Những cuộc ly hôn của các cặp đôi đình đám nhất showbiz Việt

30/05/2013 10:05
An Hiếu
(GDVN) - Càng chứng kiến nhiều cuộc ly hôn, tan vỡ của các cặp vợ chồng trong showbiz Việt càng thấy giá trị bền vững và hạnh phúc của “sao” thật mong manh. Gần như liên tục trong các năm qua, những cặp đôi được xem là đẹp nhất: Quốc Trung – Thanh Lam, Lam Trường – Ý An, Quang Dũng – Jennifer Phạm… và gần đây nhất là Bằng Kiều – Trizzie đều khiến người hâm mộ nuối tiếc khi họ công bố chia tay.

Bằng Kiều – Trizze Phương Trinh

Không phải chỉ hôm qua, khi có một tờ báo hải ngoại đăng tin anh Bầu và vợ chính thức ly dị sau 11 năm chung sống thì nghệ sỹ và truyền thông mới biết. Từ tháng 10/2012, sau liveshow đầu tiên ở Việt Nam của Bằng Kiều nhiều nguồn tin đã cho hay về “nghi án” chia tay của vợ chồng anh. Nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn này được cho là Bằng Kiều có “bồ” – là một người cũng làm công việc liên quan đến showbiz.

Trong suốt 11 năm, hầu hết mọi người đều thấy hình ảnh gia đình Bằng Kiều – Trizzie Phương Trinh luôn đẹp đẽ, rực rỡ và đáng ngưỡng mộ. Nhiều người thân cận với gia đình anh còn cho hay Bằng Kiều khá “sợ vợ”, bị Trizzie “nắm đầu” nên thông tin vợ chồng anh ly dị vì có người thứ 3 (dù đến nay vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận) khiến ai cũng bất ngờ.

Chia sẻ về điều này, Anh Tú (Tú Dưa – cựu thành viên Quả Dưa Hấu) – một trong những người em thân thiết nhất với Bằng Kiều chia sẻ: “Tôi cũng nghe mọi người xôn xao chuyện này, từ hôm qua đến giờ có nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho tôi hỏi. Tôi chỉ có thể nói là nếu điều này là thật thì đây là một điều đáng tiếc. Tôi chỉ mong anh Kiều, chị Trinh và các cháu luôn bình yên bất kể thế nào!”

Hiện tại, cả Bằng Kiều lẫn Trizzie chưa có thông điệp nào gửi đến khán giả hay truyền thông trong và ngoài nước nhưng khả năng việc này có thật là 90%.

Quốc Trung – Thanh Lam

Khi Thanh Lam đã là một ngôi sao đang vút lên và dần tỏa sáng thì Quốc Trung vẫn đang tu nghiệp ở Bungari, hai người bị “tiếng sét ái tình” khi gặp nhau ở đây. Năm 1991, Quốc Trung đưa Thanh Lam về ra mắt gia đình và đặt vấn đề cưới hỏi nhưng bố anh – NSND Trung Kiên không đồng ý bởi ông thấy cá tính Thanh Lam quá mạnh mẽ, khác biệt một trời một vực so với Quốc Trung, sẽ không thể dung hòa hay có kết cục tốt đẹp nếu đi đến hôn nhân.

Thuyết phục được bố, Quốc Trung và Thanh Lam bắt đầu xây dựng cuộc sống vợ chồng không hôn thú nhưng 10 năm sau đó, giới nghệ sỹ và dư luận buộc phải chứng kiến cảnh hai người đường ai nấy đi bởi những rạn nứt không thể hàn gắn.

Sau cuộc chia tay, Thanh Lam nhận ra: “Yêu nhau là phải biết hy sinh sở thích riêng để hoà hợp với nhau, một đôi vợ chồng sống với nhau trọn đời là cả một chặng đường khốc liệt để gìn giữ, mà phải là sự gìn giữ đến từ hai phía”.

Còn Quốc Trung thì xót xa bày tỏ: “Khi ấy trẻ và có thể cả hai cùng cảm thấy không thể thiếu được nhau, không thể rời nhau. Để rồi sau này tôi mới hiểu cuộc sống không chỉ có bản năng mà cần sự hiểu biết và rất nhiều yếu tố khác nữa. Dù khi nhận ra điều đó thì người đàn bà ấy đã không còn là của mình”.

Tuy nhiên, trong những năm tháng về sau này và ngay chính tại thời điểm này, Quốc Trung – Thanh Lam vẫn là một cặp đôi đẹp trong âm nhạc bởi những sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp nghệ thuật của cả hai.

Lam Trường – Ý An

Năm 2001, Lam Trường gặp Ý An lần đầu tiên và sau 3 năm quen biết, cả hai quyết định kết hôn. “Quả ngọt” được hai người đơm hoa kết trái là cậu con trai kháu khỉnh Kiến Văn. Tuy nhiên, cuối năm 2011, làng giải trí xôn xao bởi thông tin Lam Trường – Ý An đã ly hôn. Dưới những áp lực, Lam Trường đã chính thức “đăng đàn” thừa nhận ly hôn khi níu kéo không thành.

Nguyên nhân của cuộc chia tay giữa Lam Trường và Ý An được cho là có sự liên quan đến người thứ 3. Lúc bấy giờ, “bồ bịch tin đồn” của anh Hai là người mẫu Tuyết Ngọc được dư luận đem ra bàn tán khá nhiều dù Lam Trường một mực phủ nhận. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân của Ý An thời điểm đó có đăng tải một vài chia sẻ về việc này và cô khẳng định chuyện “người thứ ba” là có thật.

Là một trong những cái tên nổi tiếng nhất showbiz Việt, Lam Trường có số lượng fan không hề ít nhưng ngoài số đông các fan trung thành tỏ ra tiếc nuối và buồn bã cho sóng gió hôn nhân của thần tượng thì cũng không ít người quay lưng lại với anh.

Cho đến nay, cậu con trai duy nhất của Lam Trường – Ý An vẫn ở cùng mẹ bên Mỹ và không biết có phải sự “hận thù” quá lớn nên Ý An vẫn chưa mở lòng để xem Lam Trường như một người bạn tâm giao, tri kỷ.

Quang Dũng – Jennifer Phạm

Thông tin Quang Dũng và Jennifer Phạm cưới nhau vào tháng 7 năm 2007 đã khiến cả giới nghệ sỹ, truyền thông lẫn dư luận đều… ngã ngửa bởi cả hai trước đó mới chỉ quen nhau khi đóng chung “Những chiếc lá thời gian”. Cặp “trai tài – gái sắc” đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực thời điểm đó để khai thác các thông tin xoay quanh việc kết hôn. Cả hai cũng có với nhau một bé trai là An Nam sau này đổi tên là Bảo Nam và họ đã luôn dành cho nhau những lời ngợi ca tốt đẹp.

Cũng như các cặp đôi đẹp khác trong showbiz, thông tin Quang Dũng và Jennifer Phạm chia tay gây bất ngờ không kém tin hai người cưới nhau trước đó 4 năm, mặc dù vào năm 2010 đã có thông tin vợ chồng Quang Dũng – Jenni ly thân. Đến năm 2011, khi giới thạo tin săn được những hình ảnh, thông tin về việc Jenni có tình mới thì lúc đó cặp đôi mới chính thức công khai chuyện ly hôn nhưng cả Quang Dũng lẫn Jenni đều hạn chế trả lời về điều này trong các cuộc phỏng vấn.

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay của Quang Dũng – Jenni vẫn chưa từng được hai người trong cuộc hé lộ và một vài lần sóng gió vẫn nổi lên giữa hai người ngay cả khi đã ly hôn. Hiện, Jennifer Phạm đã tái hôn và thời gian này nhiều nguồn tin cho hay cô đang mang bầu với người chồng mới nên ít xuất hiện hơn, chỉ ở Mỹ. Khán giả vẫn cảm thấy tiếc cho một hình ảnh quá đẹp mà Quang Dũng – Jennifer Phạm từng gây dựng.

An Hiếu