Những khả năng kỳ diệu của con người qua ảnh (P3)

12/10/2012 07:16
Thảo Nguyên (Tổng hợp)
(GDVN) - Dân mạng không thể không ngạc nhiên và thích thú khi xem những bức ảnh về khả năng kỳ diệu của con người.
Người đàn ông 55 tuổi ở Tây An, Trung Quốc coi thủy tinh, gạch, đồ gốm cũng giống như… đậu phụ trong bữa cơm hàng ngày. Tính đến thời điểm được báo giới Trung Quốc biết đến (tháng 6/2007) thì ông đã duy trì sở thích này được 36 năm mà vẫn bình an vô sự.

Người đàn ông 55 tuổi ở Tây An, Trung Quốc coi thủy tinh, gạch, đồ gốm cũng giống như… đậu phụ trong bữa cơm hàng ngày. Tính đến thời điểm được báo giới Trung Quốc biết đến (tháng 6/2007) thì ông đã duy trì sở thích này được 36 năm mà vẫn bình an vô sự.

Theo báo Nhân Dân Trung Quốc, ông Vương Hiền Quân, năm nay 54 tuổi, ở huyện Lân Thủy, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, đã ăn vài ngàn bóng đèn thủy tinh trong suốt 42 năm qua.

Theo báo Nhân Dân Trung Quốc, ông Vương Hiền Quân, năm nay 54 tuổi, ở huyện Lân Thủy, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, đã ăn vài ngàn bóng đèn thủy tinh trong suốt 42 năm qua.

Đám đông ở Jakarta (Indonesia) được dịp tròn mắt kinh ngạc và cười chảy nước mắt khi anh chàng Jaja Stone biểu diễn kung phu kéo xe bằng “của quý”.

Đám đông ở Jakarta (Indonesia) được dịp tròn mắt kinh ngạc và cười chảy nước mắt khi anh chàng Jaja Stone biểu diễn kung phu kéo xe bằng “của quý”.

Ông Tu JinSheng (50 tuổi, người Đài Loan) đã thực hiện pha trình diễn ngoạn mục dùng “của quý” kéo xe tải tại bãi đậu xe Fremont (Mỹ). Ông đã kéo chiếc xe tải nặng hơn 6 tấn đi được vài mét.

Ông Tu JinSheng (50 tuổi, người Đài Loan) đã thực hiện pha trình diễn ngoạn mục dùng “của quý” kéo xe tải tại bãi đậu xe Fremont (Mỹ). Ông đã kéo chiếc xe tải nặng hơn 6 tấn đi được vài mét.

Dong Changsheng đã thực hiện trò mạo hiểm: Dùng mi mắt kéo máy bay tại Trung tâm triển lãm quốc tế Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm.
Dong Changsheng đã thực hiện trò mạo hiểm: Dùng mi mắt kéo máy bay tại Trung tâm triển lãm quốc tế Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm.
Chiếc máy bay được buộc bằng những sợi dây thừng có gắn móc sắt, sau đó 2 chiếc móc này được móc vào mí mắt ông Dong để ông kéo máy bay dịch chuyển. Ông Dong chỉ mất chưa đầy nửa phút để kéo chiếc máy bay nặng nửa tấn đi được quãng đường 5m trước sự kinh ngạc của những người đứng xem.

Chiếc máy bay được buộc bằng những sợi dây thừng có gắn móc sắt, sau đó 2 chiếc móc này được móc vào mí mắt ông Dong để ông kéo máy bay dịch chuyển. Ông Dong chỉ mất chưa đầy nửa phút để kéo chiếc máy bay nặng nửa tấn đi được quãng đường 5m trước sự kinh ngạc của những người đứng xem.

Một thầy tu Ấn Độ đã để cho 5 người cầm 5 mũi mác chống vào ngực, chân và mũi chân của mình.

Một thầy tu Ấn Độ đã để cho 5 người cầm 5 mũi mác chống vào ngực, chân và mũi chân của mình.

Lại là 1 màn biểu diễn đáng kinh ngạc của những nhà sư Ấn Độ: Họ đã để cho 1 người nằm lên 3 lưỡi đao, 1 người nằm lên bàn chông để làm… thớt chặt đá. Nhiều người đã phải rùng mình với màn biểu diễn này nhưng những nhà sư thì không bởi họ đã thành công và viên đá vỡ như một miếng… xương bị chặt vậy.

Lại là 1 màn biểu diễn đáng kinh ngạc của những nhà sư Ấn Độ:  Họ đã để cho 1 người nằm lên 3 lưỡi đao, 1 người nằm lên bàn chông để làm… thớt chặt đá. Nhiều người đã phải rùng mình với màn biểu diễn này nhưng những nhà sư thì không bởi họ đã thành công và viên đá vỡ như một miếng… xương bị chặt vậy.

Vijay Sharma, 27 tuổi, người Ấn Độ được đặt biệt danh là Người cao su bởi anh có thể quấn chân qua đầu, luồn qua vợt tennis và uốn tay hoàn toàn ra sau lưng.

Vijay Sharma, 27 tuổi, người Ấn Độ được đặt biệt danh là Người cao su bởi anh có thể quấn chân qua đầu, luồn qua vợt tennis và uốn tay hoàn toàn ra sau lưng.

Vijay Sharma hiện đang làm phụ tá ở cửa hàng tại Rajasthan và anh cũng đang chờ được ghi nhận là người uốn dẻo nhất Ấn Độ cho khả năng của mình.

Vijay Sharma hiện đang làm phụ tá ở cửa hàng tại Rajasthan và anh cũng đang chờ được ghi nhận là người uốn dẻo nhất Ấn Độ cho khả năng của mình.

Moses Lanham (Michigan, Mỹ) đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình mà chưa thể lý giải: đầu và chân của ông có thể xoay từ trước ra sau đúng 180 độ.

Moses Lanham (Michigan, Mỹ) đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình mà chưa thể lý giải: đầu và chân của ông có thể xoay từ trước ra sau đúng 180 độ.

Khi xoay bàn chân hay đầu ra phía sau, ông Lanham cho biết ông không hề cảm thấy đau: "Tôi vẫn xoay bàn chân của mình ra phía sau để có thể ngồi một cách thoải mái hơn" - ông Lanham nói. Hiện tại, người đàn ông này đang muốn lập kỷ lục "Người đi bộ 20m nhanh nhất với bàn chân xoay ngược".

Khi xoay bàn chân hay đầu ra phía sau, ông Lanham cho biết ông không hề cảm thấy đau: "Tôi vẫn xoay bàn chân của mình ra phía sau để có thể ngồi một cách thoải mái hơn" - ông Lanham nói. Hiện tại, người đàn ông này đang muốn lập kỷ lục "Người đi bộ 20m nhanh nhất với bàn chân xoay ngược".

Thảo Nguyên (Tổng hợp)