Người đàn ông hãy biết thông cảm, thương yêu và chia sẻ với những người vợ trong những ngày thai ngén cũng như trong cuộc sống gia đình; thanh niên thời đại cần phải có trách nhiệm với tình yêu, với cuộc sống. Phim có sự góp mặt của: Tấn Beo, Quyền Linh, Việt Anh, Hồng Nga, Bảo Quốc, Phương Thanh… Sau hơn 1 tuần công chiếu, phim đã thu về hơn 6 tỷ đồng.

"Ông bầu" Lưu Phước Sang.
"Ông bầu" Lưu Phước Sang.

"Hồn Trương Ba da Hàng Thịt":
(2006) dựa theo điển tích về chuyện chàng Trương Ba nho nhã trong xác anh Hàng Thịt. Điển tích kể rằng, Trương Ba đánh cờ giỏi đến mức tiên cờ Đế Thích phải nể phục, về sau Đế Thích cãi mệnh trời để giúp Trương Ba chết đi sống lại để rồi từ đây nảy sinh rất nhiều tình huống hài hước. Bộ phim có sự tham gia của: Johnny Trí Nguyễn, Anh Thư, Phước Sang, Kim Thư…

"Đẻ mướn": (2005): Đẻ mướn là một bộ phim tâm lý xã hội hài được phát hành năm 2005 bởi hãng phim Phước Sang. Các vai chính được đảm nhận bởi hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Duy Mạnh, Kim Thư, Chi Bảo... Nội dung bộ phim kể về việc vợ chồng Bảo - Vân không có con, Vân đã nhờ Mai giúp mình sinh con. Và từ đây xảy ra rất nhiều tình tiết phức tạp. Bộ phim đề cập tới 1 thực trạng của xã hội hiện đại. Đồng thời, phim cũng đem đến cho người đọc những vấn đề hết sức nhân văn về tình mẫu tử, tình cảm vợ chồng…

"Áo lụa Hà Đông": (2006). Áo lụa Hà Đông là một phim tâm lý tình cảm dài 135 phút của đạo diễn Lưu Huỳnh hợp tác cùng hãng phim Phước Sang sản xuất. Phim được công chiếu năm 2006, với diễn xuất của diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh. Bộ phim đã giành giải Cánh diều vàng 2006 hạng mục phim truyện nhựa xuất sắc nhất, đồng thời cũng là Đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự đề cử giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất lần thứ 80.
"Võ lâm truyền kỳ": (2007)  khai thác đề tài khá “hot” trong đời sống hiện đại: Game online. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Thắng là con chủ tiệm phở.  Vốn nghèo khổ, nhưng Thắng không cố gắng học tập mà chỉ mê luyện công dưới nick Anh Hùng Cờ Lau Thắng. Phim có sự tham gia của Đan Trường, Kim Thư, Chi Bảo, Hoài Linh, Thái Hòa, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Giàu, Tấn Beo, Thanh Thảo, Vũ Thu Phương, NSƯT Việt Anh, Thanh Bạch, Phương Thanh, Phước Sang, Cát Phượng, Nhật Cường, Minh Béo, Tiết Cương, Trung Dũng, Hữu Lộc... 
"Huyền thoại bất tử": (2008). "Huyền thoại bất tử" do hãng phim Phước Sang phối hợp Saigon Media, Wonder Boy Entertainment sản xuất. Đây là bộ phim có kinh phí khủng: 12 tỷ đồng. Kết hợp yếu tố võ thuật và tình cảm, Huyền thoại bất tử, do Lưu Huỳnh đạo diễn, kể về chuyến hành trình từ miền Trung Việt Nam đến Mỹ của chàng trai trẻ, tên Long, đưa hài cốt của mẹ đặt cạnh người cha quá cố. Vượt qua 90 đối thủ nặng ký khác, “Huyền thoại bất tử” của Hãng phim Phước Sang đã lọt vào top 10 phim được đề cử tại hạng mục Tài năng điện ảnh mới Châu Á. Các diễn viên tham gia phim gồm: Dustin Nguyễn, NSƯT Kim Xuân, Đinh Y Nhung, Trần Bảo Sơn (chồng Trương Ngọc Ánh)...

Poster phim "Công chúa teen và ngũ hổ tướng".
Poster phim "Công chúa teen và ngũ hổ tướng".
"Công chúa teen và ngũ hổ tướng": là bộ phim hài Tết 2010 của Hãng phim Phước Sang. Sức hút của bộ phim này chính là sự tập hợp của dàn ca sĩ nổi tiếng như: Bảo Thy, Yến Trang, Ưng Hoàng Phúc, Chí Thiện, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy cùng với dàn diễn viên hài nổi tiếng như: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Hiếu Hiền, Mạnh Tràng...
"Hello Cô Ba":  Phim bắt đầu bằng một tình huống cực kỳ oái oăm: Tư Lặn (Hoài Linh đóng) bị té giếng khi vô tình nhìn thấy cô Lành đang tắm (Kim Thư đóng). Sau tình huống trớ trêu ấy, tóc Tư Lặn bỗng nhiên dựng đứng và anh có thể nhìn thấu được những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Các diễn viên tham gia trong phim: Hoài Linh, Phi Nhung, Thanh Thủy, Phạm Văn Mách, Hiếu Hiền… Sau 2 tuần công chiếu, “Hello cô Ba” – bộ phim theo phong cách hài đặc trưng của Hãng phim Phước Sang đạt doanh thu trên 25 tỷ đồng, dẫn đầu 5 phim Việt chiếu Tết 2012. Ngoài ra, “thương hiệu” Phước Sang còn gắn với các bộ phim: “Thiên sứ 99”, “Hương tình”, “Chuyện quý bà”…
Thảo Nguyên (tổng hợp)