Những trang phục dân tộc sexy gây tranh cãi

28/08/2012 09:37
Theo Eva
Với các cuộc thi nhan sắc có quy mô lớn trên thế giới thì trang phục truyền thống là một phần thi không thể thiếu. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ mang đến bộ trang phục mang phong cách thể hiệin tinh thần và văn hóa của dân tộc mình đồng thời cũng phải toát lên vẻ đẹp ấn tượng để có thể chinh phục được ban giám khảo.
Hoàng My đã bị dư luận phản đối kịch liệt với bộ trang phục bị cho là quá hở hang và sexy, không phù hợp với phụ nữ Âu Lạc.
Hoàng My đã bị dư luận phản đối kịch liệt với bộ trang phục bị cho là quá hở hang và sexy, không phù hợp với phụ nữ Âu Lạc.
Mới đây, Ngọc Oanh cũng giới thiệu bộ trang phục dân tộc mà cô mang đi dự thi Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương. Bộ trang phục có tên gọi "Vũ khúc ngàn năm", lấy cảm hứng từ vũ nữ Apsara trong văn hoá của dân tộc Chăm. Tuy nhiên nó được cách điệu vô cùng táo bạo với khoảng xẻ đùi, hở bụng
Mới đây, Ngọc Oanh cũng giới thiệu bộ trang phục dân tộc mà cô mang đi dự thi Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương. Bộ trang phục có tên gọi "Vũ khúc ngàn năm", lấy cảm hứng từ vũ nữ Apsara trong văn hoá của dân tộc Chăm. Tuy nhiên nó được cách điệu vô cùng táo bạo với khoảng xẻ đùi, hở bụng
Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 Hoàng Ngân đã mang chiếc váy Lửa thiêng của NTK Long Dung dự thi mục Trang phục dân tộc. Bộ trang phục được thực hiện dựa trên cảm xúc khi đứng trước hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, hừng hực sức nóng, bập bùng cháy trong tiếng cồng chiêng rộn rã giữa núi rừng Tây Nguyên. Độ nóng của nó cũng tăng lên hừng hực với kiểu áo chẽn ngực, cut-out phần lưng

 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 Hoàng Ngân đã mang chiếc váy Lửa thiêng của NTK Long Dung dự thi mục Trang phục dân tộc. Bộ trang phục được thực hiện dựa trên cảm xúc khi đứng trước hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, hừng hực sức nóng, bập bùng cháy trong tiếng cồng chiêng rộn rã giữa núi rừng Tây Nguyên. Độ nóng của nó cũng tăng lên hừng hực với kiểu áo chẽn ngực, cut-out phần lưng

Năm 2011, Trúc Diễm mang theo bộ trang phục nặng gần 10kg của NTK Lê Long Dũng dự thi. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết con Rồng cháu Tiên. Bộ trang phục cũng khoe cơ thể của người đẹp một cách tối đa
Năm 2011, Trúc Diễm mang theo bộ trang phục nặng gần 10kg của NTK Lê Long Dũng dự thi. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết con Rồng cháu Tiên. Bộ trang phục cũng khoe cơ thể của người đẹp một cách tối đa
Phan Thị Mơ đem đến cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011 chiếc áo dài của Việt Nam gợi nhớ hình ảnh mẹ Âu Cơ trăm trứng. So với những trang phục trên thì bộ áo yếm của Phan Thị Mơ có phần dễ chịu hơn
Phan Thị Mơ đem đến cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011 chiếc áo dài của Việt Nam gợi nhớ hình ảnh mẹ Âu Cơ trăm trứng. So với những trang phục trên thì bộ áo yếm của Phan Thị Mơ có phần dễ chịu hơn
Người đẹp Hương Giang mang trang phục lấy ý tưởng từ hình tượng mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết đi dự Miss World 2009.
Người đẹp Hương Giang mang trang phục lấy ý tưởng từ hình tượng mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết đi dự Miss World 2009.
Chiếc áo khoét cổ sâu và xẻ cao khiến Hoàng My tự tin khoe đôi chân dài miên man. Nhưng khó có thể phủ nhận rằng bộ trang phục này mang nhiều nét quá hiện đại
Chiếc áo khoét cổ sâu và xẻ cao khiến Hoàng My tự tin khoe đôi chân dài miên man. Nhưng khó có thể phủ nhận rằng bộ trang phục này mang nhiều nét quá hiện đại
Ngọc Thạch mang đến Miss Model of The World 2010 bộ váy truyền thống kiểu dáng quây ngực sexy. Nếu như không có phần hoa văn truyền thống thì khó lòng có thể nhận ra rằng đây là bộ trang phục dân tộc
Ngọc Thạch mang đến Miss Model of The World 2010 bộ váy truyền thống kiểu dáng quây ngực sexy. Nếu như không có phần hoa văn truyền thống thì khó lòng có thể nhận ra rằng đây là bộ trang phục dân tộc
Chung Thục Quyên tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 ví von như trang phục của nhân vật Hồng Hà Nhi trong tác phẩm kinh điển Tôn Ngộ Không vì màu mè, rực rỡ .
Chung Thục Quyên tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 ví von như trang phục của nhân vật Hồng Hà Nhi trong tác phẩm kinh điển Tôn Ngộ Không vì  màu mè, rực rỡ .
Tuyết Lan diện trang phục truyền thống của dân tộc Dao do NTK Võ Việt Chung "cải biến" trong cuộc thi Elite Model Look World 2011.
Tuyết Lan diện trang phục truyền thống của dân tộc Dao do NTK Võ Việt Chung "cải biến" trong cuộc thi Elite Model Look World 2011.
Theo Eva