Nữ sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não: Sở yêu cầu trường phối hợp CA xác minh

29/03/2022 06:26
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nữ sinh lớp 10 bị một bạn nữ khác dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh tới tấp khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Chiều ngày 28/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, đã yêu cầu trường trung học phổ thông Hương Trà (thị xã Hương Trà) phối hợp với cơ quan Công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 10 của trường này bị đánh dẫn đến chấn thương nặng, phải nhập viện điều tra.

Nữ sinh trường trung học phổ thông Hương Trà bị bạn cùng trường đánh chấn thương sọ não, phải nhập viện điều trị. Ảnh: CTV

Nữ sinh trường trung học phổ thông Hương Trà bị bạn cùng trường đánh chấn thương sọ não, phải nhập viện điều trị. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 6/3, LTYN. (sinh năm 2006) nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là LNQTr., hẹn gặp nhau ở công viên Tứ Hạ (thuộc địa bàn thị xã Hương Trà) để nói chuyện về việc giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy N. vừa đến công viên thì Tr. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm.

Tiếp đó, trưa ngày 7/3, trên đường đi học về, N. tiếp tục bị Tr. cùng nhóm bạn chặn đường đánh bằng mũ bảo hiểm dẫn đến chảy máu ở đầu.

Khi N. về đến đầu ngõ nhà mình thì máu chảy nhiều rồi choáng váng, ngất nên người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà sau đó được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) trong tình trạng chấn động não.

Theo người nhà nạn nhân thì N. vừa được xuất viện sau thời gian dài điều trị do bị chấn động não. Mặc dù được xuất viện về nhà nhưng nữ sinh này vẫn đang mang tâm lý sợ hãi, không muốn đến trường.

Ông Lê Thân - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hương Trà cho hay, trong ngày 28/3 đã mời phụ huynh của hai học sinh nói trên đến làm việc.

Qua đó, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc hai nữ sinh này đánh nhau là xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

NGUYÊN PHONG