Những ứng viên tiềm năng thay cặp huyền thoại Giggs - Scholes

19/12/2012 13:20
Thanh Tùng
(GDVN) - Giggs & Scholes là 2 người còn sót lại trong "Bầy chim non" của Sir Alex Ferguson (Fergie's Fledglings), và họ sẽ cùng hết hợp đồng vào tháng 6/2013. Ai có thể thay thế họ?
Thực tế thì nói về mặt danh tiếng và đẳng cấp thì sẽ chẳng có ai thay được họ cả. Một người là “poster boy” giúp Premier League trở thành thương hiệu toàn cầu, trong khi người kia là một trong những chuyên gia chuyền bóng bổng hay nhất mọi thời đại. Vấn đề chúng ta bàn ở đây sẽ là ai có thể thế vào vị trí của họ, do đó hãy bàn về vấn đề vị trí. Giggs và Scholes sẽ hết hợp đồng với M.U vào tháng 6 năm sau, do đó bàn luận chủ đề này là thích hợp.
Thực tế thì nói về mặt danh tiếng và đẳng cấp thì sẽ chẳng có ai thay được họ cả. Một người là “poster boy” giúp Premier League trở thành thương hiệu toàn cầu, trong khi người kia là một trong những chuyên gia chuyền bóng bổng hay nhất mọi thời đại. Vấn đề chúng ta bàn ở đây sẽ là ai có thể thế vào vị trí của họ, do đó hãy bàn về vấn đề vị trí. Giggs và Scholes sẽ hết hợp đồng với M.U vào tháng 6 năm sau, do đó bàn luận chủ đề này là thích hợp.
Phần 1 - Trước tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về những người thay thế Ryan Giggs. Tiền vệ trái, có thể chơi được ở giữa sân, tuy già nhưng Giggs chơi rất ổn định và là một người có thái độ rất chuyên nghiệp. Đó là những tiêu chí tìm người để thay Giggsy.
Phần 1 - Trước tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về những người thay thế Ryan Giggs. Tiền vệ trái, có thể chơi được ở giữa sân, tuy già nhưng Giggs chơi rất ổn định và là một người có thái độ rất chuyên nghiệp. Đó là những tiêu chí tìm người để thay Giggsy.
1. Gareth Bale: Cũng người xứ Wales như Giggs, Bale trẻ và rất tốc độ, có thể tự mình tạo khoảng không để dứt điểm, biết tạt bóng và căng ngang, thậm chí chơi phòng ngự tốt, cộng thêm biết cách “diễn kịch” (vâng, yếu tố này đôi khi cũng rất quan trọng). Tuy nhiên, không có ý chê bai gì Bale, tiền vệ người xứ Wales này là một mẫu cầu thủ như kiểu Cristiano Ronaldo, tức rất cần cầm nhiều bóng khi thi đấu trên sân.
1. Gareth Bale: Cũng người xứ Wales như Giggs, Bale trẻ và rất tốc độ, có thể tự mình tạo khoảng không để dứt điểm, biết tạt bóng và căng ngang, thậm chí chơi phòng ngự tốt, cộng thêm biết cách “diễn kịch” (vâng, yếu tố này đôi khi cũng rất quan trọng). Tuy nhiên, không có ý chê bai gì Bale, tiền vệ người xứ Wales này là một mẫu cầu thủ như kiểu Cristiano Ronaldo, tức rất cần cầm nhiều bóng khi thi đấu trên sân.
Nếu Man Utd đã có một Wayne Rooney (hoặc Shinji Kagawa) đảm nhiệm công việc phân phối bóng và một Robin Van Persie chuyên trách khâu dứt điểm, họ cần một tiền vệ cánh biết cách đưa bóng vào trong với tỷ lệ chính xác cao để các chân sút dứt điểm, chứ không cần Bale tự mình đột phá vào trong ghi bàn. Ở Tottenham mùa này Bale sút ít chỉ sau có Jermaine Defoe trong đội hình, và đấy là trong bối cảnh Spurs thiếu chân sút. M.U đã đủ chân sút, họ không cần thêm người nào nữa.
Nếu Man Utd đã có một Wayne Rooney (hoặc Shinji Kagawa) đảm nhiệm công việc phân phối bóng và một Robin Van Persie chuyên trách khâu dứt điểm, họ cần một tiền vệ cánh biết cách đưa bóng vào trong với tỷ lệ chính xác cao để các chân sút dứt điểm, chứ không cần Bale tự mình đột phá vào trong ghi bàn. Ở Tottenham mùa này Bale sút ít chỉ sau có Jermaine Defoe trong đội hình, và đấy là trong bối cảnh Spurs thiếu chân sút. M.U đã đủ chân sút, họ không cần thêm người nào nữa.
2. Leighton Baines: Điểm khác biệt giữa Baines và Gareth Bale là, trong khi một người sau này rời khỏi vai trò hậu vệ để trở thành tiền vệ, thì người còn lại tiếp tục đá hậu vệ. Baines là người thứ 2, nhưng không có nghĩa anh không biết tấn công. Tỷ lệ kiến tạo trung bình của Baines một trận là 3.6 cho trung bình 48.8 đường chuyền/trận, và theo thống kê của OptaSports thì Leighton Baines chính là người có tỷ lệ tạt bóng/căng ngang chính xác thứ nhì Premier League với 3.2 đường/trận.
2. Leighton Baines: Điểm khác biệt giữa Baines và Gareth Bale là, trong khi một người sau này rời khỏi vai trò hậu vệ để trở thành tiền vệ, thì người còn lại tiếp tục đá hậu vệ. Baines là người thứ 2, nhưng không có nghĩa anh không biết tấn công. Tỷ lệ kiến tạo trung bình của Baines một trận là 3.6 cho trung bình 48.8 đường chuyền/trận, và theo thống kê của OptaSports thì Leighton Baines chính là người có tỷ lệ tạt bóng/căng ngang chính xác thứ nhì Premier League với 3.2 đường/trận.
Baines có thể rất thích hợp để thế chỗ Ryan Giggs vì anh không phải là người cầm nhiều bóng nhất ở Everton (Marouane Fellaini cầm bóng nhiều nhất với tỷ lệ 86.8 chạm/trận) nhưng vẫn có thể kiến tạo thành bàn từ biên trái với tỷ lệ chính xác cao. Vấn đề duy nhất của Man Utd (và cũng của chúng ta) là liệu chúng ta có chấp nhận Baines cho vai trò tấn công hay không, hay tiếp tục nghĩ rằng Baines chỉ là hậu vệ.
Baines có thể rất thích hợp để thế chỗ Ryan Giggs vì anh không phải là người cầm nhiều bóng nhất ở Everton (Marouane Fellaini cầm bóng nhiều nhất với tỷ lệ 86.8 chạm/trận) nhưng vẫn có thể kiến tạo thành bàn từ biên trái với tỷ lệ chính xác cao. Vấn đề duy nhất của Man Utd (và cũng của chúng ta) là liệu chúng ta có chấp nhận Baines cho vai trò tấn công hay không, hay tiếp tục nghĩ rằng Baines chỉ là hậu vệ.
3. Raheem Sterling: Cũng cánh trái như Giggs, Sterling còn trẻ và thuộc dạng tiềm năng chưa được khai thác hết. Qua khảo sát thực tế, có thể nói Sterling là một mẫu cầu thủ tấn công có xu hướng xâm nhập vòng cấm hơn là tạt bóng từ biên vào. Vấn đề nằm ở chỗ đó: Sterling có thể cũng sẽ chơi một lối chơi giống như Gareth Bale, tức cầm rất nhiều bóng rồi đột phá. Thống kê cho thấy khả năng chuyền bóng của cầu thủ 20 tuổi này tương đối hạn chế, tỷ lệ chính xác/trận lần lượt là 0.4 và 0.3 cho những đường căng ngang/tạt cánh và bóng dài vượt tuyến. Giggs một trận có thể chuyền dài chính xác 1.3 trong mùa giải này (10/15), và Sterling còn lâu mới đạt được con số đó.
3. Raheem Sterling: Cũng cánh trái như Giggs, Sterling còn trẻ và thuộc dạng tiềm năng chưa được khai thác hết. Qua khảo sát thực tế, có thể nói Sterling là một mẫu cầu thủ tấn công có xu hướng xâm nhập vòng cấm hơn là tạt bóng từ biên vào. Vấn đề nằm ở chỗ đó: Sterling có thể cũng sẽ chơi một lối chơi giống như Gareth Bale, tức cầm rất nhiều bóng rồi đột phá. Thống kê cho thấy khả năng chuyền bóng của cầu thủ 20 tuổi này tương đối hạn chế, tỷ lệ chính xác/trận lần lượt là 0.4 và 0.3 cho những đường căng ngang/tạt cánh và bóng dài vượt tuyến. Giggs một trận có thể chuyền dài chính xác 1.3 trong mùa giải này (10/15), và Sterling còn lâu mới đạt được con số đó.
4. Arda Turan: Chơi cho Atletico Madrid khiến Turan trở nên nổi bật dù đã không còn là cầu thủ trẻ. Turan có thế mạnh là đá được tốt cả 2 cánh lẫn trung tâm, biết sút xa, giữ bóng tốt và chuyền dài với độ chính xác cao (26/32 trong 15 trận ở La Liga mùa này). Điểm yếu lớn: tạt cánh/căng ngang chỉ trúng 8/50.
4. Arda Turan: Chơi cho Atletico Madrid khiến Turan trở nên nổi bật dù đã không còn là cầu thủ trẻ. Turan có thế mạnh là đá được tốt cả 2 cánh lẫn trung tâm, biết sút xa, giữ bóng tốt và chuyền dài với độ chính xác cao (26/32 trong 15 trận ở La Liga mùa này). Điểm yếu lớn: tạt cánh/căng ngang chỉ trúng 8/50.
5. Wilfried Zaha: Zaha chơi dạt cánh khá tốt và là một người có thể tạo đột biến cho trận đấu. Tuy nhiên, vấn đề của Zaha cũng giống như Bale và Sterling – Giữ bóng rất nhiều. Zaha đã ghi 4 bàn trong 21 trận ở Championship, nhưng tỷ lệ chuyền bóng chính xác chưa đạt đến 80% (Sterling đạt 84.1%), và theo đánh giá của tờ Telegraph, cầu thủ này thường tự mình đột phá cá nhân bất chấp hàng thủ đối phương được tổ chức chặt chẽ hay không.
5. Wilfried Zaha: Zaha chơi dạt cánh khá tốt và là một người có thể tạo đột biến cho trận đấu. Tuy nhiên, vấn đề của Zaha cũng giống như Bale và Sterling – Giữ bóng rất nhiều. Zaha đã ghi 4 bàn trong 21 trận ở Championship, nhưng tỷ lệ chuyền bóng chính xác chưa đạt đến 80% (Sterling đạt 84.1%), và theo đánh giá của tờ Telegraph, cầu thủ này thường tự mình đột phá cá nhân bất chấp hàng thủ đối phương được tổ chức chặt chẽ hay không.
Phần 2 – Tìm người thay thế Paul Scholes. Chúng ta cần một người biết chuyền bóng bổng chính xác đến từng centimet, và cũng phải biết tung những cú xoạc bóng quyết liệt để cướp bóng của đối phương ở giữa sân. Nói cách khác, tìm người thay Scholes cũng là tìm người thay Roy Keane, thay Patrick Vieira, thay Yaya Toure… Do đó Wesley Sneijder sẽ không có tên ở đây.
Phần 2 – Tìm người thay thế Paul Scholes. Chúng ta cần một người biết chuyền bóng bổng chính xác đến từng centimet, và cũng phải biết tung những cú xoạc bóng quyết liệt để cướp bóng của đối phương ở giữa sân. Nói cách khác, tìm người thay Scholes cũng là tìm người thay Roy Keane, thay Patrick Vieira, thay Yaya Toure… Do đó Wesley Sneijder sẽ không có tên ở đây.
1. Arturo Vidal: Cái tên này phải đặt lên hàng đầu. Vidal mạnh ở rất, rất nhiều mặt: Sút – tốt, Chuyền – tốt, Xoạc bóng – Cực tốt (trung bình 5 lần/trận, cao thứ 3 Serie A), Ghi bàn – đã có 8 bàn sau 14 trận. Tỷ lệ chuyền dài chính xác của Vidal (chỉ ở Serie A) là 26/34, tức 76.4% (chỉ thấp hơn Paul Scholes là 103/122, 84.4%), tất nhiên ít như vậy vì Juventus là đội bóng của Pirlo. 2 vấn đề lớn nảy sinh: Vidal cũng hay ăn thẻ như Scholes (đã 5 thẻ vàng), và Juventus không đời nào bán anh trong tương lai gần.
1. Arturo Vidal: Cái tên này phải đặt lên hàng đầu. Vidal mạnh ở rất, rất nhiều mặt: Sút – tốt, Chuyền – tốt, Xoạc bóng – Cực tốt (trung bình 5 lần/trận, cao thứ 3 Serie A), Ghi bàn – đã có 8 bàn sau 14 trận. Tỷ lệ chuyền dài chính xác của Vidal (chỉ ở Serie A) là 26/34, tức 76.4% (chỉ thấp hơn Paul Scholes là 103/122, 84.4%), tất nhiên ít như vậy vì Juventus là đội bóng của Pirlo. 2 vấn đề lớn nảy sinh: Vidal cũng hay ăn thẻ như Scholes (đã 5 thẻ vàng), và Juventus không đời nào bán anh trong tương lai gần.
2. Marouane Fellaini: Có lợi thế chiều cao 1m94, biết dứt điểm (đã ghi 8 bàn sau 15 trận) và là một tay xoạc bóng cừ (tỷ lệ 1.8/trận, Scholes là 1.9/trận). Fellaini cũng hay phạm lỗi như Scholes (cũng 5 thẻ như Vidal). Khác với Scholes, Fellaini tuy chuyền dài tốt (29/35), nhưng anh có xu hướng chuyền ngắn hơn, và tỷ lệ chuyền chính xác trung bình kém xa Scholes với 77.5% so với 92.1%. Everton tất nhiên sẽ không để Fellaini ra đi với giá bèo.
2. Marouane Fellaini: Có lợi thế chiều cao 1m94, biết dứt điểm (đã ghi 8 bàn sau 15 trận) và là một tay xoạc bóng cừ (tỷ lệ 1.8/trận, Scholes là 1.9/trận). Fellaini cũng hay phạm lỗi như Scholes (cũng 5 thẻ như Vidal). Khác với Scholes, Fellaini tuy chuyền dài tốt (29/35), nhưng anh có xu hướng chuyền ngắn hơn, và tỷ lệ chuyền chính xác trung bình kém xa Scholes với 77.5% so với 92.1%. Everton tất nhiên sẽ không để Fellaini ra đi với giá bèo.
3. Yohan Cabaye: Sút xa tốt, đá phạt tốt, tuy nhiên Cabaye tập trung nhiều vào phòng ngự hơn với tỷ lệ 3.4 cản phá/trận và 2.5 cắt bóng/trận. Cabaye thường xuyên chơi bóng dài như Scholes, nhưng tỷ lệ chuẩn xác không bằng (60/94). Nhìn chung Cabaye giống Roy Keane hơn là Scholes. Vấn đề của Cabaye cũng như Vidal và Fellaini, CLB chủ quản chưa muốn bán.
3. Yohan Cabaye: Sút xa tốt, đá phạt tốt, tuy nhiên Cabaye tập trung nhiều vào phòng ngự hơn với tỷ lệ 3.4 cản phá/trận và 2.5 cắt bóng/trận. Cabaye thường xuyên chơi bóng dài như Scholes, nhưng tỷ lệ chuẩn xác không bằng (60/94). Nhìn chung Cabaye giống Roy Keane hơn là Scholes. Vấn đề của Cabaye cũng như Vidal và Fellaini, CLB chủ quản chưa muốn bán.
4. Kevin Strootman: Đây là một trong những mục tiêu được liên hệ với Manchester United. Strootman chơi được rất nhiều vị trí trên sân và có điểm mạnh là thuận chân trái. Qua theo dõi 3 trận ở Europa League, tôi cho rằng Strootman chơi rất chắc chắn và thậm chí có phần rắn mặt hơn Paul Scholes: 23 pha cướp bóng trong có 3 trận, tức tỷ lệ 7.7/trận. Strootman chuyền dài không nhiều nhưng tỷ lệ chính xác rất cao, 15/18, và tỷ lệ chính xác chung của tất cả các đường chuyền là 91.8%. Một điều nữa, Strootman chơi hay hơn khi được đá ở chính giữa, tức không quá bó buộc với việc phòng ngự. Và cuối cùng, PSV sẽ bán Strootman nếu thấy được giá.
4. Kevin Strootman: Đây là một trong những mục tiêu được liên hệ với Manchester United. Strootman chơi được rất nhiều vị trí trên sân và có điểm mạnh là thuận chân trái. Qua theo dõi 3 trận ở Europa League, tôi cho rằng Strootman chơi rất chắc chắn và thậm chí có phần rắn mặt hơn Paul Scholes: 23 pha cướp bóng trong có 3 trận, tức tỷ lệ 7.7/trận. Strootman chuyền dài không nhiều nhưng tỷ lệ chính xác rất cao, 15/18, và tỷ lệ chính xác chung của tất cả các đường chuyền là 91.8%. Một điều nữa, Strootman chơi hay hơn khi được đá ở chính giữa, tức không quá bó buộc với việc phòng ngự. Và cuối cùng, PSV sẽ bán Strootman nếu thấy được giá.
Kết luận: Trong 9 “ứng cử viên” tôi liệt kê kể trên, Leighton Baines thích hợp để thế chỗ Ryan Giggs (hoặc Patrice Evra luôn thể) trong khi Paul Scholes có thể nhìn thấy một người thay thế mình trong Kevin Strootman. Tất nhiên, không cái tên nào trong 9 người là những cầu thủ tồi, và bất kỳ ai cũng có thể biến đội bóng của mình trở thành một thế lực bóng đá. Vấn đề sẽ còn phụ thuộc vào bối cảnh tương lai và quyết định của Sir Alex Ferguson lẫn người kế nhiệm ông sau này. Còn bây giờ, hãy cùng tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng trong đời bóng đá của Scholes và Giggs.
Kết luận: Trong 9 “ứng cử viên” tôi liệt kê kể trên, Leighton Baines thích hợp để thế chỗ Ryan Giggs (hoặc Patrice Evra luôn thể) trong khi Paul Scholes có thể nhìn thấy một người thay thế mình trong Kevin Strootman. Tất nhiên, không cái tên nào trong 9 người là những cầu thủ tồi, và bất kỳ ai cũng có thể biến đội bóng của mình trở thành một thế lực bóng đá. Vấn đề sẽ còn phụ thuộc vào bối cảnh tương lai và quyết định của Sir Alex Ferguson lẫn người kế nhiệm ông sau này. Còn bây giờ, hãy cùng tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng trong đời bóng đá của Scholes và Giggs.
Thanh Tùng