Nóng chiều 26/3: BT Bộ Y tế: Sau năm 2015 bệnh viện mới hết quá tải

26/03/2012 17:40
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế: Sau năm 2015 bệnh viện mới hết quá tải, Thanh Hóa: Nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, ... là những tin nóng chiều 26/3.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Sau năm 2015 bệnh viện mới hết quá tải
Theo Thanh Nên, Thiếu nhân lực ngành y, các điều kiện tài chính đầu tư cho y tế, y đức, quá tải bệnh viện, viện phí... là những vấn đề chính mà các đại biểu quốc hội (ĐBQH) chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ QH sáng 26.3. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế: Sau năm 2015 bệnh viện mới hết quá tải (ảnh: Thanh Niên).
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế: Sau năm 2015 bệnh viện mới hết quá tải (ảnh: Thanh Niên).

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế dành 10 phút để báo cáo về nguồn lực tài chính ngành y tế, vấn đề đầu tư cho ngành y. Bộ trưởng Y tế hy vọng vào năm 2013 tình trạng thiếu nguồn lực cán bộ y tế sẽ được giải quyết. Bà Tiến cho biết, năm 2013 sẽ cố gắng tăng từ 300-500 giường cho Bệnh viện K, còn tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ xây thêm khoa ung bướu, tim, hô hấp.   "Biện pháp giảm tải không thể thực hiện một sớm một chiều. Muốn giải quyết tốt nạn quá tải bệnh viện phải ngoài năm 2015", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.  Trong phiên họp chất vấn sáng 26.3, có 25 ĐB trực tiếp đặt câu hỏi, 17 ĐB sẽ được Bộ trưởng Y tế trả lời sau bằng văn bản.Hai sinh viên trả lại 100 triệu đồng cho người đánh rơi
Trên Tin tức đưa tin, ngày 26/3, Tỉnh Đoàn Hậu Giang đã tuyên dương và trao tặng giấy khen “Người tốt – Việc tốt” cho 2 đoàn viên đã nhặt được trên 100 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi. 
Hai cá nhân làm việc tốt là Trịnh Thị Thanh Lam và Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh viên khóa 5 ngành Tài chính – Ngân hàng, trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
Thanh Hóa: Nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thông tin trên Công an nhân dân Online, ông Nguyễn Như Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hiện nay, tại Thanh Hóa có gần 400 cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Do còn nhiều bất cập trong quy hoạch và quản lý nên dẫn đến tình trạng các cây xăng hoạt động rất nhốn nháo. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường đã xử phạt 23 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhưng xem ra, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Như Tú cho biết thêm: Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có 14 cơ sở kinh doanh xăng, dầu đang hoạt động nằm ngoài quy hoạch tập trung ở các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc, Thường Xuân, Yên Định... Dù chưa có giấy phép của cơ quan chức năng, nhưng các cây xăng này vẫn được xây dựng và hoạt động nhiều năm qua mà chưa bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động hoặc tháo dỡ. Khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, các doanh nghiệp mới đi xin giấy phép.
Đề nghị tăng gấp đôi mức bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Báo Sài gòn giải phóng đưa tin, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cùng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa tổ chức hội nghị góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các thông tư, các quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Hội nghị đã tập trung đề xuất xem xét điều chỉnh mức trách nhiệm, mức phí bảo hiểm cho phù hợp với thực tế, tức tăng lên khoảng 100 triệu đồng/vụ; đồng thời quá trình xem xét, xác định lỗi, giải quyết bồi thường phải được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng hơn. Đẩy mạnh quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm, xử lý một số doanh nghiệp bảo hiểm quyết bồi thường chậm, gây khó khăn cho khách hàng.
TP.HCM: nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vào mùa mưa

Thông tin trên báo Sài gòn tiếp thị, theo ông Nguyễn Đắc Thọ, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ đầu năm đến nay, TP.HCM có khoảng 1.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2010.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đang trong mùa khô, nhưng thời tiết nắng mưa bất thường và đã có những trận mưa rất to, do đó, dễ có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vào mùa mưa. Trong tuần qua, mỗi ngày bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 40 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết để điều trị nội trú; khoa nhi A của bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng có từ 4 – 5 trẻ nhập viện trong ngày.
Triệu phú bất động sản thành lãnh đạo mới của Hong Kong

Thông tin trên Infonet, triệu phú bất động sản tự lập Lương Chấn Anh (57 tuổi) vừa chính thức trở thành Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào hôm qua.

Ông Lương Chấn Anh sẽ chính thức nhậm chức trưởng đặc khu Hong Kong vào ngày 1/7 tới. Ảnh: Reuters
Ông Lương Chấn Anh sẽ chính thức nhậm chức trưởng đặc khu Hong Kong vào ngày 1/7 tới. Ảnh: Reuters

Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm qua, ông Lương Chấn Anh giành được 689 phiếu trong số 1.193 phiếu của ủy ban bầu cử, bỏ xa các đối thủ khác là Đường Niên Anh 285 phiếu và Hà Tuấn Nhân, 76 phiếu, trở thành nhà lãnh đạo mới của đặc khu Hong Kong.

Ông Lương Chấn Anh sẽ thay thế ông Donald Tsang, người vừa kết thúc hai nhiệm kỳ lãnh đạo Hong Kong. Tháng 7 tới, ông Lương Chấn Anh sẽ chính thức trở thành Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong.
Nga phóng tên lửa mang vệ tinh Mỹ lên quỹ đạo

Dân Việt đưa tin, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos thông báo, hôm qua, 25/3, một tên lửa đẩy Proton của Nga đã đưa thành công vệ tinh viễn thông Intelsat-22 của Mỹ vào quỹ đạo.

“Tàu vũ trụ được lên kế hoạch tách khỏi thiết bị đẩy Briz-M vào lúc 7h40 sáng thứ Hai (giờ Moscow)”, phát ngôn viên Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết.

Intelsat-22 là sản phẩm do Tập đoàn Intelsat phát triển, có mạng lưới rộng lớn nhất thế giới, với 50 vệ tinh. Ảnh: RIA
Intelsat-22 là sản phẩm do Tập đoàn Intelsat phát triển, có mạng lưới rộng lớn nhất thế giới, với 50 vệ tinh. Ảnh: RIA

Tên lửa Proton-M mang vệ tinh viễn thông Intelsat-22 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Baikonur, thuộc Kazakhstan, theo một hợp đồng ký kết với Cơ quan Phóng tên lửa Quốc tế (ILS).

Đây là vụ phóng vệ tinh Intelsat thứ 10 mà ILS thực hiện trên tên lửa đẩy Proton.
Hải Phong (Tổng hợp)